Đến nội dung chính

Chương 16: Dạy dỗ (2)

admin 1.932 Chữ Cài Đặt

“Tiện nhân này, mày!” Bụng đau quá không thể đứng dậy được, Tào Kỷ Dục ôm bụng mắng chửi.

“Mày sủa cái gì?”

Xung quanh người chứng kiến có không ít, mà từ đầu đã nhận được tín hiệu đừng lại gần của Tiểu Di, mấy người La Hoài Thảo cũng ngây ra như phỗng.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Di nói tục như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ấy tức giận như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy có dáng vẻ như vậy…

Thật kiêu căng! Thật đẹp quá!

Tào Kỷ Dục trừng mắt nhìn người bên trên, nghiến răng gằn giọng thốt: “Mày vừa nói gì?”

Vương Song Di cụp mắt, lặp lại một lần nữa: “Tao nói, mày sủa cái gì?”

“Con chó này! Mày tới số rồi!” Dám nói vậy với tao!

Trương Minh Hi khom gối xuống tát mạnh vào mặt cậu ta, hai tay đè nghiến vai không để cho cậu ta ngồi dậy. Đôi mắt liếc quanh đám đàn em của Tào Kỷ Dục cảnh cáo.
Vương Song Di đi tới, từ trên cao nhìn xuống Tào Kỷ Dục, nhếch lên khoé môi nhẹ giọng nói: “Khi nãy mày nói đúng rồi, tao được dạy nếu có người hỏi thì phải lên tiếng trả lời. Nhưng mà… mày là người à?”

“Aaaaaaa, tiện nhân! Con điếm chết tiệt!” Tào Kỷ Dục tức điên hét lên.

Thẳng tay rút khăn quàng nhét vào miệng cậu ta, Trương Minh Hi dùng lực đút sâu vào trong cuống họng như muốn làm cho cậu ta nghẹn chết.

Lạnh mắt nhìn một màn này, trong đầu Vương Song Di bỗng loé lên tia tàn nhẫn. Chậm rãi kéo xuống khăn quàng của mình, vứt về phía mấy người La Hoài Thảo đang đứng một bên xem chuyện vui, giọng điệu hết sức tự nhiên nói: “Lấy thêm hai cái nữa thắt thành bím tóc đi, nhớ thắt chặt chút.”

Rất nhanh, chờ Giang Ngân đưa cái sợi đó qua, những người có mặt ở đây đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đó là một cái bím tóc được tết từ ba chiếc khăn quàng, to dài, lại cực kỳ săn chắc.
Lúc nãy ai còn chưa hiểu bây giờ nhìn thấy cảnh này liền lập tức hiểu ra, không khỏi thầm đổ một thân mồ hôi hột. Trương Minh Hi vừa thấy đã hiểu ý, không một tiếng động buông Tào Kỷ Dục ra lặng lẽ đứng sang một bên. Vương Song Di liếc nhìn cái roi mới ra lò kia, hơi nhướng mày một chút nhưng cũng không nói gì. Hai tay cô kéo căng ra thử độ co giãn, sau đó không hề báo trước mà vụt thẳng xuống Tào Kỷ Dục đang nằm trên đất!

Vút!

Bịch!

“!!!” Tào Kỷ Dục dù gì cũng là dạng học sinh cá biệt thường hay đánh nhau nên phản xạ cũng khá nhanh, kịp thời né được một phát.

“Ha…” Vương Song Di cười lạnh, tay từ ở giữa chuyển xuống cầm chặt lấy đầu dây, roi một lần nữa vung lên hệt như mãng xà, vô cùng hung ác.

Vút! Vút! Vút!

“Aaaaaa!”

“Không, không… Dừng lại, tao nói mày dừng lại! Đừng đánh nữa…”
Mặc kệ người bên dưới có nài nỉ, cầu xin như thế nào Vương Song Di vẫn nhằm vào người cậu ta mà đánh. Đôi mắt liếc xéo đám đàn em đã sợ đến ngây người của Tào Kỷ Dục, cho đến khi “vụt” một phát đánh trúng một bên má của cậu ta cô mới hả giận dừng tay. Nhưng còn chưa kịp cho Tào Kỷ Dục tỉnh lại sau cơn đau tê tái, đã nghe thấy Vương Song Di nói: “Tới ai?”

Đàm Hương vẫn luôn đứng ở phía sau nhìn, lúc này mới xoa tay cười tiến lên, “Cho tớ.”

