Nhưng ở một nơi khác, cách đó rất xa, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống gương mặt Bạch Tư Hàn, cô ngồi dựa trên sofa, một tay chống trán, trước mặt là hàng loạt màn hình đang hiện những tuyến đường, camera giao thông và thông tin tìm kiếm, nhưng tất cả đều vô ích.
Cánh cửa phòng bật mở, một tên đàn em bước vào với vẻ mặt trắng bệch, đứng cách cô vài bước rồi mới dè dặt lên tiếng:
“Đại tỷ… bọn em đã tra được biển số chiếc xe hôm đó, nhưng… biển số là giả. Chiếc xe cũng được phát hiện bị bỏ lại ở một bãi phế liệu, bên trong không còn bất cứ dấu vết nào, manh mối đến đây thực sự đã mất sạch rồi…”
Hắn còn chưa nói hết câu, chiếc gạt tàn bằng thủy tinh đã bị Bạch Tư Hàn vung thẳng tới, đập mạnh xuống vai hắn rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan thành từng mảnh.
Người kia đau đến tái mặt nhưng không dám né, chỉ cúi đầu đứng im, bởi hắn biết lúc này bất kỳ động tác thừa nào cũng có thể khiến cơn giận của cô bùng lên dữ dội hơn.
Bạch Tư Hàn đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều đêm không ngủ, bàn tay siết chặt đến nổi rõ từng đường gân, giọng nói khàn đặc nhưng lạnh đến mức khiến cả căn phòng chết lặng:
“Một lũ vô dụng.”
Cô nhìn đống mảnh vỡ dưới chân, rồi lại nhìn những hình ảnh trên màn hình, ánh mắt càng lúc càng tối xuống.
“Tao cho chúng mày người, tiền, xe, camera, cả đống mối quan hệ để tìm một người, vậy mà hơn bao nhiêu ngày rồi vẫn chỉ biết đứng đây nói với tao hai chữ ‘mất dấu’?”
Không ai dám trả lời. Bạch Tư Hàn bật cười khẽ, tiếng cười không mang chút vui vẻ nào mà chỉ khiến người nghe lạnh sống lưng, cô đưa tay vò mạnh mái tóc đã rối tung.
Trong đầu lại hiện lên dáng vẻ Giang Mộ Khanh ngày nàng bị đưa đi — gương mặt tái nhợt, đôi mắt đầy sợ hãi, ánh nhìn ấy cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim không chịu biến mất.
“Tìm tiếp.” Cô chậm rãi nói, từng chữ nặng nề rơi xuống căn phòng im phăng phắc, “lục từng bệnh viện, từng nhà nghỉ, từng con đường ra khỏi thành phố. Không tìm được thì đổi cách khác, không có manh mối thì tự tạo manh mối mà tìm. Tao không cần biết phải mất bao nhiêu người hay bao nhiêu tiền…”
Bạch Tư Hàn dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía màn đêm ngoài cửa sổ, nơi thành phố vẫn sáng đèn nhưng chẳng có lấy một tia sáng nào chiếu đến nơi cô đang đứng.
Tao chỉ cần Giang Mộ Khanh.”
Cùng một màn đêm, một người cuối cùng cũng ngủ được trong vòng tay mình tin tưởng, còn một người lại đứng giữa căn biệt thự rộng lớn, lần đầu tiên nếm được cảm giác dù có trong tay tất cả… vẫn có một thứ cô muốn đến phát điên nhưng lại không thể dùng tiền hay quyền lực để lập tức tìm về.
——————————
Chẳng mấy chốc, một tuần lặng lẽ trôi qua, những vết thương trên người Giang Mộ Khanh cũng dần khép miệng, dù vẫn còn vài vết bầm nhạt màu nằm rải rác trên làn da nhưng ít nhất chúng đã không còn khiến nàng đau đến mức mỗi bước đi đều phải nhíu mày.
Chiều hôm ấy, nàng ngồi bên mép giường, cúi đầu cẩn thận kiểm tra lớp băng trên cổ chân, ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa gỗ phủ lên người nàng một màu vàng nhạt, bình yên đến mức nàng gần như đã bắt đầu tin rằng những ngày tháng địa ngục kia thật sự đã ở lại phía sau. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
Cố Trạch đang ở gian ngoài lập tức đứng dậy, vừa bước đến gần cửa vừa lên tiếng hỏi ai, nhưng câu hỏi còn chưa kịp nói hết, một tiếng “rầm” khủng khiếp đã xé toạc sự yên tĩnh.
Cánh cửa gỗ bị đạp tung, Cố Trạch còn chưa kịp phản ứng đã bị một người lao tới đá mạnh vào bụng, thân thể hắn mất thăng bằng ngã xuống nền, ngay sau đó mấy tên đàn ông mặc đồ đen đồng loạt tràn vào, nhanh chóng khống chế hai tay hắn ép xuống đất.
“Mẹ kiếp, các người là ai?!”
Cố Trạch nghiến răng giãy mạnh nhưng vô ích, ánh mắt lập tức hướng về phía căn phòng bên trong như bản năng muốn bảo vệ người duy nhất hắn biết chắc chắn sẽ sợ hãi trước cảnh tượng này.
Tiếng động lớn khiến Giang Mộ Khanh giật mình đứng bật dậy, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhìn thấy những bóng người xa lạ chắn kín cửa, và cuối cùng, người bước qua giữa đám người ấy… khiến toàn thân nàng lập tức cứng đờ.
Bạch Tư Hàn.
Chỉ trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, sắc mặt Giang Mộ Khanh trắng bệch, đồng tử co lại, bàn tay đang chống bên mép giường run lên dữ dội.
Một tuần bình yên ngắn ngủi như chưa từng tồn tại, những ký ức nàng cố ép mình quên đi lập tức tràn ngược trở lại như một cơn thủy triều hung dữ — căn biệt thự khóa kín, cánh cửa phòng ngủ đóng sầm, những đêm dài không có lối thoát, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt áp đảo và cảm giác bất lực đến nghẹt thở.
Nàng lùi lại từng bước, cho đến khi đầu gối va vào thành giường, cơ thể không còn chỗ nào để lui thêm nữa, đôi môi run lên nhưng chẳng thể phát ra âm thanh.
Bạch Tư Hàn đứng giữa căn phòng, mái tóc bị gió thổi hơi rối, trên gương mặt là vẻ mệt mỏi không thể che giấu sau một tuần gần như phát điên vì tìm kiếm, nhưng khi nhìn thấy Giang Mộ Khanh thật sự đứng trước mặt mình, tất cả những hỗn loạn trong mắt cô bỗng lắng xuống.
Cô nhìn nàng từ đầu đến chân, nhìn những vết thương đã được băng bó, nhìn sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đang tràn ngập sợ hãi kia, rồi khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười méo mó, vừa giống như thở phào, vừa giống như cuối cùng cũng tìm lại được thứ đã khiến mình mất ngủ suốt bảy ngày qua:
“Tìm thấy em rồi.”
Từng chữ rất nhẹ, thậm chí chẳng mang theo chút tức giận nào, nhưng đối với Giang Mộ Khanh, chúng còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng quát nào. Nàng vô thức lắc đầu, môi trắng bệch:
“Không…”