Đến nội dung chính

Chương 8 Không bình thường

admin 1.195 Chữ Cài Đặt

Trời vẫn chưa sáng, báo thức vẫn chưa kêu, nhưng đã có một người đàn ông đã ngồi thẫn thờ trên giường nhìn chằm chằm về một phía rồi chìm trong một mớ những suy nghĩ rắc rối.

Trước khi kịp nhận ra trời sắp sáng, Ngụy Vân Đình đã bật dậy khỏi giường rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, nhận thấy dưới cằm đã lún phún râu, tìm một chiếc dao cạo sạch, sau đó xem xét một lúc lại tỉa thêm lông mày, đứng thêm một lúc lại lấy kem dưỡng ra bôi. Hắn cứ như thế trong một tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời nhô lên thì mới bắt đầu gấp rút.

Hôm nay Nguỵ Vân Đình phá lệ mặc một chiếc sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu màu nâu sau đó lại chọn một đôi giày da cùng màu trông vô cùng nổi bật.

Khi tiếng chuông cửa vừa vang lên, hắn cũng vừa lúc bước ra ngoài với bộ dáng đẹp trai lai láng, để cho người làm công như Trần Kiệt chỉ biết trợn mắt há mồm mà nhìn theo.
“Cái gì vậy hả? Cậu đi đăng kí kết hôn chứ có phải xem mắt đâu???” Trần Kiệt nghĩ rằng anh ta chưa tỉnh ngủ, có chút hoảng hốt nói.

“Không phải xem mắt, là ra mắt.” Ngụy Vân Đình chẳng thèm để ý đến người bạn ngốc nghếch của mình mà vào thẳng trong xe ngồi xuống.

Thư kí Trần thấy vậy cũng đuổi theo. Vừa thắt xong đai an toàn, Trần Kiệt nhìn thấy hắn cứ năm giây lại xem gương một lần thì có hơi bất mãn mà khởi động xe, sau đó đúng theo thời gian mà tiến về phía nhà của Khương Thời Nghi.

Quả như Nguỵ Vân Đình dự đoán, Khương Thời Nghi đã chuẩn bị xong xuôi đứng trước cổng đợi hai người bọn họ, lúc vừa nhìn thấy trên người cậu cũng có một chiếc sơ mi trắng, hắn cười thầm trong lòng, lại rất vui vẻ tự cho đó là đồ đôi.

Thư kí Trần mang một bộ dáng chuyên nghiệp bước xuống, rất trang trọng mà mở cửa giúp Khương Thời Nghi, hắn chỉ thấy cậu mỉm cười rồi gật đầu nhẹ với Trần Kiệt, sau đó mới phát hiện cậu đã ngồi kế bên mình không biết từ lúc nào.
Khương Thời Nghi cũng chú ý tới chiếc áo mà hắn đang mặc, vội vàng đánh giá một lúc, đợi đến khi cả người Nguỵ Vân Đình cũng cứng đờ lại thì mới xuýt xoa khen một câu.

“Quao, áo của anh giống áo của tôi thật đó nha, giống như đồ cặp vậy?”

Thân thể Nguỵ Vân Đình chợt cứng đờ, hắn không biết bằng cách nào mà Khương Thời Nghi có thể đọc được suy nghĩ của hắn, có lẽ tiểu yêu tinh này đang tìm cơ hội chọc ghẹo hắn đây.

“Tôi cố tình mang đồ cặp với em đấy, có chuyện gì?” Trong lòng tuy đã hoảng hốt đến phát điên, nhưng Nguỵ Vân Đình vẫn là mang bộ mặt lạnh tanh ấy chọc ghẹo cậu.

Hai má Khương Thời Nghi chợt cảm thấy có gì đó âm ấm, có lẽ vì xấu hổ, cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác mà không thèm nói chuyện với Nguỵ Vân Đình nữa, hắn nhìn cậu, chỉ nhoẻn miệng cười.
Ra khỏi khu biệt thự, Khương Thời Nghi lấy hết can đảm ngồi lại đối mặt với Nguỵ Vân Đình, nhưng vừa ngoảnh đầu đã thấy hắn vẫn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu thì lại giật nảy lên, có chút bực bội hỏi.

“Sao anh lại nhìn tôi như vậy.”

