Đến nội dung chính

Chương 2: Tiên giới

admin 1.712 Chữ Cài Đặt

Từ thuở khai hoang, tam tộc Tiên – Yêu – Ma cùng chung thiên địa, sớm chiều hòa thuận. Tiên giữ đạo, Yêu trấn thủ sơn lâm, Ma thông huyền pháp – ba tộc nương nhau mà sống, thái bình kéo dài hàng vạn năm.

Nhưng bình yên chỉ là màn sương che mắt. Ma tộc từ lâu đã nuôi chí lớn, bí mật gieo vào thiên hạ một loại oán khí tà dị – Tâm Ma. Nó ẩn trong linh hồn tu sĩ, mỗi khi đột phá cảnh giới, Tâm Ma liền ngấm ngầm ăn mòn sinh cơ. Ban đầu chẳng ai nhận ra, cho đến khi ngay cả tiên nhân cũng lần lượt gục ngã không rõ nguyên do.

Khi Ma tộc công khai khởi binh, chân tướng mới lộ rõ. Tiên và Yêu vốn không phòng bị, liền rơi vào thế hạ phong. Cuộc đại chiến kéo dài ba trăm năm, trời đất tan hoang, sinh linh đồ thán. Đỉnh điểm là khi Ma Quân đích thân dẫn binh xé toạc chín tầng kết giới, chư Thần không còn đường lùi, chỉ có thể đồng quy vu tận.
Cuối cùng, bằng máu thịt và thần hồn, các bậc Thượng Thần hợp lực luyện thành Linh Chuông Trấn Ma, phong ấn Ma Quân dưới vực Vạn Cổ. Từ khoảnh khắc ấy, thiên hạ yên lặng, nhưng cái giá phải trả là… toàn bộ Thượng Thần đều ngã xuống, chỉ còn lại một người sống sót – Thượng Đế, kẻ đã dẫn đầu lễ hiến tế.

Tính đến nay, phong ấn Ma Quân mới kéo dài ba vạn năm. Chuông trấn ma vẫn ngân vang, nhưng mỗi lần rung động, tam giới đều run rẩy… bởi chẳng ai biết liệu phong ấn ấy còn giữ được bao lâu.

Chính trong giai đoạn hỗn loạn đó, Thượng Giới truyền đến một tin chấn động: hai vị Yêu Vương đồng thời bế quan đột phá Thượng Thần cảnh – Phượng Tiêu Minh và Cửu Vĩ Thiên Nguyệt, cũng là phu thê.

Chuyện này vốn đã kinh thế hãi tục, nhưng càng khiến thiên địa rúng động hơn… chính là việc Yêu Vương Cửu Vĩ Thiên Nguyệt, cùng lúc ấy, mang thai.
Phượng Tiêu Minh là Chân Phượng Hoàng dòng chính, một trong số ít chân phượng còn tồn tại từ thuở khai hoang. Trong huyết mạch hắn chảy thuần khiết Chân Hỏa Phượng Hoàng – ngọn lửa vĩnh hằng có thể thiêu hủy vạn vật, cũng có thể tái sinh từ tro tàn. Hắn từng là Yêu Vương tối thượng, trấn giữ Nhan Thạch Sơn, thánh địa của phượng tộc.

Trong đại chiến với Ma tộc ba vạn năm trước, hắn từng đốt cháy cả bầu trời, lấy thân ngăn bước tiến Ma Quân, để lại chiến tích hiển hách. Ngàn năm sau, sau khi bế quan thành công, hắn thăng lên Thượng Thần, trở thành một trong những trụ cột giữ cân bằng tam giới.

Danh hiệu người đời ban cho hắn – Minh Viêm Thượng Thần, ý chỉ ngọn lửa chiếu sáng cửu thiên, bất diệt vĩnh hằng.

Cửu Vĩ Thiên Nguyệt thuộc dòng Cửu Vĩ Hồ tộc chí tôn, sinh ra từ nguyệt hoa ngàn năm dưới ánh trăng đầu tiên của thời khai hoang. Nàng mang Nguyệt Hoa Chi Tâm, thần lực có thể khống chế huyễn cảnh, khiến cả thiên thần lẫn ma quỷ đều lạc lối. Nàng còn có năng lực trị thương và thanh lọc tâm ma, từng cứu vô số tu sĩ trong chiến loạn năm xưa.
Là nữ tử tuyệt sắc, dung nhan và khí chất của nàng được xưng tụng là “Nguyệt Hoa bất diệt”. Sau khi tiến giai Thượng Thần, nàng trở thành Thủ Hộ Thần của Đào Hoa Cốc, vùng tiên cảnh chan hòa linh khí.

