Hôm nay là sinh thần thứ 70 của lão Ora, thân là một gia đình phù hào danh xứng với thực ở tinh cầu Khải Á, hôm nay toàn bộ khu trung ương từ trên trời dưới dưới đất đều phủ đầy không khí vui mừng, kéo tới chúc mừng sinh nhật lão Ora.
Gia tộc Ora vì để cử hành hoạt động chúc mừng long trọng, trong đó bao gồm cả mấy xe bay siêu cấp bản giới hạn ở tinh cầu Khải Á, làm phần thưởng rút thăm.
Cho nên, hôm nay toàn bộ khu trung ương đều vô cùng náo nhiệt, từng tinh dân nhiệt tình của tinh cầu Khải Á hôm nay đều nhiệt huyết sôi trào, mà biệt thự nhà Ora lúc này cũng đồng dạng nháo nhiệt như vậy.
Từng nhân vật nổi tiếng tai to mặt lớn lần lượt lên sân khấu, đập vào mắt đều là tồn tại chói lóa khắp tinh cầu, người này còn lóa mắt hơn người kia.
Nhưng ở một góc khuất nào đó, một thân ảnh thon gầy thanh lãnh có vẻ không hợp với hoàn cảnh xung quanh.
Người này mặc tây trang màu tím nhạt, so với trang phục lộng lấy của người khác, quần áo của người này quả thật là rẻ tiền không đáng để nhìn, nhưng cho dù là như vậy, vẫn như cũ không che đậy được gương mặt trắng nõn tinh xảo của người này.
Ngũ quan tinh xảo xách ra so sánh với bất cứ bộ phận nào cũng làm cho người ta kinh ngạc cảm thán, mà tổ hợp lại với nhau càng làm người khác không rời mắt nổi.
Tinh dân Khải Á có thể cười nhạo bất cứ điểm nào bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất mà diện mạo là không có lời nào để chê.
Chỉ là, một gương mặt tinh xảo lạo viết đầy lạnh lùng xa cách, lại bài xích người khác viết đầy lên mặt, mà mái tóc bạch kim trên đầu lại càng tăng thêm cho người này thêm vài phần băng lãnh.
Hơn nữa người này còn lộ ra đôi mắt xám lạnh băng, quanh thân người này liền hình thành một lớp phòng ngự vô hình, làm cho những alpha bị diện mạo của người này kinh diễm theo bản năng mà chùn bước.
Minh Tịch Ora lẳng lặng đứng một góc ăn miếng bánh kem nhỏ, một gọng kính vàng che đậy đôi mắt xám lại, lại không có giảm bớt tầng lạnh băng cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm lại.
Ngược lại làm cho cả người cậu càng không dễ tiếp cận.
Cậu dường như cũng biết mình và hoàn cảnh xung quanh, và mỗi mội người ở đây đều không hòa hợp, cho nên cậu an tĩnh ngồi ở một góc.
Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, một tay cầm dao một tay cầm dĩa, ngón tay xương khớp rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng động tác cậu bình tĩnh cắt bánh kem lại cực kỳ giống bác sĩ không có tình cảm gì trên bàn phẫu thuật.
Cậu là Mịch Tịch Ora, cũng coi như là cháu trai của lão Ora, có điều cậu không có quan hệ nhiều lắm với gia nghiệp xe bay khổng lồ giàu có của gia tộc Ora, bởi vì cậu chỉ là một bác sĩ không đáng nhắc tới mà thôi.
Nhưng cho dù cậu có thấp điệu thế nào, có thu nhỏ sự tồn tại thế nào, tầm mắt một vài người và sự chú ý vẫn không tránh khỏi mà dừng ở trên người cậu.
“Đó không phải là Minh Tịch Ora sao? Cậu ta mặc thật là keo kiệt, thật là làm nhà Ora mất mặt.”
Cách đó không xa có vài omega tuổi trẻ chói mắt đứng cùng một chỗ, có vài người không hề che giấu mà chỉ chỉ trỏ trỏ Minh Tịch đang ăn bánh kem.
Bởi vì bọn họ không hề che giấu, Minh Tịch cũng nghe thấy rất rõ lời bọn họ nói.
“Còn không phải sao, rõ ràng là đều là cháu của nhà Ora, sao Ngải Á lại mạnh hơn cậu ta nhiều như vậy? Đơn giản là một người trên trời một người dưới đất.”
“Đùa cái gì vậy, Ngải Á mới là tồn tại làm Omega chúng ta đố kỵ hâm mộ đến phát điên, một bác sĩ rách như cậu ta nào có xứng so sánh với Ngải Á?”
