Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1: Địch ảnh đế người gặp người yêu – Chương 14

admin 1.038 Chữ Cài Đặt

Tạ Cảnh Hàng duỗi tay sửa sang lại cổ áo vì cậu nằm khi nãy trở bên lộn xộn, dịu dàng nói: “Cậu ta có chuyện gấp, rất nhanh sẽ rời đi, em đói thì vào ăn trước đi, cơm anh đã xới cho em rồi, đợi lát nữa anh sẽ đi vào.”

“Được, vậy anh nhanh lên.” Địch An Mạch làm như không nhìn thấy Mục Hoành Trạch đang giật giật khóe miệng, lại cười với anh ta, rồi mới đi về phía phòng ăn.

Nhìn bóng lưng của Địch An Mạch, ánh mắt Mục Hoành Trạch có chút phức tạp, có điều trước mắt Tạ Cảnh Hành tương đối quan trọng, anh ta tiếp tục nói: “Chú Tạ, chú…”

“Được rồi.” Tạ Cảnh Hành ngắt lời anh ta: “Là cái gì để cho cậu rằng, sau khi cậu sinh ra suy nghĩ như vậy, tôi lại còn giúp cậu?”

Người yêu của anh, anh cũng không nỡ đụng đến một cái, cái tên gia hỏa này thì hay rồi thế mà ở nơi công cộng nói ra hai chữ “bao dưỡng”, bây giờ còn để cho tên này đứng ở đây, đã là anh nhân từ rồi.
Mục Hoành Trạch cảm thấy bản thân đứng dưới ánh mắt của Tạ Cảnh Hành, từng tấc từng tấc trên người như bị đóng băng, phảng phất như giây tiếp theo sẽ bị nứt vỡ.

Thẳng đến khi Tạ Cảnh Hành xoay người rời đi, anh ta mới từ từ hoàn toàn lại tinh thần, không dám ở lại, như chạy trốn mà đi ra khỏi biệt thực.

Lúc này anh ta sớm đã không còn thần sắc tự tin, cả người vô cùng nản lỏng, phảng phất như thần khí bị rút cạn trong một đêm.

Vừa lên xe, điện thoại của anh ta đã vang lên, trong điện thoại trợ lý nói: “Mục tổng, anh đang ở đâu? Nhị thiếu triệu tập mấy vị cổ đông, đến công ty thảo luận vấn đề quản lý công ty.”

“Biết rồi, tôi lập tức quay lai.”

Mục Hoành Trạch có thể nào cũng không ngờ được, Mục Hoành Viễn đứa em trai từ nhỏ không có hứng thứ gì với công ty, hiện giờ lại công nhiên đến đoạt quyền quản lý công ty với anh ta, mấy ngày nay nếu như không phải là do Mục Hoành Viễn chèn ép, anh ta sao có thể rơi vào bước đường chật vật như vậy?
Kỳ thật Mục Hoành Trạch biết nguyên nhân tại sao Mục Hoành Viễn làm như vậy, đơn giản chính là lúc Địch An Mạch bị bôi đen chính anh ta đã ngăn cản Mục Hoành Viễn lợi dụng đoàn đội công ty đè dư luận xuống.

Có điều nghĩ rằng Mục Hoành Viễn còn chưa biết quan hệ của Địch An Mạch và Tạ Cảnh Hành, trong mắt Mục Hoành Trạch lướt qua một tia điên cuồng.

…

Ăn xong cơm trưa, Tạ Cảnh Hành đi vào thư phòng xử lý công việc, Địch An Mạch dựa lên ghế mơ màng sắp ngủ, đột nhiên cảm nhận được một cổ nước ấm truyền trong cơ thể, tốc độ cực nhanh, có điều Địch An Mạch không hề xem nó là ảo giác, liền hỏi: [Đây là cái gì?]

022 một lúc lâu sau mới trả lời, thanh âm có có chút vui vẻ chưa đã thèm: [Thưa ký chủ, là năng lượng của thế giới, nam chính vừa nãy vội vàng về công ty, chạy tốc độ nhanh gây ra tai nạn, quyền quản lý công ty cũng bị nam 2 đoạt đi, tuyết tình cảm với nam chính thụ cũng hoàn toàn bị đứt đoạn, giá trị khí vận trên người anh ta giảm mạnh, cùng lúc đó năng lượng của thế giới này bị ảnh hưởng, ta nhân cơ hội lấy đi một phần, dùng để cường độ tăng cường linh hồn cho cậu.]
[Năng lượng thế giới? Cường độ linh hồn?] Địch An Mạch lần đầu tiên nghe thấy những từ này, không nhịn được mà nhướng mày, xem ra hệ thống nhỏ này còn giấu giếm cậu không ít.

Nhìn thấy biểu tình của Địch An Mạch, 022 rõ ràng không có thực thể, lại không nhịn được mà run run theo bản năng, [Thưa ký chủ, mục đích chúng ta làm nhiệm vụ chính là vì năng lượng thế giới, mà năng lượng kiếm được chính là vì tăng cường độ linh hồn, cường độ linh hồn càng cao, năng lực của cậu sẽ càng lớn, đến cuối cùng thậm chí có thể phi thăng, trường sinh bất lão.]

Địch An Mạch không hề có hứng thứ với trường sinh bất lão: [Cũng tức là nói, không chỉ có nhiệm vụ chủ tuyến mới đạt được năng lượng thế giới, thay đổi tuyến tình cảm của nhân vật chính cũng có thể.]

[Đúng vậy ký chủ, chỉ cần thông qua con đường hợp lý, thay đổi vận mệnh của nhân vật chính là có thể quấy nhiễu tuyến thế giới, ta có thể từ trong đó lấy được năng lượng tương ứng.] 022 đã khẳng định lời nói của Địch An Mạch.

Vốn dĩ 022 đối với hành vi Địch An Mạch giày vò nam chính cảm thấy có chút băn khoăn, nhưng bây giờ, nó cảm thấy ký chủ quả thật là vô cùng sáng suốt.

Huống hồ, nam chính vốn dĩ là trừng phạt đúng tội, ai bảo anh ta muốn bao dưỡng ký chủ, còn dùng thủ đoạn xấu xa như vậy? Đáng đời.

Địch An Mạch lại nghĩ đến càng nhiều thứ hơn.

Cậu xưa nay không tiếc dùng ác ý phỏng đoán hết thảy, nhất là cậu vốn dĩ ngay từ lúc ban đầu đã xem 022 xuất hiện như một hồi âm mưu, như vậy đối với chuyện rút được năng lượng của thế giới, cậu không thể không cảnh giác.

Dù sao trước tình huống chưa biết rõ được số liệu chính xác, cậu không hề biết rõ 022 rốt cuộc lấy được bao nhiêu năng lượng, mà mục đích lấy năng lượng thế giới cậu cũng không biết rõ.

Đương nhiên, Địch An Mạch sẽ không biểu hiện ra nghi ngờ trước mặt 022, dù sao hai người bây giờ chỉ là quan hệ hợp tác.