Lộc Y hốt hoảng đến mức đánh rơi đũa xuống bàn, lấy tiền trong túi ra:
“Chú làm gì vậy?”
Sầm Minh Ngạn bưng cháo lên húp, tỉnh bơ nói:
“Tôi nhờ vả ai bao giờ cũng sòng phẳng. Tiền này là công lọc xương của cậu. Không thích thì vứt đi. Cũng không cần gỡ xương nữa. Cút ra khỏi phòng!”
Giờ phút này Lộc Y bỗng có chút hiểu tại sao Tố My lại ôm mặt khóc. Đến cậu là con trai còn cảm thấy uất ức, có cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng cơ mà.
Tùy tiện sai bảo cậu lọc xương cá rồi lại tùy tiện bố thí cho cậu một mớ tiền. Đây là ỷ thế hiếp người. Sầm Minh Ngạn xem cậu là ăn mày sao?
Nhưng cậu không thể bỏ mặc tất cả mà nói không cần rồi tỏ vẻ anh hùng chạy ra khỏi phòng. Tiền thuốc của mẹ, của Lộc An, sắp tới còn phải cho nhóc con đi học nữa. Tất cả đều trông chờ vào tiền lương ở tiệm massage này.
Nhưng mà… nhưng mà… lòng tự trọng bị giẫm đạp đến mức chẳng ra gì rồi.
Trong đầu chạy qua muôn vàn suy nghĩ. Cậu nắm chặt mớ tiền mới tinh trong tay, chặt đến mức tay nổi gân xanh còn mắt thì nhìn về phía Sầm Hùng cầu cứu.
Sầm Hùng kinh doanh tiệm cầm đồ và chốn mua vui bao nhiêu năm nay, kinh qua không biết bao nhiêu loại khách khó chơi nhưng cũng cảm thấy cái thói áp đặt người làm việc rồi bố thí cho người ta mấy đồng bạc của Sầm Minh Ngạn khó coi vô cùng.
Nhưng đây là em trai ông ta, là người cho vốn ông ta duy trì tiệm cầm đồ, cũng là người khiến ông ta day dứt khôn nguôi về chuyện năm xưa.
Sầm Hùng vỗ vỗ lưng Lộc Y, cười hà hà nói:
“Thằng này khá! Mới gặp lần đầu đã được chú út cho tiền mừng tuổi rồi. Còn không mau cảm ơn chú út!”
Hành động khinh người quá đáng của Sầm Minh Ngạn qua miệng Sầm Hùng lại thành người lớn cho tiền trẻ nhỏ. Lúc này Lộc Y còn gì mà không hiểu nữa. Cậu quăng lòng tự trọng của mình vào xó xỉnh, nhét tiền vào túi, cắn răng đáp:
“Con… con cảm ơn chú út!”
Từ chú út Lộc Y nói nhỏ xíu nhưng Sầm Minh Ngạn cũng không thèm bắt bẻ. Mắt hắn nhìn cậu càng nhiều thêm vẻ khinh thường, ghét bỏ.
Nhìn thiếu niên da trắng như ngọc đang thẳng lưng dùng đũa tỉ mỉ lọc xương Tề Tuấn cảm thấy hơi tội nghiệp. Anh không hiểu sao ông sếp nhà mình lại làm khó làm dễ con nhà người ta nữa. Anh bất ngờ nói:
“A! Thì ra đây là nhóc con bán tạp hóa sao? Nhớ chú không? Lúc nãy chú mua thuốc lá nhà nhóc này.”