“Nếu ngươi dám tự sát, ta sẽ sai người đào mộ phụ thân ngươi lên, băm vằm thi thể hắn ta cho chó ăn.”
Lãnh Tuyết Nhi rùng mình, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng.
Hắn không phải là người.
Nàng không nghi ngờ lời nói của hắn, con người này tàn độc đến mức nào, cả kinh thành ai cũng biết.
Thấy nàng đã sợ hãi, Tiêu Phong Hàn hài lòng buông tay ra.
Hắn rút một chiếc khăn tay từ trong ngực áo, lau sạch những ngón tay vừa chạm vào nàng, sau đó vứt chiếc khăn xuống đất như vứt bỏ một thứ rác rưởi.
“Đưa về phủ.”
“Tắm rửa sạch sẽ, tối nay đưa vào phòng ta.”
Lãnh Tuyết Nhi chết lặng.
Phận làm thiếp thất, lại là nữ nhi của tội thần, nàng sẽ bị chà đạp, bị sỉ nhục không thương tiếc.
Nàng bị lôi đi xềnh xệch trên mặt đất, đôi chân trần trầy xước rướm máu.
Lãnh Tuyết Nhi ngoái đầu nhìn lại pháp trường đẫm máu lần cuối.
Xác của phụ thân nàng vẫn nằm đó.
Mưa bắt đầu rơi.
Từng hạt mưa nặng hạt trút xuống hòa lẫn với máu tươi tạo thành những dòng nước đỏ thẫm chảy lênh láng.
Trời đất như cũng đang khóc than cho nỗi oan khuất của Lãnh gia.
Lãnh Tuyết Nhi nhắm mắt lại, nuốt ngược nước mắt vào trong bụng.
Nàng phải sống.
Dù có phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục nàng cũng phải sống.
Để trả thù.
Xe ngựa của tam vương phủ lăn bánh, bên trong xe tối om và chật hẹp.
Lãnh Tuyết Nhi co ro trong góc, toàn thân run rẩy vì lạnh và sợ hãi.
Nàng không biết mình đã đi được bao lâu, chỉ biết khi xe dừng lại thì trời đã tối hẳn.
Cánh cửa xe mở ra, một ma ma có mặt mũi bầm trợn thò đầu vào nhìn nàng.
“Xuống xe.”
Bà ta quát lớn, không đợi nàng phản ứng đã lôi nàng ra ngoài.
Lãnh Tuyết Nhi ngã nhào xuống đất, đầu gối đập mạnh vào bậc đá đau điếng.
Nàng cắn răng chịu đựng không dám kêu than nửa lời.
Trước mặt nàng là cánh cổng vương phủ uy nghiêm, sừng sững.
Ma ma kia kéo nàng đi vào bên trong phủ, sau một lúc lâu cuối cùng bọn họ dừng lại trước một căn phòng nhỏ nằm ở góc khuất của vương phủ.
“Vào đi.”
Bà ta đẩy mạnh nàng vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Căn phòng trống trải chỉ có một chiếc giường gỗ đơn sơ và một cái bàn cũ kỹ.
Trên bàn đặt sẵn một bộ y phục mỏng manh màu đỏ rực.
Lãnh Tuyết Nhi nhìn bộ y phục đó, trong lòng dâng lên một nỗi ghê tởm.
Đây là đồ dành cho tân nương, nhưng với nàng nó chẳng khác gì tấm vải tang.
Cửa phòng lại mở ra, mấy nha hoàn bưng nước nóng đi vào.
Họ không nói không rằng, thô bạo lột sạch quần áo trên người nàng, ấn nàng vào trong thùng nước nóng.
Nước nóng rát da thịt nhưng Lãnh Tuyết Nhi không cảm thấy đau.
“Làn da cũng được đấy.”
Một nha hoàn lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc: “Hèn chi vương gia lại giữ mạng cho ả.”
“Suỵt, bé bé cái mồm thôi.”
Nha hoàn khác nhắc nhở: “Cẩn thận cái miệng, coi chừng vương gia cắt lưỡi ngươi đấy.”
Tắm rửa xong họ mặc cho nàng bộ y phục màu đỏ kia.
Chất vải mỏng tang, gần như nhìn xuyên thấu da thịt bên trong.