“Mọi người mau nhìn xem, kia có phải là công tử Vô Song không?”
“Trời ạ thật sự là công tử Vô Song, công tử… công tử mau nhìn bên này~”
“Dáng người tuyệt mỹ như vậy, dung mạo khuynh thế, rốt cuộc là nhân tài nào mới có thể xứng đôi với công tử.”
Có người tựa hồ như nhìn đến ngây ngốc.
“Công tử là người ngươi có thể mơ ước sao, dù sao không phải là ngươi, mau bỏ cái suy nghĩ si tâm vọng tượng này đi.”
…
Đêm trăng, toàn bộ mười dặn đường dài ở kinh thành, ánh đèn lồng rực rõ.
Hoa đăng giải đó, thuyền hoa du hồ, tửu lâu ngâm thơ, kỹ quán nghe khúc… một kinh thành rộng lớn phồn hoa náo nhiệt, tiếng người ồn ào.
Trong một chiếc thuyền trên hồ, một đám công tử quyền quý ôm mỹ nhân vừa uống rượu nghe khúc một bên đàm tiếu, không biết ai chỉ vào nơi xa xa trên cầu hô một tiếng ‘Công tử Vô Song”.
Mọi người lập tức không hẹn mà cùng nhìn thấy hướng ngón tay hắn chỉ mà nhìn qua.
Sau đó nhìn thấy trên cầu hình vòm nơi xa xa, nơi ánh đèn lồng sáng trưng, một thân ảnh thon dài thẳng tắp đứng sửng sừng ở đó, người người cao gầy đĩnh đạc mà bắt mắt, một thân áo xanh đẹp đẽ quý phái khiến cho công tử càng thêm xuất trần không nhiễm bụi trần.
Mái tóc dài như tóc nước thả xuống lướt qua eo, hắn một tay đặt sau lưng đưa người về hướng thuyền hoa, mọi người không nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng cho dù chỉ là bóng lưng, cũng làm cho người ta cảm thấy khí chất độc lập lại tôn quý, quý khí siêu phàm của hắn ập vào mặt khiến cho đám công tử quyền quý ở trên thuyền xa xa không khỏi thấy tự xấu hổ.
“Hay cho một công tử Vô Song, tuyệt thế lại độc lập.” Cho dù là gặp nhiều lần cũng không nhịn được mà cảm thán.
Có điều: “Đáng tiếc, đáng tiếc.”
“Đúng vậy, tuyệt thế Vô Song, nghĩ không thông.”
“Người như vậy sao lại…”
“Liền làm sao? Người ta vẫn như cũ là công tử Vô Song có một không hai, vẫn như cũ là quý tử quyền thần.”
Lời này vừa nói ra, những người đang cảm thán tiếc hận lập tức câm như hến.
Nhưng không phải sao, người ta dù có vô dụng cũng là con trai thừa tướng quyền cao chức trọng, nơi nào cần một đám không lên được mặt bàn như bọn họ nhọc lòng.
“Không có ai chú ý tới bị công tử bạch y đó sao? Dung mạo kia của hắn cũng chỉ hơn chứ không kém công tử Vô Song.”
“Đúng vậy, bạch y công tử bên cạnh hắn là ai?”
Đối với đám công tử quyền quý lớn lên trong sự đè áp của công tử Vô Song, bọn họ dường như có thói quen từ lúc sinh ra đã có bóng ma tâm lý với đồng bạn cùng lứa tuổi mà lớn lên, cho nên mặc dù bạch y thiếu niên đồng dạng có khí chất xuất thần đứng bên cạnh công tử Vô Song, bọn họ cũng có thói quen ánh mắt đầu tiên bị công tử Vô Song đoạt đi trước.
Nghe được nghi hoặc, mọi người lúc này mới đem tầm mắt dời về phía công tử bạch y đứng bên cạnh công tử Vô Song.
Đây tuyệt đối là dáng vẻ không thua kém gì công tử Vô Song.
Nhất là gương mặt khuynh thành tuyệt thế, đến cả mấy vị danh kỹ nổi tiếng kinh thành trên thuyền hoa cũng hổ thẹn không bằng, cho dù là cách xa như vậy, thế nhưng không ảnh hưởng đám công tử ca nhìn thế ngây ngốc.
Một công tử ca thấy thế không nhịn được cười nhạo nói: “Người nọ các người không quen biết sao?”
“Lẽ nào Vương huynh nhận thức? Trong kinh thành từ khi nào có một nhân vật như vậy, mau nói xem.” Một người rõ ràng là kiến thức hạn hẹp hỏi ra nghi hoặc, những người khác cũng tò mò không thôi.
“Kinh thành có công tử Vô Song đã đủ rồi, lại tới một người nữa, có để người ta sống không thế, bản công tử hằng năm ở đệ nhị đã ấm ức lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn ta ở đệ tam?”
Trình độ mặt dày vô sỉ này thiếu chút nữa làm cho các đồng bạn cười chết.
Có điều nói giỡn thì nói giỡn, trong lòng mọi người đồng dạng cũng ẩn ẩn nghẹn khuất.
Nguyên nhân là vậy, ba tháng trước có một đạo thánh chỉ, bọn họ cũng không dám đại nghịch bất đạo mà nghị luận, thậm chí ngoài miệng cười nhạo, nhưng đại khái là bọn họ cả đời chỉ có thể đè áp công tử Vô Song một lần duy nhất này.
