Đến nội dung chính

Chương 13: Tiết Trinh

admin 1.777 Chữ Cài Đặt

Sau khi Viên Ni Nhã cho giới thiệu làm quen xong, tiếp đến là sắp xếp chỗ ngồi.

“Vậy bây giờ Tiết Trinh sẽ ngồi ở…”

“Học lực của em không được tốt lắm, có thể cho em ngồi bên cạnh lớp trưởng để cậu ấy dễ kèm em được không ạ?” Không đợi Viên Ni Nhã nói xong, Tiết Trinh đã xen ngang nói thẳng ra ý định của mình.

Tiêu Tử Trạch còn đang ngắm bạn cùng bàn của mình, nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang, lạnh nhạt nói: “Không cần, tôi cũng sẽ không kèm cậu học.” Nói xong liền quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý đến nữa.

Viên Ni Nhã thấy vậy chỉ đành gượng cười phân chia: “Vậy… Tiết Trinh ngồi ở tổ 4 đi, chỗ bàn thứ ba, bên cạnh Minh Hi đó.” Cô ta chỉ tay, đó cũng là bàn phía sau Tiêu Tử Trạch, Tiết Trinh được xếp ngồi sau lưng Vương Song Di.

Nhẹ cong khoé môi, Vương Song Di liếc mắt nhìn cậu bạn, lại nhìn xuống Tiết Trinh đang nghẹn đỏ bừng mặt ở phía sau, ngữ điệu trêu chọc nói: “Phũ phàng quá, người ta dù sao cũng là con gái mà.”
Tiêu Tử Trạch liếc xéo cô, “Con gái? Vậy còn phải xem tôi có thích hay không đã.”

“Vậy không lẽ cậu thích con trai?”

“…”

“Tiếng sét ái tình đó nha, thật lợi hại. Cậu ta thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi, Tử Trạch.” Vương Song Di chậc lưỡi đưa ra kết luận.

“… Cậu cũng rất lợi hại.” Vì tôi cũng bị cậu thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lời này Tiêu Tử Trạch không nói ra.

Đáy mắt Vương Song Di không chút lay động nhìn chằm chằm khuôn mặt của người bên cạnh, bên trong như có tia sáng lập loè toả ra, chỉ là trong nháy mắt lại như không có gì cả.

Này là đang khen mình? Sao nghe cứ đểu đểu nhỉ?

…

Chính thức bước vào năm học ai nấy cũng đều háo hức, kích động.

Vào một buổi sáng lúc Vương Song Di còn chưa đến lớp, bọn Đặng Huynh Trưởng và mấy người Giang Ngân đã có mặt đầy đủ, còn đang xôn xao bàn luận làm thế nào để cho Tiết Trinh một màn “chào hỏi” thật đặc biệt thì Sầm Thanh Huệ đeo cặp từ bên ngoài bước vào.
Sau một khoảng thời gian bị dạy dỗ, tính tình Sầm Thanh Huệ đã thu liễm đi không ít, không còn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất trước đây nữa, mà thay vào đó là lo làm sao để không chọc tới những tiểu ác ma này.

Sự sợ hãi đã in hằn vào trong tâm trí, cô không cách nào dám ngỗ nghịch với bọn họ nữa. Dù sao đối với một đứa trẻ mới mười hai tuổi mà nói, việc bị dạy dỗ và nhận hết thảy ác ý từ những người xung quanh trong một khoảng thời gian không thể không để lại chút bóng ma tâm lý nào.

Chầm chậm đi đến chỗ của mình, bỗng nhiên một cái bóng đen bất ngờ xuất hiện bao phủ lên đầu cô. Phương Hữu Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở: “Hôm nay đến lượt cậu trực nhật đó, lát nữa cậu chỉ cần giặt khăn lau bảng với tưới nước cho mấy chậu cây trang trí là được.”
Phương Hữu Nhiên là lớp phó lao động, tính tình cậu trước đây có hơi khép kín, ít nói một chút, nhưng không biết từ khi nào cậu đã không còn tự ti như trước nữa mà ngày càng bộc lộ ra tính cách ôn hoà cùng dịu dàng của mình.

Phương Hữu Nhiên cũng là một trong số ít người không những không tỏ ra phân biệt đối xử, mà còn ôn hoà nói chuyện với cô. Mặc dù người kia cũng rất tốt, đây là bản thân Sầm Thanh Huệ tự cảm nhận, nhưng những gì cậu ấy làm lại không hẳn là tốt, thậm chí có thể nói cậu ấy mới là người chân chính tạo ra cơn ác mộng cho cô.

Vẻ ngoài đẹp đẽ ấy… không ai biết rốt cuộc linh hồn bên trong là thiên thần hay ma quỷ. Cô chỉ cảm thấy có lẽ mình đã bị yêu tà xui khiến cho mụ mị rồi, vậy nên mới không thể phân biệt được người đó rốt cuộc là tốt hay xấu nữa.

Giặt xong khăn lau bảng đang chuẩn bị về lớp, vừa quay ra đã gặp phải Tiết Trinh, Sầm Thanh Huệ trừng to mắt sững sờ đối diện với cậu ta.