Ngải Á là anh họ của Minh Tịch, là một omega làm cho toàn bộ alpha ở Khải Á điên cuồng, cho dù là thân thế, học thức, diện mạo đều là đỉnh chóp của omega.
Có điều Minh Tịch từ nhỏ đã lớn lên trong những lời nói châm chọc như vậy mà lớn lên, cho nên những lời này đối với cậu mà nói căn bản không có tác dụng gì.
Đại khái là thấy mình bị làm lơ, mấy omega nhìn Minh Tịch thờ ơ càng thêm ác ý.
“Hừ, thanh cao cái gì, cười chết người, kết hôn ba năm đến mặt chồng cũng chưa từng gặp, ngày ngày ở góa có gì mà hơn người!”
Một omega không tự chủ được mà cất cao âm lượng, giống như là đang cố tình nói cho người ở góc nghe, những người khác lập tức học dáng vẻ phụ họa theo.
“Đúng vậy, chuyện này dặt ở toàn bộ tinh tế Phù Hồ cũng là chuyện bạo kích, ai kết hôn ba năm rồi mà đến mặt chồng cũng không nhìn thấy?
“Ai mọi người nói xem, cậu ta kết hôn 3 năm rồi có phải còn chưa bị chồng đánh dấu không?”
“Không thì sao, đây không phải là rất rõ ràng à?”
“Như vậy thì alpha nào chịu được? Thiếu tướng Kyle Simmons có lẽ nhìn một cái liền chán ghét, cho nên mới 3 năm không về nhà xem một cái, ha ha ha nhất định là như vậy.”
Bọn họ giống như cuối cùng cũng tìm được mấu chốt để chế nhạo Minh Tịch, vì thế không hẹn mà cùng cất cao âm lượng chuẩn bị đi gây hại.
Toàn bộ tinh cầu Khải Á ai mà không biết cuộc hôn nhân chế cười của Minh Tịch Ora, mặc dù cậu gả cho alpha siêu cường danh chấn toàn bộ tinh tế Phù Hồ, thiếu tướng Kyle Simmons hung hãn nhất, nhưng toàn bộ tinh cầu đều biết, thiếu tướng Kyls Simmons hung tàn khát máu, ác ma giết người không chớp mắt.
Omega bình thường bị anh ta nhìn một cái cũng bị dọa đến mềm chân phát run.
Cho nên cho dù ai ai cũng biết thiếu tướng là thần bảo hộ của tinh cầu Khải Á, là alpha cường đại nhất tinh tế Phù Hồ, nhưng không nhiều omega dám mở tưởng đến người này.
Có diều cho dù là như vậy, Kyle Simmons cũng là tồn tại vô địch, là chí cao vô thượng, người như Minh Tịch Ora sở dĩ gả cho thiếu tướng, còn không phải là dính ánh sáng nhà Ora sao?
Cho nên không có omega nào dám mơ tưởng đến thiếu tương Kyle dựa vào cái gì mà đến lượt Minh Tịch? Cậu ta nào có xứng?
Có điều nói đi cũng phải nói lại, hai người sau khi kết hôn xong, thiếu tướng Kyle Simmons mang theo chiến hạm xuất chinh, ba năm chỉ về có một lần, nghe nói đêm tân hôn của bọn họ thiếu tướng Kyle cũng là qua ở bên ngoài.
Nghe nói thiếu tướng Kyle đến một ánh mắt cũng không muốn cho Minh Tịch, ngày đầu tiên sau tân hôn thiếu tướng Kyle đã rời khỏi tinh cầu Khải Á, một chút cũng không lưu luyến người vợ mới cưới là Minh Tịch này, thậm chí ba năm chỉ về có một lần, thiếu tướng Kyle cũng chưa từng gặp mặt Minh Tịch, trực tiếp về rồi lại đi luôn.
Đây nói lên cái gì? Nói lên thiếu tướng Kyle căn bản không thích Minh Tịch, anh ta thậm chí còn lười nhìn Minh Tịch.
Nhận biết này rất nhanh đã dược toàn bộ tinh cầu công nhận, vì thế những người không dám mơ tưởng đến thiếu tướng Kyle, và đám omega lại không nhìn được một omega bình thường như Minh Tịch có thể gả cho thiếu tướng, tâm lý lập tức được bình ổn.
Vì thế chuyện cười của Minh Tịch Ora trở thành cuộc nói chuyện hàng ngày của bọn họ.
Chính như lúc này.
“Mọi người có nghe nói không?”
Đột nhiên có một omega đè thấp thanh âm, mấy người khác lập tức ngửi thấy mùi dưa, vì thế vội vàng sáp lại gần.