Còn không phải là vui sướng khi người gặp họa sao.
Có điều, hiện giờ lại đến một bạch y công ty bắt mắt như vậy là có ý gì? Đổi một người khác đến nghẹn khuất bọn họ hả?
Có gì nói đó, dung mạo kia ngay cả đám ăn chơi trác táng bọn họ còn không nhịn được mà động tâm tư, hơn nữa có thể đứng bên người Hàn Tri Hứa, nói vậy cũng không phải là dạng người ngu ngốc gì.
Vị công tử ca kia nhìn thấy mọi người không biết lập tức vui vẻ.
“Một đám người không hiểu sự đời, đó là Nam Tương Vương tới kinh thành nửa năm trước, Sở Dục Tịch.”
“Nương nó, thì ra là hắn!” Một tên công tử thô tục buột miệng thốt ra.
Vẫn may mọi người biết hắn không phải là chỉ mẹ thế tử, Nam Tương Vương phi, hắn chỉ là đơn thuần cám thán một câu, nói không lựa lời.
Thế tử Nam Tương Vương, là nhân vật phong vân nửa năm qua ở kinh thành, từ lúc hắn đến kinh thành vào nửa năm trước, nửa năm qua đều là tin đồn về hắn.
Cái gì mà tiên nhân hạ phàm, tinh quá hóa hình các loại thoại bản không đáng tin được biên tập ra, nhưng đáng tiếc bị này thường ru rú trong nhà, không phải là ngày thường đóng chặt cửa không ra ngoài thì chính là ở trong cung làm bạn với Hoàng Thượng, cho nên người thường đâu có gặp được?
Vẫn may có lễ hội hoa đăng mỗi năm một lần.
Huống hồ Nam Tương Vương là ai.
Đùa cái gì vậy, ai mà không biết Nam Tương Vương Sơ Viễn Bách hằng năm chiếm cứ Nam Tương, đó là tồn tại như hoàng đế ở Nam Tương, ngay cả lúc tiên đế còn tại vị còn phải cho Nam Tương Vương ba phần mặt mũi, nhi tử Nam Tương Vương ai dám chọc?
Có điều nói đi phải nói lại, trước đây còn nhìn thấy Nam Tương Vương là đại hán man di tục tằng dã man, chưa từng nghĩ sinh ra một nhi tử lại trắng nõn mảnh mai như vậy.
Nghe nói thân thể thế tử Nam Tương Vương yếu ớt nhiều bệch từ nhỏ, nhưng lại là người rất thông tuệ, không chỉ có dung mạo tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền.
Hơn nữa hắn còn vẽ một bức tranh tuyệt đẹp, lần này đến kinh thành là do Tân đế hạ chỉ mời đến.
Nghe nói Hoàng đế mời vị mỹ nhân thế tử manh mai này tới, là vì vẽ bản đồ giang sơn gì đó.
Còn về rốt cuộc là bản đồ giang sơn như thế nào, thì không phải là điều đám công tử ca chơi bời trác táng như bọn họ có thể biết được.
Nhưng có thể khẳng định, tuyệt dối là tác phẩm truyền lại nhiều đời sau, thế tử này đến kinh thành nửa năm hầu hết là ở bên cạnh thánh giá, có thể thấy hoàng thượng có bao nhiêu thưởng thức hắn.
Tổng hết những điểm trên lại mà nói, mấy người vừa nãy mơ ước thế tử Nam Tương Vương, không phải là tìm đường chết thì là gì?
Cho nên lần nghị luận này nếu nói về thế tử Nam Tương Vương, còn không bằng lấy một đạo thánh chỉ tứ hôn kéo công tử Vô Song từ thần đàn xuống vẫn hơn.
Hàn Trí Hứa, con thứ của thừa tướng đương triều, sinh ra đã ở đỉnh cao, trời sinh có được thân phận tôn quý hiển hách, cố tình hắn lại còn có những tài năng đáng kinh ngạc.
Ba tuổi làm thư đồng của Thái tử, mười tuổi đến Thái học viện đọc hết thư tịch ở đó, cầm kỳ thư họa, cái này cũng tinh thông, mười hai tuổi, thái phó đương triều tỏ vẻ vô năng không thể làm lão sư của hắn.
Làm cho nhóm công tử ca phẫn nộ nhất là, hắn còn có một gương mặt tuyệt thế khuynh thành, khí chất thanh lãnh siêu phàm, không biết câu hồn biết bao nhiêu người.
Phảng phất như hắn là thiên chi kiêu tử giáng thế, tuyệt thế lại vô song.
Danh hào công tử vô song vì thế mà có.
Cho nên, Hàn Tri Hứa từ nó đã là kẻ địch chung của đám công tử ca này, nghiền áp nam tử cùng thế hệ, nhất là giúp nhóm công tử ca ở kinh thành cảm nhận được trực quan, mãnh liệt nhất.
Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ sống dưới bóng ma của Hàn Tri Hứa cả đời, nhất là thân là thân làm thư đồng từ nhỏ cho Thái tử, còn có một người phụ thân là thừa tướng đương triều, tương lai không phải là dưới một người trên vạn người sao?
Nhưng ai mà ngờ được, Hàn Tri Hứa dưới tình thể tốt đẹp đột nhiên nghịch thiên quay về, làm cho mọi người choáng váng.