Đến nội dung chính

Chương 57

admin 1.012 Chữ Cài Đặt

Một lúc sau Bạch Tư Hàn trở về, vừa bước qua cửa đã không để ý đến Tiểu Bạch mà đi thẳng đến chỗ Giang Mộ Khanh trước. Cô đặt túi bánh xuống bàn, lấy từng hộp ra rồi hỏi nàng hôm nay đã ăn gì, sau đó còn cúi người nhìn sắc mặt, thấy nàng vẫn ổn mới yên tâm quay sang.

Ánh mắt Bạch Tư Hàn lúc này mới dừng trên con hổ trắng đang nằm nép ở một góc phòng. Cô hơi nhướng mày, vừa định bước tới thì Tiểu Bạch đã như nhìn thấy cứu tinh, lập tức bật dậy lao thẳng về phía cô.

Bạch Tư Hàn còn chưa kịp phản ứng, con hổ đã chen vào lòng cô, cả thân hình to lớn cuộn lại, bốn chân co sát vào người, đầu cũng cúi thấp xuống, trông chẳng khác gì một con mèo lớn vừa bị ai đó dọa cho một trận.

Cô đứng khựng mất vài giây, hai tay còn lơ lửng giữa không trung, ngơ ngác nhìn nó. Tiểu Bạch ngày trước đâu có ngoan như vậy.
Lúc cô mới đưa nó về, ngay cả người hầu quen thuộc cũng không dám tùy tiện đến gần, hễ có ai bước qua phạm vi của nó là nó lập tức nhe răng gầm gừ.

Vậy mà bây giờ, một con hổ từng khiến cả đám người trong nhà dè chừng lại đang rúc chặt vào lòng cô, run lên từng chút một. Bạch Tư Hàn cúi xuống nhìn cái đầu đang quấn băng trắng, rồi lại nhìn về phía Giang Mộ Khanh. Nàng lúc này cũng đang nhìn sang, vẻ mặt thoáng qua chút áy náy.

Bạch Tư Hàn im lặng một lát, cuối cùng mới đưa tay xoa nhẹ lên đầu Tiểu Bạch, giọng có phần bất đắc dĩ:

“Mày làm sao vậy? Trước kia chẳng phải dữ lắm sao? Người quen cũng dám gầm, bây giờ thấy em ấy lại trốn vào lòng tao?”

Tiểu Bạch chẳng thèm đáp, chỉ rúc sâu hơn, gần như muốn giấu cả cái đầu vào ngực cô. Bạch Tư Hàn bật cười rất khẽ, nhưng khi nhìn thấy lớp băng trên đầu nó, nụ cười ấy cũng nhạt đi.
Cô không hỏi thêm, chỉ ôm lấy nó cho chắc, bàn tay chậm rãi vuốt dọc theo bộ lông trắng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vừa chịu ấm ức.

——————

Ngày hôm sau, trong phòng bao yên tĩnh của một quán bar, Bạch Tư Hàn ngả người vào lưng ghế, đầu ngón tay lười biếng xoay ly rượu, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.

Ánh đèn vàng mờ hắt qua lớp kính, tiếng nhạc ngoài hành lang vọng vào chỉ còn lại những âm thanh đứt quãng. Cửa phòng vừa mở, mấy cô gái ăn mặc xinh đẹp đã cười nói bước vào, thấy hai người ngồi bên trong liền định tiến tới làm quen, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, ánh mắt lạnh tanh của Bạch Tư Hàn đã quét qua.

Chẳng cần cô lên tiếng, mấy người kia lập tức khựng lại, nhìn nhau rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Kỳ Phong ngồi đối diện chứng kiến hết, nhịn không được bật cười:
“Chậc, người ta tự đưa tới tận miệng rồi mà mày còn chê à?”

Bạch Tư Hàn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ cầm ly rượu lên uống thêm một ngụm, giọng bình thản đến mức nghe chẳng có chút gì để bàn:

“Tao có vợ rồi.”

Kỳ Phong lập tức bĩu môi, vẻ mặt rõ ràng là không tin nổi. Hắn nhìn Bạch Tư Hàn từ đầu đến chân, cứ như đang cố tìm xem cô bị ai tráo mất rồi hay không.

“Mày á? Có vợ rồi thì biết giữ mình từ bao giờ vậy?” Anh cười khẩy, “Hồi trước có ai chưa được mày qua tay đâu. Giờ chỉ vì một người mà thay đổi thật à?”

Bạch Tư Hàn không đáp, ánh mắt chỉ hờ hững dừng trên mặt rượu đang lay động trong ly. Kỳ Phong biết cô không muốn nói thì cũng chẳng hỏi tiếp, chỉ chống cằm nhìn người bạn lớn lên cùng mình.

Hai người quen nhau từ nhỏ. Kỳ Phong lớn lên trong cô nhi viện, hồi bé chẳng chịu ngồi yên nổi quá một buổi, ngày nào cũng tìm cách lẻn ra ngoài, chạy một mạch đến chỗ Bạch Tư Hàn chơi.

Hai đứa học chung từ cấp hai, lúc ấy còn nhỏ xíu mà đánh nhau như cơm bữa, hôm nay vì một câu nói, ngày mai lại vì tranh nhau một món đồ, đánh xong thì chẳng ai giận ai được quá lâu.

Sau này Bạch Tư Hàn không còn là cô bé chỉ biết gây chuyện ở trường nữa.

Trước khi chính thức tiếp quản công ty từ tay Bạch Dạ Thần, cô từng có một quãng thời gian lăn lộn trong giới xã hội đen, cái tên Bạch Tư Hàn khi ấy chẳng cần nhắc đến quá nhiều, người nghe qua cũng tự biết phải nể cô vài phần.

Kỳ Phong cũng theo cô suốt những năm đó, cùng cô trải qua không ít chuyện, cho đến ngày Bạch Tư Hàn bất ngờ rút khỏi giới, gần như biến mất sạch sẽ khỏi những mối quan hệ trước kia.

Toàn bộ chuyện tiếp quản bang hội, cô cũng ném lại cho Kỳ Phong xử lý một thời gian rồi tự mình biến mất, khiến hắn phải chạy ngược chạy xuôi đến mức nhiều lần chỉ muốn tìm người lôi cổ cô về.

Nghĩ đến quãng thời gian ấy, Kỳ Phong lại nhìn người trước mặt, trong lòng càng cảm thấy chuyện Bạch Tư Hàn nói mình đã có vợ còn khó tin hơn cả việc cô chịu ngoan ngoãn ngồi họp ba tiếng. Anh nhấc ly lên, cười như không cười:

“Tao nói thật, Bạch Tư Hàn, có ngày mày cũng biết nói câu ‘tao có vợ rồi’… đúng là đời này chẳng có gì là không thể.”