“Chưa kết hôn mà em đã ngại ngùng như vậy thì phải làm sao, hả?” Nguỵ Vân Đình nhướng mày làm bộ hỏi.

“Cũng không phải tại tôi.” Cậu một mực phủ nhận lỗi lầm thuộc về mình, vô cùng chuyên nghiệp đẩy lại vấn đề cho hắn. “Là tại anh đó chứ, mới gặp được mấy ngày mà đã dẫn tôi đi kết hôn rồi.”

“Vậy em có đồng ý không?” Nguỵ Vân Đình nhìn cậu, hỏi.

“Không đồng ý thì bây giờ tôi sẽ ngồi ở đây hả?” Khương Thời Nghi cũng không vừa nhìn lại hắn. “Anh đừng có chọc tôi.”

“Tôi nào dám chọc em.” Hắn đưa một ngón tay trượt nhẹ lên má cậu, lúc ấy mới đột nhiên nhận ra bản thân vừa thất lễ, thế là tiện thể xoa xoa thêm mấy cái rồi mới đặt tay xuống.

“Đúng rồi, có một số chuyện cần thông báo với em sau khi kết hôn.”

Khương Thời Nghi vẫn còn ngơ ngác sau cú đụng chạm vừa nãy, nhưng thấy hắn bình tĩnh như vậy cũng chẳng còn cách nào khác đành phải thuận theo. “Có chuyện gì?”

Nguỵ Vân Đình ngồi thẳng dậy, lấy chiếc máy tính bên cạnh mở lên, Khương Thời Nghi cũng đưa mặt vào xem thử nhưng lại bị hắn đẩy sang một bên. “Xem máy tính sẽ bị say xe.”

Khương Thời Nghi không thèm quan tâm, ngồi xuống đàng hoàng. Sau đó lại nghe được chất giọng trầm ấm kia như thường lệ báo cáo kế hoạch đã chuẩn bị thật tỉ mỉ các tài liệu cho cậu.

“Khi chúng ta ở chung, phải thân mật với nhau như các cặp đôi bình thường khác. Em có ý kiến gì không?” Nguỵ Vân Đình lườm cậu một cái, thế là Khương Thời Nghi vội tránh đi.

“Chúng ta không bình thường sao?” Cậu khẽ thắc mắc.

“Ý tôi không phải như vậy.” Hắn bật cười, bản thân hắn soạn ra bản nội quy chi tiết như vậy cũng chẳng nghĩ tới, điều đầu tiên mà cậu nói là như thế này.

“Thế không phải là được rồi sao?” Cậu hơi nghi hoặc hỏi.

Nguỵ Vân Đình không nói gì đột nhiên kéo cậu lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên gò má cậu, khẽ hỏi. “Ý tôi là như vậy.”

Mặt Khương Thời Nghi đỏ bừng cả lên. “Lần sau anh có làm thế thì nói với tôi trước một tiếng.”

“Ừm, điều tiếp theo, ở chung, ăn chung, ngủ chung.”

“Khoan đã, anh muốn ở nhà tôi hay ở nhà anh?”

“Nhà em không phải có bố mẹ sao?”

“Nhà anh không phải cũng vậy sao?”

“Thì đó, ở nhà của chúng ta.”

“Anh lấy đâu ra nhà của chúng ta?”

“Mua.”

“…”

“Vấn đề tiếp theo, tiền lương của tôi sẽ cho em giữ.”

“Tôi giữ làm gì chứ? Tôi có tiêu nhiều tiền đâu?”

“Có tiêu là được rồi.”

“…”

“Hai tháng sẽ về thăm gia đình hai bên một lần.”

“…”

“Em không có ý kiến gì sao?”

“Không có, tôi thấy rất ổn.” Không, tôi không thấy ổn một chút nào cả!! Khương Thời Nghi cảm thấy người đàn ông trước mắt giống như là trêu chọc cậu, mọi vấn đề hắn đưa ra chẳng phải là chuyện to tát gì cả, hơn nữa mỗi lần Khương Thời Nghi muốn thắc mắc, hắn sẽ thẳng thừng bác bỏ mớ thắc mắc ấy một cách tuyệt tình nhất. Cái gì mà nhà của chúng ta, cái gì mà cặp đôi bình thường.

Nguỵ Vân Đình nhất định là không bình thường!!