Đến nội dung chính

Chương 8

admin 953 Chữ Cài Đặt

Thành phố ngoài kia vẫn náo nhiệt, nhưng trong lòng cô lại chẳng có bao nhiêu hứng thú. Người bên cạnh vẫn thao thao kể về mấy cô gái mới tới quán, cô chỉ im lặng nghe, ngón tay gõ nhịp hờ hững lên đầu gối.

Cho đến khi ánh đèn neon của quán bar từ xa hiện lên qua cửa kính, Bạch Tư Hàn mới hơi nâng mắt, vẻ lạnh lùng trên mặt thoáng dịu đi một chút, nhưng chẳng ai biết đó là vì cô thật sự mong chờ cuộc vui tối nay, hay chỉ vì cô muốn tìm một thứ gì đó đủ ồn ào để khiến bản thân tạm thời quên đi những chuyện đang nằm trong đầu.

———————

Tối đó, Bạch Tư Hàn uống đến mức gần như mất hết ý thức, lúc được đàn em dìu ra khỏi quán, cả người cô đã mềm nhũn, bước chân loạng choạng đến mức chẳng thể tự đứng vững.

Chiếc xe chạy xuyên qua những con đường vắng, ánh đèn thành phố dần bị bỏ lại phía sau, mãi một lúc lâu mới rẽ vào một con đường nhỏ dẫn đến khu biệt thự nằm tách biệt ở vùng ngoại ô.
Nơi này quanh năm yên tĩnh, nhà dân thưa thớt, càng về đêm càng chẳng thấy bóng người, chỉ có những hàng cây cao ven đường lay động trong gió. Chiếc xe dừng trước cổng, đàn em vội xuống xe, cẩn thận đỡ Bạch Tư Hàn vào trong.

Vừa bước qua phòng khách, từ một góc tối bỗng truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp, khiến người đàn ông đang dìu cô giật bắn mình, suýt nữa buông cả tay.

Hắn quay đầu nhìn con hổ trắng đang nằm phục bên cửa sổ, đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía mình, lập tức nhăn mặt.

“Có phải lần đầu tao tới đây đâu, mày gầm gừ cái gì chứ? Lần nào gặp cũng dọa người.”

Con hổ chẳng thèm để ý, chỉ khẽ nhe răng rồi lại nằm xuống, chiếc đuôi trắng chậm rãi quét qua nền đá.

Đây là con hổ trắng Bạch Tư Hàn nuôi từ nhiều năm trước, bình thường chỉ nhận chủ, đối với người khác dù đã gặp vô số lần vẫn chẳng có mấy thiện cảm. Người đàn ông lẩm bẩm thêm vài câu rồi tiếp tục dìu cô lên tầng.
Đến phòng ngủ, hắn đặt Bạch Tư Hàn xuống giường, kéo chăn phủ ngang người cô rồi mới quay ra ngoài. Căn phòng rộng lớn nhanh chóng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống gương mặt đang đỏ vì men rượu.

Không biết qua bao lâu, một người hầu nhẹ nhàng bước vào, vốn định giúp cô thay bộ quần áo đã ám đầy mùi rượu rồi để cô nghỉ ngơi cho thoải mái.

Thế nhưng cô ta vừa cúi xuống, Bạch Tư Hàn đang mê man trên giường bỗng nhíu mày, bàn tay theo bản năng đưa ra nắm lấy cổ tay người trước mặt. Người hầu giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị cô kéo xuống bên mép giường.

“Cô Bạch…”

Cô ta thấp giọng gọi, nhưng Bạch Tư Hàn dường như chẳng nghe thấy. Đôi mắt cô chỉ hé mở một đường rất nhỏ, ánh nhìn mờ đục vì men say, trước mặt chẳng còn là căn phòng xa lạ mà dường như xuất hiện một bóng hình đã bị cô cố tình chôn vùi suốt ba năm.
Mái tóc đen, đôi mắt lạnh lùng, dáng người đứng dưới tán phượng năm nào… tất cả chồng lên khuôn mặt trước mắt, khiến bàn tay đang nắm lấy cổ tay người hầu bất giác siết chặt hơn.

Bạch Tư Hàn khẽ cau mày, môi mấp máy rất lâu mới bật ra một cái tên gần như chỉ còn là tiếng thở.

“Mộ Khanh…”

Người hầu sững người, không biết cái tên ấy là ai, chỉ nhìn người phụ nữ trước mặt đang say đến mức chẳng còn phân biệt nổi hiện thực và ký ức. Bạch Tư Hàn lại nhắm mắt, bàn tay dần buông lỏng, nhưng cái tên kia vẫn như mắc lại nơi đầu môi.

“Mộ Khanh…”

Ba năm rồi.

Cô đã gặp vô số người, đi qua vô số cuộc vui, tưởng rằng những chuyện năm ấy đã chẳng còn quan trọng. Vậy mà trong cơn say đến chẳng còn tỉnh táo, cái tên đầu tiên bật ra khỏi miệng cô vẫn là người mà chính cô đã từng lạnh lùng đẩy ra khỏi cuộc đời mình.

Sáng hôm sau, Bạch Tư Hàn mơ màng tỉnh giấc trong cơn đau đầu âm ỉ, ánh nắng xuyên qua khe rèm rơi xuống sàn nhà thành từng vệt nhạt màu.

Cô cau mày, đưa tay vò mạnh mái tóc rối bời, cố lục lại những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua nhưng càng nghĩ đầu óc càng hỗn loạn, chỉ nhớ mang máng mình đã uống rất nhiều, sau đó hình như còn gọi tên một người.

Bạch Tư Hàn chậm rãi quay đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh mình còn có một người đang nằm. Người hầu tối qua vốn định giúp cô thay quần áo, chẳng biết từ lúc nào lại bị cô kéo xuống giường rồi ngủ quên ở đó.

Nhìn thấy cảnh trước mắt, sắc mặt Bạch Tư Hàn lập tức lạnh xuống, giọng khàn đặc vì rượu vang lên đầy khó chịu:

“Ra ngoài.”

Người hầu giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp nói gì đã vội vàng đứng dậy, luống cuống mặc cài lại cúc áo, cúi đầu rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, căn phòng một lần nữa trở về yên tĩnh.