Đến nội dung chính

Chương 3: Thỏa thuận đêm tân hôn (2)

admin 552 Chữ Cài Đặt

Tống Thu Sương kéo ghế ngồi xuống, nhặt hạt sen trên đĩa bỏ vào miệng nhai.

Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì, một trăm đồng đại dương trong túi tuy quý giá nhưng không thể lấp đầy dạ dày lúc này.

Ở góc phòng, Cố Đình Chi đang ngồi trên xe lăn.

Khuôn mặt anh tái nhợt, thiếu sức sống.

Anh mặc một bộ áo dài màu sẫm, không có vẻ gì là người đang làm chú rể.

Nghe tiếng Tống Thu Sương ăn hạt sen, Cố Đình Chi hơi nhíu mày, sau đó bắt đầu ho.

Anh đưa chiếc khăn tay lên che miệng, ho từng cơn như muốn rút cạn không khí trong phổi.

Tống Thu Sương ăn hết nửa đĩa hạt sen, rót một ly nước ấm uống rồi mới đứng dậy tiến lại gần anh.

Cô cúi xuống nhìn chiếc khăn tay Cố Đình Chi vừa bỏ ra.

Những vết máu dính trên đó không có màu đỏ tươi của máu bình thường, mà là màu đen đục.

Cô đi lại bàn, bưng chén thuốc còn nghi ngút khói lên ngửi thử.
Bằng kinh nghiệm lăn lộn ở các tiệm thuốc Nam trong những con hẻm nhỏ bến tàu, cô chỉ cần ngửi qua là nhận ra vài thành phần quen thuộc.

“Chén thuốc này có bột thạch tín.” Tống Thu Sương nói thẳng, đặt chén thuốc trở lại bàn: “Liều lượng rất thấp, không đủ để gây chết người ngay lập tức, nhưng nếu uống liên tục mỗi ngày thì phổi của anh sẽ nát bét, tuổi thọ ngắn lại. Chắc khoảng nửa năm nữa là anh có thể đi chầu diêm vương.”

Cố Đình Chi ngừng ho.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm và sắc lạnh nhìn chằm chằm vào người vợ mới cưới.

Không có vẻ gì là ngạc nhiên hay hoảng sợ.

Sự bình thản của anh khiến Tống Thu Sương hiểu ra vấn đề.

“Anh biết trong thuốc có độc.” Cô kéo một chiếc ghế khác đến ngồi đối diện anh: “Vậy mà ngày nào anh cũng uống?”

“Cô là ai?” Cố Đình Chi hỏi, giọng nói tuy khàn nhưng rất rõ ràng.
“Tống Thu Sương. Vợ xung hỉ của anh, giá một trăm đồng đại dương.” Tống Thu Sương đáp: “Anh yên tâm, tôi không có ý định làm thám tử hay xen vào chuyện nội bộ nhà họ Cố. Tôi chỉ thấy tiếc cho anh. Đằng nào cũng bỏ tiền ra mua vợ, sao không mua thêm ít năm tuổi thọ?”

Cố Đình Chi quan sát cô gái trước mặt.

Không có vẻ bối rối, không khóc lóc vì phải gả cho người bệnh sắp chết, cũng không tỏ ra ngây thơ.

Anh nhận ra cô cực kỳ thực dụng.

“Cô biết nhìn ra thạch tín.” Cố Đình Chi nhếch môi: “Xem ra nhà họ Tống cũng dạy dỗ con gái rất kỹ.”

“Nhà họ Tống không dạy tôi. Bến tàu dạy tôi.” Tống Thu Sương nói: “Tôi là cô nhi, lớn lên ở bến tàu. Họ Tống thuê tôi gả thay. Tôi cần đại dương nên đồng ý. Mọi chuyện chỉ có vậy. Tôi thấy anh bị người ta hạ độc, nếu anh chết sớm thì vị trí thiếu phu nhân này của tôi cũng chẳng giữ được bao lâu, tiền sinh hoạt hàng tháng chắc chắn bị cắt đứt. Chúng ta giờ coi như ngồi chung một con thuyền.”