Đến nội dung chính

Chương 7

admin 919 Chữ Cài Đặt

“Khoảng chừng bảy giờ gì đó, ừ, đúng là bảy giờ, tôi vừa đón con từ nhà bà nội về đi qua nơi này thì thằng bé buồn đi vệ sinh, tôi dỗ mãi không được cho nên đành dừng xe cho thằng bé đi vệ sinh, trong lúc đó tôi phát hiện một bọc túi bóng đen bên đường, tôi nghĩ đó là túi rác ai vứt linh tinh cho nên định kéo vứt vào thùng. Thế nhưng đụng vào túi thì thấy lạ lạ, khi mở ra mới thấy bên trong đó là thi thể một người phụ nữ, tôi sợ quá mới gọi cho cảnh sát.”

“Khi đó chị có thấy ai khả nghi xung quanh hay không?”

Viên cảnh sát vừa ghi chép lời khai vừa hỏi thêm.

Phía bên đường, dải băng cảnh sát khoanh vùng hiện trường nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân, xung quanh đường có rất đông người dân cùng cánh nhà báo liên tục chụp lại ảnh, đám cảnh sát phải gắng sức lắm mới có thể ngăn cản đám phóng viên lao vào trong phá hoại hiện trường. Khung cảnh hết sức nhốn nháo, khác hẳn với hình ảnh mà Pete nhìn thấy vào buổi chiều.
Harold quan sát xung quanh, nơi đây là lề đường ngã tư, có camera giám sát, thế mà hung thủ lại dám ngang nghiên vứt xác ở đây, không biết là do gã quá tự tin hay là do có lý do gì khác khiến gã bắt buộc phải vứt xác nạn nhân tại nơi này nữa.

“Đội pháp y đã tới chưa?” Harold vẫy tay gọi hỏi một viên cảnh sát gần đấy.

“Đã thông báo, có lẽ họ đang trên đường tới đây rồi sếp.”

Nghe viên cảnh sát nói thế cậu ta mới gật đầu, sắc mặt câu ta không đẹp lắm, vừa mở miệng là chửi thề: “Mẹ kiếp, trong hai ngày liên tiếp mà phát hiện ra hai thi thể nạn nhân, thế này thi không biết đám báo chí sẽ viết cái gì nữa!”

Pete đứng bên cạnh cậu ta cũng quan sát xung quanh hiện trường, thi thể nạn nhân được buộc trong túi nilong đen, lần này thứ thiếu chính là ngón chân cái của bàn chân bên phải, cả người nạn nhân trần như nhộng, trên người có hằn vết trói, âm đạo bị rách, đầu ti bị cắt. Bên trong túi bóng đựng thi thể nạn nhân còn có một cán chổi dính máu, xem ra hung thủ đã dùng thứ này làm rách âm đạo của nạn nhân. Nạn nhân chừng 20 tuổi, còn rất trẻ. Lần gây án này rõ ràng hung thủ trở nên hung bạo hơn rất nhiều.
Pete và Harold đều đã quen nhìn những hình ảnh kinh dị thế này, xong Braden lại là lần đầu tiên, cậu ta vừa nhìn thấy tử trạng của nạn nhân đã vội chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

“Cậu nhóc kia không phải là kẻ ở phòng hỏi cung hôm nọ sao?” Harold nhận ra được Braden, lại thấy Braden đi cùng Pete tới đây thì không khỏi lên tiếng thắc mắc.

Pete nhìn theo hướng cậu ta nhìn, chỉ thấy Braden đang chống tay dựa cột đèn đường ra sức nôn khan. Anh thu mắt về, không trả lời câu hỏi của Harold mà là hỏi một câu khác: “Đã xác định được danh tính của nạn nhân chưa?”

“Tôi đã cho người đi điều tra, có lẽ 30 phút nữa sẽ có kết quả. Anh đã ăn uống gì chưa, chúng ta về sở cảnh sát ăn uống chút rồi quay lại đây sau.” Harold đề nghị, nơi này bọn họ đã kiểm tra qua, việc còn lại là để cho pháp y làm việc, sau đó bọn họ sẽ bắt tay vào điều tra. Nạn nhân lần này hung thủ để lại rất nhiều dấu vết, có lẽ bọn họ sẽ có chút manh mối nào đấy.
Pete gật đầu, hai người quay trở lại xe. Xe vừa mới khởi động đã bị người ta đập cửa. Harold ấn nút mở kính, chỉ thấy Braden vốn còn đang nôn bên kia đã chạy lại tới lúc nào, thấy hai người định đi đâu đó thì vội vàng nói: “Cho tôi đi cùng! Tôi muốn nói một số vấn đề!”

Gương mặt cậu ta tái nhợt, xong ánh mắt lại vô cùng chân thành.

Do cậu ta được Pete đưa tới đây cho nên Harold không dám từ chối thẳng thừng, cậu quay đầu nhìn Pete một cái, chỉ thấy anh lắc đầu. Vì thế cậu đành nói với Braden: “Cậu nhóc, cậu nhìn xem trời cũng đã tối rồi, mau trở về nhà đi không cha mẹ lại lo lắng, việc này cứ đế cho cảnh sát bọn anh là được.”

Dứt lời liền kéo cửa kính lên, khởi động xe đi về phía sở cảnh sát.

Harold nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu ta vừa nhảy cẫng lên vừa hò hét bọn họ thì không khỏi cảm thấy buồn cười, cậu ta mở miệng trêu chọc: “Anh làm gì cậu ta mà khiến cậu ta nhớ mãi không quên thế hả?”

Pete chống cằm nhìn ra bên ngoài, cơn nghiện thuốc lại nổi lên, anh không kìm được mò tay vào túi quần, vừa lôi bao thuốc ra vừa hỏi: “Cậu có phiền nếu tôi hút thuốc tại nơi này không?”