“Phụt!” Giang mẫu đứng bên ngoài cửa sổ không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Vậy chuyện hôm nay, con không trách ta nữa chứ?” Giang phụ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nói: “Đợi ngày mai ta sẽ dạy thêm cho con vài chiêu, đến một cước nhẹ hều như vậy mà cũng không tránh được, vẫn phải luyện tập thêm.”
Giang phụ ôn tồn nói chuyện với nhi tử một lúc, dặn dò Tiểu An chăm sóc công tử cẩn thận xong, lúc này mới đứng dậy rời đi.
Nhưng Giang Hàn Chi nào còn tâm trí nghỉ ngơi?
Hắn nơm nớp lo sợ mọi thứ trước mắt chẳng bao lâu nữa sẽ tan biến, chỉ muốn được đoàn tụ với người thân thêm chốc lát.
Giang mẫu đang ở trong bếp bàn bạc mấy món ăn tối nay với đầu bếp trong phủ, thấy Giang Hàn Chi đi tới vội gọi hắn lại gần, hỏi: “Ngực con còn đau không?”
“Đã ổn từ lâu rồi.” Giang Hàn Chi nhìn mẫu thân, lên tiếng: “Mẫu thân, hài nhi rất nhớ ngài.”
“Đứa trẻ ngốc này, xem ra hôm nay chịu ấm ức thật rồi, đợi cha con về ta sẽ tiếp tục dạy dỗ ông ấy.” Giang mẫu nói.
“Đừng trách cha, đánh nhau với người khác là lỗi của con, mẫu thân đừng giận cha nữa.”
“Được, không giận nữa.” Giang mẫu cầm lấy một miếng thịt chiên giòn nhét vào miệng nhi tử.
“Đại ca đâu rồi ạ?” Giang Hàn Chi hỏi.
“Hôm nay đại ca con không được nghỉ, đương nhiên là đã đi trực rồi.”
Huynh trưởng của Giang Hàn Chi lớn hơn hắn năm tuổi, năm ngoái đã tiến nhập Vũ Lâm Vệ.
“Hôm nay con làm sao vậy, sao tự nhiên lại nhắc đến đại ca con?”
“Không có gì… Chỉ là hài nhi nghĩ, đã lâu rồi chúng ta chưa đoàn tụ với nhau.”
Giang mẫu phì cười: “Nếu ca ca con biết nó mới về doanh trại hai ngày, con đã nhớ nhung đến vậy, chắc là cảm động đến phát khóc mất.”
Giang Hàn Chi cố nén nỗi xót xa trong lòng, thầm nghĩ thật ra cả nhà bọn họ đã ba năm rồi chưa từng đoàn tụ.
Cả một buổi chiều, Giang Hàn Chi trôi qua trong cảm giác vừa biết ơn vừa thấp thỏm lo âu.
Hắn biết ơn vận mệnh đã cho hắn cơ hội đoàn tụ với gia đình sau khi chết, rồi lại lo sợ bản thân có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Mãi đến khi mặt trời dần ngả về tây, hắn mới nhận ra, có lẽ mình sẽ không biến mất nữa.
Tình cảnh trước mắt khiến hắn nhớ đến một cuốn thoại bản từng đọc trước đây, hắn nghi ngờ có lẽ bản thân… đã trùng sinh giống như trong thoại bản.
Có lẽ là ông trời thương xót, nể tình hắn chiến tử nơi sa trường, còn nếu không thì là kiếp trước hắn tích được đại đức, nên mới cho hắn trùng sinh về lại năm mười ba tuổi, ban cho hắn cơ hội sống lại lần nữa.
“Công tử, tướng quân dẫn người về rồi, bảo ngài ra xem thử.” Tiểu An gọi Giang Hàn Chi.
“Dẫn người? Dẫn ai?” Giang Hàn Chi không hiểu.
“Khi sáng sớm vừa mới nói xong đấy, công tử quên rồi sao?” Tiểu An bật cười: “Vị cố nhân trấn thủ biên cương của tướng quân, nói là hài tử lớn rồi muốn gửi lên kinh thành đọc sách, vì vậy tướng quân đã nhận lời đón người vào phủ chúng ta.”
“Cố nhân trấn thủ biên cương?”
“Đúng vậy, là Kỳ tướng quân.”
Kỳ tướng quân… Phụ thân của Kỳ Nhiên.
Nói như vậy, người mà Tiểu An định dẫn hắn đi gặp là, Kỳ Nhiên?