Đến nội dung chính

Chương 14: Người tình trong bóng tối

admin 610 Chữ Cài Đặt

Lộc Y gật đầu. Cậu thận trọng cầm mâm đi lên lầu. Cầu thang hơi tối, chỉ có tia sáng đỏ mong manh chiếu trên đá hoa cương. Khi cậu đi đến chiếu nghỉ của lầu một thì thấy một người đàn ông đi xuống.

Trên người người đàn ông này có mùi hơi nồng, cách cả chục bậc cầu thang mà Lộc Y vẫn ngửi thấy được.

Giống hệt mùi nước hoa trên người Lý Lan Hoa.

Cậu ngước mắt lên nhìn, trong ánh sáng lờ mờ Lộc Y nhận ra đây là Trịnh Văn Thắng, người yêu của Lý Lan Hoa.

Mắt cậu chợt lạnh đi. Không phải, là người tình trong bóng tối mới đúng.

Trịnh Văn Thắng có vóc dáng gầy còm, so với Lý Lan Hoa thích ăn nhiều đồ ngọt nên thân hình ngày càng đẫy đà thì ốm hơn hẳn, chỉ được mỗi cái cao hơn anh. Đầu gã chẻ bảy ba, mặt mũi cũng chỉ xem là đoan chính. Nghề nghiệp của gã là lái xe tải, lương chỉ đủ ăn đủ mặc, cuối năm thì dư ra chút đỉnh nhưng cũng đem đi bảo trì công cụ kiếm cơm.
Nhìn từ mấy điểm này Lộc Y không hiểu sao Lý Lan Hoa lại thích gã đến chết đi sống lại trong suốt mười năm, huống chi gã đàn ông này đã có vợ ở dưới thị trấn được ba năm hơn rồi.

Trịnh Văn Thắng thấy Lộc Y thì liền lên tiếng chào hỏi:

“Lộc Y hả? Khỏe không em? Dì Năm đâu mà để em bưng đồ lên cho khách?”

“Má em đau chân nên không mang lên được.”

“Cái chân dì Năm tới nay vẫn chưa khỏi hả? Vẫn đi lấy thuốc bó ở chỗ thầy Tư Bình sao?”

Thầy Tư Bình là thầy thuốc chuyên trị mấy chứng phát ban, kén ăn của trẻ em, còn thêm mấy căn bệnh đau khớp, khó ngủ cho người lớn nữa… Hiện ông đang sống ở phía bên kia rừng Nậm Pủ.

Đường đi từ trấn Sa Mây đến chỗ thầy Tư có hơi xa, lại khó đi vì là đường rừng nên bây giờ người dân ở đây không còn thích đến chỗ ông khám bệnh nữa. Chỉ có mấy người lớn tuổi như Tôn Thái Lệ cảm thấy mấy thứ như cây cỏ trong rừng mới là tốt nhất nên mới thường xuyên sai Lộc Y đi đến chỗ ông bốc thuốc mà thôi.
Nghe Trịnh Văn Thắng hỏi thăm sức khỏe của mẹ mình nên dù trong lòng hơi ghét gã nhưng cậu cũng trả lời đàng hoàng:

“Dạ, má em còn bốc thuốc bên thầy Tư. Để em mang đồ ăn lên cho khách, để nguội không ngon.”

Trịnh Văn Thắng hỏi thăm cũng chỉ là hỏi thăm cho có, chứ cũng chẳng mặn mà gì với thằng nhóc hỏi ba ngày mới mở miệng trả lời gã như Lộc Y. Thấy cậu vội vàng bưng đồ lên cho khách thì cũng không giữ lại. Gã tùy tiện phất tay với cậu một cái rồi bước nghênh ngang xuống lầu.

Còn Lộc Y, khi cậu bưng mâm lên lầu hai thì đứng im ở trước cửa phòng VIP 1 hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt mà bản thân cho là hòa đồng thân thiện nhất rồi mới dám mở cửa phòng bước vào.

Đây là chỗ kiếm cơm của cả gia đình cậu hiện giờ, không thể để xảy ra sai sót được.
Nhưng khi cậu nhìn thấy gã đàn ông cao to ngồi đối diện cửa phòng thì bao nhiêu cố gắng làm cho bản thân trở nên vui tươi hoạt bát đều sụp đổ.