“Không, không! Đừng mà, đừng đánh nữa… Tôi xin lỗi tôi sai rồi, các cậu tha cho tôi đi!”

Nhìn khuôn mặt bầy nhầy nước mắt nước mũi của cậu ta, Đàm Hương có hơi lưỡng lự. Vương Song Di đứng cách một khoảng đưa roi tới, cong mắt nhìn bạn mình, “Có chơi không?”

“… Chơi.”

Tiếp đó từng người từng người ai muốn chơi thì đều lên. Lúc đầu khi mới cầm roi trong tay đứa nào cũng do dự, nhưng sau khi đánh được một phát rồi thì nghiện đến không nỡ buông tay.

Chính xác là loại cảm giác này… cảm giác như đang đánh súc vật vậy.

Dưới làn roi, cơ thể kia uốn éo hòng muốn trốn tránh, từng đợt roi trút xuống như mưa còn thứ kia thì đang ra sức giãy giụa. Rõ ràng một con người không xứng bị đối xử như vậy, chỉ có gia súc mới phải chịu những đòn roi, nhưng là như Vương Song Di đã nói… thứ này giống người sao?

Loại như Tào Kỷ Dục trước sau gì cũng sẽ đem đến tai hoạ cho người khác, người thường thấy còn muốn tránh né, huống chi là con gái nhà lành. Nếu đã không muốn làm người tử tế thì chẳng còn vị trí nào thích hợp với cách gọi súc vật này hơn. Coi như hôm nay cậu ta xui xẻo đụng phải người không dễ chọc, vậy thì cứ để bọn họ dạy cho cậu ta cách làm người đi.

Tiêu Tử Trạch nhàm chán đứng tựa lưng vào cửa lớp, từ đầu đến cuối đều không có ý định tham gia. Vương Song Di đi đến bên cạnh cậu, ngạc nhiên hỏi: “Không thử à? Cảm giác tốt lắm đó.”

“Không.”

“… Nếu đã không muốn chơi thì cũng đừng ác như vậy chứ, cậu còn nhúng nước làm gì?” Cô là đang nói tới cái roi bằng vải kia. Nếu không bị ướt, đánh lên người tuy đau thật nhưng cũng chỉ đau lúc đầu mà thôi, còn nếu nhúng vào nước thì sẽ làm cho mấy lớp vải càng săn, càng bó chặt, đến lúc đó đánh ra không chỉ là rịm người đơn giản nữa, mà cảm giác hồn vía cũng sẽ chồng chất vết thương. Chiêu này quả thật rất tàn nhẫn.

Cậu “… Chơi vui là được.” Tiêu Tử Trạch nhàn nhạt nói.

Vương Song híp mắt, gật đầu, “Vui thật.”

Đến khi Tào Kỷ Dục vì quá đau mà nằm đơ ra, Phương Hữu Nhiên không thể nhìn nổi nữa liền lên tiếng khuyên ngăn: “Tiểu Di, cậu ấy ngất rồi. Dừng lại đi.”

La Hoài Thảo đi qua nhìn một chút, sau đó mới nhún vai, hỏi ý: “Đưa xuống phòng y tế à?”

Tiêu Tử Trạch đưa mắt ra hiệu hai người Trưởng Long đang đứng cười khoái trá bên cạnh, “Khiêng xuống đi.”

Phòng y tế.

Cô y tế nhìn những vết lằn tím lịm khắp người Tào Kỷ Dục mà giật cả mình, “Đây là có chuyện gì vậy?”

Vết lằn có hình dáng như một cái bím tóc, từng vết từng vết chồng chéo lên nhau, trên người không có nơi nào là lành lặn cả.

Giang Ngân cũng theo hai người Long Trưởng xuống đây, nghe vậy lễ phép cúi đầu đáp: “Dạ, cậu ấy bị đánh ạ.”

“Ai đánh? Đánh bằng cái gì mà ra nông nỗi…” Còn chưa nói dứt câu đã thấy em học sinh nữ trước mặt cầm ra thứ vẫn luôn giấu ở đằng sau từ nãy đến giờ – một sợi roi được tết kiểu chân rết cỡ lớn.

“Đây ạ, cậu ấy bị đánh bằng cái này.” Giang Ngân cười ngọt ngào, lại làm bộ đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường, nhỏ giọng nói: “Sắp đến giờ học rồi, tụi em xin phép về lớp trước nha cô.” Nói xong không đợi cho phép đã quay lưng đi thẳng.

