Đến nội dung chính

Chương Chuơng 4: Nguyệt Ảnh Phù Sinh (Cuộc Đời Lơ Lửng Dưới Ánh Trăng)

admin 764 Chữ Cài Đặt

Thời gian dưỡng thương sau trận chiến dường như là khoảng thời gian bình yên hiếm hoi nhất trong hàng trăm năm tồn tại của Hắc Tử Chi Lăng. Hắn không ra ngoài chiến đấu, cũng không tập trung hoàn toàn vào luyện kiếm.

Lần đầu tiên, hắn chấp nhận ở lại Đoan Môn Cung, đích thân chăm sóc vết thương cho Đồng Ma. Bàn tay to lớn, chai sạn vì kiếm thuật, cầm chén thuốc Quỷ Dược nhẹ nhàng đưa đến môi nàng. Hành động này hoàn toàn trái ngược với bản chất lạnh lùng và khát khao sức mạnh tối thượng của hắn.

Đồng Ma uống thuốc, đôi mắt cầu vồng nhìn thẳng vào đôi mắt sáu con của hắn, không còn sự vô hồn nữa, mà ánh lên sự tò mò.

Một đêm, khi ánh trăng đã lên đến đỉnh Thiên Lam, Đồng Ma phá vỡ sự im lặng kéo dài bằng một câu hỏi: “Ngài… vì sao lại khao khát sức mạnh đến vậy? Sức mạnh đó… có mang lại hạnh phúc cho ngài không?” Giọng nàng yếu ớt nhưng chứa đựng một sự chất vấn sâu sắc.
Hắc Tử Chi Lăng đang ngồi tĩnh tọa, thân hình hắn như hòa vào bóng tối. Hắn không quay lại, nhưng trả lời bằng giọng trầm thấp, đầy sự cô độc:

“Chỉ có sức mạnh mới đạt đến cảnh giới tối cao. Mọi thứ khác đều là hư vô, phù du. Kiếm đạo là lẽ sống của ta. Không có sức mạnh, không có sự hoàn hảo, thì sự tồn tại là vô nghĩa.”

Hắn dừng lại, giọng nói hơi gằn: “Ngươi thì sao? Ngươi vì sao lại không có cảm xúc? Ngươi vì sao lại tự hy sinh vì một kẻ phù du, một kẻ coi trọng sức mạnh hơn tất cả như ta?”

Đồng Ma mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Nàng thú nhận:

“Từ nhỏ, gia tộc đã dạy ta phải là một công cụ hoàn hảo, phải vô niệm để không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc yếu đuối. Ta đã cố gắng không cảm nhận. Nhưng… khi ta chạm vào thanh kiếm của ngài, ta cảm thấy sự bi ai của một chiến binh không bao giờ hài lòng với bản thân. Khi ngài bị thương, ta không nghĩ gì cả, cơ thể tự động hành động. Ta chỉ cảm thấy sợ hãi… sợ hãi sự chấm dứt của ngài. Sự cô đơn của ngài quá lớn, nó đã xuyên qua lớp băng vô cảm của ta.”
Lần đầu tiên, Hắc Tử Chi Lăng cảm thấy bị thấu hiểu sâu sắc đến vậy. Hắn quay lại, nhìn nàng. “Ngươi đang nói dối. Ngươi không có cảm xúc.”

Đồng Ma lắc đầu: “Ta không nói dối. Ta không biết đó có phải là cảm xúc nhân loại không, nhưng nó là sự thấu hiểu sâu sắc, như hai linh hồn vô thường đã tìm thấy nhau. Ta biết, ngài là yêu quỷ mạnh nhất, nhưng ngài là kẻ cô độc nhất. Cái chết của ngài sẽ để lại một khoảng trống vĩnh cửu trong kiếm đạo mà ngài theo đuổi.”

Bị lời nói chân thật của nàng làm rung động, Hắc Tử Chi Lăng tiến lại. Hắn ngồi bên mép giường, bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng. Hắn cảm nhận hơi ấm yếu ớt của nàng, thứ mà hắn đã từ bỏ hàng trăm năm trước. Hắn không tìm kiếm sự yếu đuối, nhưng hắn tìm thấy sự chân thật.

“Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao? Ta là yêu quỷ. Ta đã uống máu của Quỷ Vương.”
Đồng Ma siết nhẹ tay hắn: “Ngài đã không giết ta trong đêm tân hôn. Ngài đã không giết ta khi ta yếu đuối nhất. Nếu ngài muốn kết thúc ta, ta xin chấp nhận. Nhưng ít nhất, ta đã cảm nhận được một điều gì đó trước khi trở thành hư vô.”

Hắc Tử Chi Lăng cúi xuống, không nói một lời nào. Hắn nhận ra, sự trống rỗng trong tim hắn đã được lấp đầy không phải bằng kiếm thuật, mà bằng sự thấu hiểu từ một linh hồn tưởng chừng như rỗng tuếch. Hắn đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Nụ hôn này không phải của Huyết Ấn Chi Ước lạnh lẽo, mà là một lời hứa không lời. Dưới ánh Nguyệt Ảnh Phù Sinh, họ đã phá vỡ rào cản giữa yêu quỷ và nhân loại. Giao ước ràng buộc bằng máu nay đã được củng cố bằng sự cô độc đồng điệu, tạo nên một mối liên kết mới mẻ và bi thương.