“Nghe nói cái gì?”
“Đúng vậy mau nói đi.”
Người đó thần bí đè thấp giọng, lập tức có khí thế.
“Thiếu tướng Kyle hàng năm chinh chiến bên ngoài các người đều biết đi?”
“Ừm ừm…”
“Tôi ở trên mạng tinh hệ từng ăn một cái dưa, lúc đầu thiếu tướng Kyle kỳ thật là thích Ngải Á, cho nên thiếu tướng mới đồng ý liên hôn với nhà Ora.”
“Nhưng ai mà tiết Minh Tịch cái tên tiểu nhân âm độc sử dụng thủ đoạn gì, cuối cùng người gả cho thiếu tướng Kyle lại là Minh Tịch không phải là Ngải Á.”
“Đm, thật hay giả? Bạo kích như vậy?”
“Đương nhiên là thật rồi, Ngải Á lóa mắt xuất chúng như vậy nào có alpha nào không thích, cho dù là thiếu tướng Kyle cũng không ngoại lệ.”
“Tôi cũng từng ăn một cái dưa, hơn nữa nghe nói thiếu tướng Kyle nghe xong chân tướng cũng rất tức giận, liên đới cũng oán giận nhà Ora.”
“Khó trách, khó trách thiếu tướng Kyle đến đêm tân hôn cũng không ở nhà, hơn nữa kết hôn ba năm còn không muốn nhìn Minh Tịch một cái, Minh Tịch tâm cơ kỹ nữ.”
“Đúng vậy, cho nên nói cậu ta giả vờ thanh cao, đáng đời thiếu tướng Kyle chướng mắt cậu ta.”
Mấy omega từ hứng phấn bừng bừng ăn dưa đến bất bình mắng chửi cũng chỉ trong nháy mắt, Minh Tịch vẫn luôn mặt vô biểu tình đã ăn xong bánh kem trong đĩa.
Cậu đặt dao đĩa xuống chuẩn bị rời đi, lời chúc sinh thần cũng đã nói với ông nội rồi, huống hồ hôm nay cậu là xin nghỉ tới, một đống báo cáo còn đợi cậu về viết.
Minh Tịch đứng lên lau lau tay, ngón trỏ tay trái theo thói quen đẩy đẩy kính, sau đó chuẩn bị rời đi.
“Minh Tịch.”
Lại không ngờ lúc Minh Tịch vừa đứng lên đã đối diện với một đôi mắt đồng dạng, nhưng đối mắt đó lộ ra ánh sáng tương phản với cậu.
Sáng ngời, lóa mắt, gương mặt trắng nõn xinh đẹp càng thêm như trăng sáng, đi đến đây đều trở thành tiêu điểm của mọi người như trở bàn tay.
Là anh họ của cậu, Ngải Á Ora.
Ông nội cậu lão Ora tổng cộng có 4 đứa con, trong đó có 2 chú omega sớm đã gả ra ngoài, cha của Ngải Á là người thừa kế sản nghiệp xe bay Ora, cho nên tân là con trai Ngải Á đương nhiên là quý công tử được vạn chúng chú mục.
Còn về Minh Tịch, ba cậu là một Beta không được coi trọng, mà cậu còn có một người cha phượng hoàng nam cộng thêm cặn bã người người chê cười, cho nên Minh Tịch không chỉ là trò cười của cả tinh cầu Khải Á, ở nhà Ora cậu cũng như vậy.
Lúng túng lại trong suốt, gần như tồn tại có thể bị xem nhẹ lại tùy thời có thể bị chế nhạo cười nhạo.
Rất hiển nhiên, cậu và Ngải Á chính là một tổ liên minh đối lập, hai người đối lập nhau hoàn toàn.
Minh Tịch là có thói quen bị những người này chê cười, cho nên cậu tính tình lãnh nhạt, quái gở ít nói, cô độc, cũng không có tình cảm gì.
Nhưng cố tình vị anh họ luôn thích biểu diễn làm người tốt trước mặt cậu, Minh Tịch luôn là không thể né tránh, vì thế chỉ có thể cạn lời nhìn hắn.
“Anh còn tưởng em chưa về, tính ra thì em đã hơn một tháng chưa về, dù sao em bình thường cũng ở nhà một mình, tại sao không về nhà thăm ông nội và chú Thái Luân nhiều hơn?”
Ngải Luân là ba ba của Minh Tịch, đã ly hôn với người cha cặn bã nhiều năm, sau khi ly hôn ông đã chuyển về nhà Ora, cho nên ông mang theo Minh Tịch ở nhà Ora, vì thế Minh Tịch lớn lên ở nhà Ora.