Đó chính là khởi đầu của một buổi chiều vui vẻ, chỉ tiếc là từ đầu tới cuối Tiết Trinh đều không chứng kiến được, bởi vì cậu ta có tật đi trễ. Mãi đến khi chuông reo vào lớp cậu ta mới tới, vậy nên cũng đã vô tình bỏ lỡ mất cơ hội được nhìn thấy mức độ tàn nhẫn của những tiểu ác ma này.

…

Giờ ra chơi.

“Hay là chúng ta đặt luật chơi đi. Người bị bắt đầu tiên sẽ bị phạt, còn người thắng cuối cùng sẽ được thưởng, thế nào?” Thoáng liếc nhìn Vương Song Di, Tiết Trinh cười nêu ra ý tưởng của mình.

“Làm sao?” La Hoài Thảo khó hiểu hỏi.

“Ừm… hai người thua đầu tiên sẽ bị cắt tóc, còn hai người thắng cuối cùng sẽ được chọn bất kỳ đối tượng nào để hôn, chịu không?”

Ở đây tổng cộng có mười tám người chơi, mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Song Di, nhớ đến nụ hôn khi nãy Trần Thanh Phú bất ngờ tập kích được.

Coi như không thấy những ánh mắt chớp loé như đèn laser ở xung quanh, Vương Song Di lười biếng nói: “Thua bị cắt tóc? Cắt như thế nào? Hơn nữa trò này vốn dĩ khó mà tìm ra người thắng cuối cùng, dù cho có thì cũng phải tốn rất nhiều thời gian.”

“Độ dài tóc bị cắt sẽ theo ý của người thắng đi. Còn về chuyện làm sao để thắng thì rất đơn giản, sẽ có hai người bị bịt mắt, bắt đầu từ bán kính năm mét, cứ sau mỗi mười phút phạm vi hoạt động của “dê” sẽ bị thu hẹp, đến cuối cùng chỉ còn trong bán kính ba mét mà thôi, dựa vào đó lợi thế của người bịt mắt sẽ tăng lên rất nhiều. Sao, dám chơi không?” Tiết Trinh nói bằng giọng điệu thách thức khiến mọi người náo động hẳn lên, ai nấy đều nhao nhao muốn thử.

“Chơi thôi!” Đặng Huynh Trưởng cũng háo hức ra mặt.

Cuối cùng người bị bịt mắt hôm nay chính là… Trần Thanh Phú và Tiêu Tử Trạch.

Trần Thanh Phú cũng không buồn bực chút nào, dù sao đầu buổi cậu đã có nụ hôn ngọt ngào cho riêng mình rồi, vậy nên không cần phải có nhiều thêm chi nữa.

Bởi vì có phần thưởng hấp dẫn kia nên mọi người đều ra sức chơi, chơi hết mình nên lúc đầu có vẻ hơi khó bắt được ai trong cả bọn. Tuy nhiên, vì Tiêu Tử Trạch chạy rất nhanh lại còn nhạy bén, đã mấy lần suýt chút nữa bắt được “con mồi” rồi, làm cho mấy “con mồi” sợ đến mức toát mồ hôi hột. Nếu so sánh cách Trần Thanh Phú chơi gian manh như sói thì Tiêu Tử Trạch thoạt trông lại giống với đại bàng. Thế tấn công bất chợt mà dứt khoát, giống như mọi thứ đều đã nằm trong tầm ngắm của cậu ta.

Sau một lần thu hẹp khoảng cách, đang trên đà gay cấn thì bên kia, Trần Thanh Phú bất ngờ vồ được một “con mồi béo bở” là Đặng Huynh Trưởng. Bên này Tiết Trinh đang chạy theo phía sau Vương Song Di, lén đưa tay hòng đẩy mạnh cô về phía trước nhằm về phía Tiêu Tử Trạch đang chạy lại, ai ngờ lúc này Vương Song Di bỗng rẽ qua phía bên phải làm cho Tiết Trinh mất đà theo quán tính bổ nhào về phía trước, té thật mạnh xuống đất.

Mắt thấy Tiêu Tử Trạch đã đến trước mặt, không biết là cố ý hay vô tình mà giẫm lên mu bàn tay của Tiết Trinh khiến cho cậu ta đau đến hét toáng lên, doạ cả đám giật mình.