Danh hiệu người đời tôn xưng – Nguyệt Hoa Thượng Thần, vầng nguyệt thanh khiết soi sáng vạn vật, vĩnh hằng bất biến.

Ngày đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên, thiên tượng đại biến. Chín tầng mây hóa thành hỏa phượng tung cánh, vạn đạo linh quang rực rỡ soi khắp càn khôn, thậm chí Chuông Trấn Ma nơi vực sâu cũng khẽ rung một tiếng trầm đục. Cả tam giới rúng chuyển – bởi ai nấy đều hiểu, đây không phải một sinh linh phàm tục.

Một người mang Chân Hỏa Bất Diệt, một người giữ Nguyệt Hoa Trường Sinh. Khi hai dòng huyết mạch giao hòa, thiên địa chấn động, dị tượng phủ kín cửu thiên. Đứa bé sinh ra, mang trong thân hỏa diễm bất diệt cùng nguyệt hoa vĩnh hằng, trở thành sinh linh chưa từng có trong tam giới.

Từ đó, người đời gọi nàng bằng một danh xưng duy nhất – Phượng Vô Cửu, Minh Hỏa Cửu Thiên.

Ngày thiên tượng biến động, khắp Tu Tiên giới dậy sóng.

Tại Thiên Cung, chư tiên quân sắc mặt trắng bệch, giọng run run:

“Chín tầng hỏa phượng… dị tượng xưa nay chưa từng có. Chẳng lẽ… một kẻ nghịch thiên đã giáng sinh?”

Trong Yêu tộc, các trưởng lão nhìn trời rực sáng mà rùng mình:

“Chỉ có huyết mạch chí tôn mới khiến linh khí ngàn vạn dặm quỳ phục. Nếu đúng là kết tinh của hai vị Thượng Thần… đứa trẻ ấy sẽ vượt trên cả vương quyền yêu tộc.”

Còn nơi Ma vực sâu thẳm, khi Chuông Trấn Ma khẽ động, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa hắc ám:

“Ha… Chuông đã rung. Đứa trẻ kia không phải điềm lành, mà là khe nứt trong phong ấn. Một ngày nào đó, Ma Quân nhất định sẽ mượn nó mà trở lại.”

Giữa không trung, linh quang tan dần, dị tượng cũng lắng xuống. Trong Đào Hoa Cốc, nơi linh khí cuộn trào, Phượng Tiêu Minh ôm lấy hài nhi đỏ hỏn, ánh mắt như ngọn lửa rực cháy nhưng lại ẩn chứa một tia dịu dàng hiếm thấy.

Cửu Vĩ Thiên Nguyệt tựa người bên gối ngọc, dung nhan tái nhợt nhưng ánh nhìn lại trong trẻo đến lạ. Nàng khẽ đặt tay lên gò má con gái, môi cong lên một nụ cười nhẹ:

“Con bé… là kết tinh của trăng và lửa… cũng là nhân duyên mà ta với chàng vay nợ thiên đạo.”

Phượng Tiêu Minh nhìn nàng, ánh mắt sâu như vực lửa. Hắn hiểu, một sinh linh như vậy ra đời… đồng nghĩa với việc trật tự tam giới sẽ bị lung lay. Chuông Trấn Ma đã rung, dù chỉ một nhịp, nhưng đủ khiến lòng hắn bất an.

Hắn khẽ gọi:

“Thiên Nguyệt…”

Giọng hắn trầm thấp:

“Từ nay… thế gian sẽ không còn yên ổn nữa.”

Cửu Vĩ Thiên Nguyệt khẽ cười, giọng nói như gió trăng đêm:

“Bình yên vốn chỉ là ảo ảnh… Nếu con bé là nghịch thiên chi mệnh, vậy chúng ta sẽ cùng nghịch thiên.”

Trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng soi qua mái tóc bạc phơ của nàng, chiếu lên gương mặt bình thản mà kiên định. Phượng Tiêu Minh im lặng nhìn, đôi cánh phượng phía sau khẽ mở, hỏa diễm tràn ra bao phủ cả không gian.

Đứa bé trong tay khẽ cựa mình, đôi mắt non nớt hé mở. Ánh sáng đỏ và bạc giao hòa, phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy một vệt kim quang mờ ảo.

Phượng Tiêu Minh hơi sững người, một tia linh lực theo bản năng chạm vào linh căn của đứa trẻ, chỉ trong khoảnh khắc, cả không gian như nổ tung.

Linh khí ngưng tụ thành cột sáng xuyên thấu chín tầng mây, vạn thú quỳ phục, tiên nhân chấn động, ngay cả những kẻ trong vực sâu cũng cảm nhận được chấn động ấy.

Phượng Tiêu Minh lập tức thu tay, ánh mắt nặng nề nói:

“Linh căn song sinh… một thuộc hỏa, một thuộc nguyệt. Thứ sức mạnh này… ngay cả thần cũng không dám chạm vào.”

Cửu Vĩ Thiên Nguyệt khẽ lẩm bẩm, ánh mắt rơi trên đứa con trong vòng tay hắn:

“Phượng Vô Cửu… con là ánh lửa cuối cùng trong đêm dài của tam giới, cũng là khởi nguyên của hỗn loạn…”

Phượng Tiêu Minh siết chặt hài nhi vào lòng, đôi mắt rực lửa bỗng thoáng buồn:

“Nếu thiên đạo muốn dùng con để cân bằng, ta sẽ khiến thiên đạo phải cúi đầu.”

Trong đêm ấy, giữa linh quang giao hòa, Phượng Vô Cửu chính thức khắc tên mình vào vận mệnh tam giới – như ngọn đuốc chiếu sáng lẫn thiêu đốt tất cả.

Chuông Linh Phong lại khẽ rung… âm thanh vang vọng tựa như tiếng trời than. Giữa tầng mây bạc, Thượng Đế chậm rãi khép mắt, giọng nói trầm thấp như vọng ra từ cửu thiên:

“Đứa trẻ này mang huyết mạch Cửu Thiên chí tôn, là ngọn lửa duy nhất có thể soi sáng tam giới. Nhưng cũng chính nó sẽ là chìa khóa mở lại phong ấn Ma Quân. Thiên đạo bất công… vận mệnh bất dung. Một khi Cửu Thiên hiện thế… cục diện vạn năm sẽ xoay vần.”

Lời tiên tri ấy lan khắp thượng giới, như ngọn lửa bén vào đồng khô. Có kẻ tin nàng là thiên cơ cứu thế, có kẻ lại cho rằng đó là điềm báo tận diệt. Từ đó, cái tên Phượng Vô Cửu không chỉ gắn với huyết mạch chí tôn… mà còn với vận mệnh vượt trên cả thiên đạo.

Phượng Vô Cửu lớn lên giữa ánh nhìn ngưỡng vọng của toàn bộ thượng giới. Từ thuở còn là tiểu đồng, nàng đã mang khí chất khác thường – bước đi ẩn thần uy, ánh mắt như cất giữ chín tầng thiên hỏa. Nhưng vì được phụ mẫu và chư trưởng lão của hai tộc yêu giới cưng chiều, nàng trở nên kiêu ngạo, bướng bỉnh, vô tư như đóa hoa chưa từng gặp gió.

Thấy vậy, Phượng Tiêu Minh và Cửu Vĩ Thiên Nguyệt lo rằng tính cách phóng túng sẽ che mờ huyết mạch chí tôn. Cuối cùng, họ đồng lòng giao nàng cho Thượng Đế – vị duy nhất còn sống sót sau đại chiến phong ấn Ma Quân ba vạn năm trước.

Kẻ ấy từng lấy huyết thịt hóa tiên khí, hợp cùng chư vị Thượng Thần tạo nên Chuông Linh Phong, trấn áp Ma Quân dưới vực Vạn Cổ. Chính vì thế, cả tiên và yêu đều kính ngưỡng gọi hắn bằng hai chữ chí tôn – Thượng Đế.