Minh Tịch có chút châm chọc kéo kéo khóe miệng, Ngải Á rõ ràng chính là giả dối như vậy, nhưng nực cười là lại có nhiều người thích hắn như vậy.
Có điều cậu ngược lại không quan tâm người khác có thích cậu hay không, dù sao chỉ cần không phiền đến cậu, không ảnh hưởng đến công việc của cậu, những chuyện khác cũng không sao cả.
Chỉ là, màn biểu diễn nhàm chán của Ngải Á cậu cũng không muốn tham dự, huống hồ đây là biết rõ còn cố hỏi.
Cậu chỉ là một người trong suốt mà thoi, cho dù ba ba cậu cũng không có bao nhiêu mong chờ cậu trở lại, huống hồ là ông nội chưa từng chân chính nhìn về phía cậu?
Lại nói cậu là bác sĩ, có công việc đứng đắn, rất bận.
Cho nên trở về làm cái gì?
“Có việc, đi trước.”
Minh Tịch căn bản không muốn ở cùng với đám người này, cũng lười trả lời câu hỏi của hắn.
Thanh âm thanh lãnh vốn dĩ đã đễ nghe, nhưng một khi nghe từ miệng người bị ghét thì lại khác rồi, đám omega chỉ cảm thấy Minh Tịch thanh cao khiến người khác ghê tởm, nhất là Minh Tịch còn là dáng vẻ chướng mắt Ngải Á, đây quả thật là khiến bọn họ tức giận hơn là coi thường chính mình.
“Minh Tịch Ora cậu đây là thái độ gì? Có biết nói chuyện không, có biết cái gì gọi là tôn trọng không?”
“Đúng vậy, Ngải Á người ta nói chuyện với cậu mà cậu có dáng vẻ đó làm gì?”
“Người như vậy đáng đời bị cười nhạo, đáng đời bị thiếu tướng ném lại 3 năm không quan tâm đến.”
“Loại người này cũng xứng đáng làm bác sĩ?”
“Xin lỗi.”
Minh Tịch dần dần nhíu mày lại, cậu cảm thấy rất ồn ào, có bệnh, hơn nữa, cậu có thế nào thì có liên quan gì với việc có xứng làm bác sĩ hay không?
“Tránh ra!”
Thanh âm Minh Tịch không tự chủ lạnh thêm vài phần, trên mặt rõ ràng là mất kiên nhẫn, nháy mắt đó đám omega cảm nhận được một cổ hàn ý mãnh liệt, vì thế theo bản năng lùi lại một bước.
Đúng lúc này, đại sảnh yến hội ồn ào nháo nhiệt đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước mà yên tĩnh xuống.
Đám omega có chút khó hiểu, đến Minh Tịch chuẩn bị rơi đi cũng có chút khựng lại, một cổ áp bách mãnh liệt từ bên ngoài cửa truyền đến.
Phải biết cả đại sảnh yến hội có đến vài trăm người, cộng thêm các loại đồ ăn tinh xảo, người máy phục vụ các loại, đại sảnh yến hội rộng lớn như vậy trong nháy mắt đồng thời cảm nhận được cổ áp bách đó.
Đây là tồn tại đáng sợ gì.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, bao gồm cả Minh Tịch.
Sau đó nhìn thấy một thân hình cao lớn đĩnh đạc đi tới.
Người đàn ông mặc một thân quan trang màu đen thẳng tắp, phảng phất như mỗi sợi tóc đều tràn ngập sức mạnh, đôi chân thon dài thẳng tắp, đôi ủng lại càng làm đôi chân dài thêm có lực.
Người đàn ông có gương mặt cương nghị góc cạch, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, con người màu đen khiến cho mọi người cảm thấy bị uy hiếp, còn có máu tóc ngắn màu hạt dẻ không chút cẩu thả, mặc dù anh không có đội mũ, nhưng sợi tóc đều lộ ra sự cứng rắn.
Người đàn ông đi vào liền dừng bước chân, sau đó đôi mắt đen láy quét một vòng quanh đại sảnh yến hội.
Nháy mắt đó, tất cả mọi người trong đại sảnh không hẹn mà cùng hít một hơi, bao gồm cả đám alpha, nhưng có một vài omega lập tức bị dánh mắt đó dọa cho chân nhũn ra.
Đây là…
Thiếu tướng Kyle Simmons… chồng của Minh Tịch Ora.
Anh trở về rồi.
Tịch Lãng nheo mắt lại như tìm kiếm cái gì đó.
Đúng vậy, anh trở lại rồi!