“Ồ, đây không phải con nhỏ phục vụ ở quán nước Thanh Hà à? Mày làm gì ở đây? À mà, đã kiếm được việc làm mới chưa thế? Ha ha ha…”

Không lâu trước đây, Sầm Thanh Huệ từng đi làm phục vụ, bưng thức uống cho những người bạn cùng lứa với mình ở quán Thanh Hà. Tuy công việc bận rộn nhưng tiền lương lại khá cao nên cô luôn cố gắng siêng năng chạy việc.

Mãi đến hôm nọ, có bốn người ăn mặc đẹp đẽ đến quán ăn uống vui chơi, trong đó có ba nữ một nam. Sau khi vui chơi đã đời, cậu bạn nam định đi đâu đó một chút, một trong ba cô bạn nữ, cũng chính là Tiết Trinh trước mắt đây đã nối gót theo sau.

Lúc Sầm Thanh Huệ bưng bê, dọn dẹp ly nước đi ngang qua nhà vệ sinh thì trùng hợp nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong. Vì tò mò nên cô đã bước lại gần, không ngờ đập vào mắt chính là cảnh tượng Tiết Trinh đang áp sát vào cậu bạn kia, hai người tay chân dán vào nhau, tiếp xúc vô cùng thân mật khiến Sầm Thanh Huệ giật nảy mình hoảng hốt đến nỗi đánh vỡ khay ly.

Xấu hổ, căm tức vì bị bắt gặp, hai người lôi kéo cô đến trước mặt bà chủ, vu cáo cô rình trộm nhà vệ sinh của nam để họ bắt được, khiến cô vô cùng hoảng loạn. Sau đó không ngoài dự đoán, Sầm Thanh Huệ bị đuổi việc, đến cả tiền lương tháng ấy cũng mất do phải đền bù bộ khay nước đổ vỡ kia.

Giờ đây khi nhìn lại người này, Sầm Thanh Huệ chỉ cảm thấy cơn ghê tởm dâng lên trong lồng ngực, mà nhiều hơn cả chính là sự ác cảm.

Không đáp lại lời của cậu ta, Sầm Thanh Huệ quay đầu đi thẳng một mạch, không ngờ Tiết Trinh cũng còn thù vì chuyện đó nên đưa tay giật mạnh tóc cô, khiến cho cô té bật ngửa suýt chút nữa đập đầu vào hòn đá ở gần đó.

“Đồ rác rưởi! Lần trước còn chưa tính sổ với mày, bây giờ còn dám lên mặt với tao à? Mày biết về tao quá ít rồi đó!” Giật mạnh đầu ép Sầm Thanh Huệ ngửa mặt lên, Tiết Trinh không chút do dự thẳng tay tát xuống.

Đúng lúc này Đàm Hương không biết từ đâu xuất hiện, cô đứng tựa lưng vào bức tường bên cạnh, khẽ thốt: “Ồ, chuyện gì đây, mới đầu năm đã đánh người rồi? Muốn hung hăng với ai?” Liếc nhìn Sầm Thanh Huệ còn đang trong trạng thái kháng cự nằm dưới đất, Sầm Thanh Huệ lúc này mới lấy lại tinh thần, đứng bật dậy chạy tới sau lưng cô, cúi đầu không dám hé răng nửa lời.

“Không liên quan tới cậu, nhiều chuyện cái gì? Đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác!” Trừng mắt với Đàm Hương, Tiết Trinh hừ lạnh một tiếng.

Nhìn cậu ta bằng ánh mắt cá chết, Đàm Hương không nói một lời xoay người rời đi, Sầm Thanh Huệ nơm nớp lo sợ theo sát phía sau.

Mọi người trong lớp còn đang sôi nổi trò chuyện, bỗng dưng thấy hai người trầm mặc bước vào làm cho bầu không khí cũng chợt ngưng đọng theo. Có thể nói con gái ngoài Trương Minh Hi đáng sợ nhất ra, thì người khó chơi thứ nhì chính là Đàm Hương, còn Vương Song Di luôn được hai người họ vây quanh là cấp bậc gì thì không ai nói đến.

Sở hữu vẻ ngoài đẹp đẽ, hành vi vô tư mà tàn nhẫn khiến cho không ít đứa trong bọn chúng cảm thấy hưng phấn nhưng cũng làm cho không ít người phải nơm nớp lo sợ, mà Sầm Thanh Huệ không nghi ngờ gì chính là thuộc vế sau.

Tuy Tiểu Di xấu xa chỉ điểm cho bọn họ chà đạp, vùi dập cô, nhưng thật ra lại không trực tiếp tạo thành thương tổn hay ảnh hưởng gì to tát cả. Cậu ấy sẽ không tuỳ tiện vu oan cho cô, sẽ không để cô lưng mang tiếng xấu một bụng oan ức, cũng như làm mất đi công việc mà cô đã vất vả kiếm từng cắc từng đồng.

Dĩ nhiên tất cả những điều này không hoàn toàn đúng. Sở dĩ không áp dụng những biện pháp như vậy với Sầm Thanh Huệ không phải do Vương Song Di không nghĩ tới, mà chỉ đơn giản là thấy không đáng mà thôi. Cái cô muốn chính là dạy cậu ta trở nên biết điều hơn, còn sẵn tiện cười trên sự đau khổ của người khác khi bị bọn họ giày vò, chứ không phải là muốn đuổi cậu ta đi.

Với thế lực nhà bọn họ, nếu thật sự muốn một người sống không bằng chết ở thành phố này rất đơn giản, huống chi chỉ là với một học sinh tiểu học. Vậy nên, không cần thiết phải dùng tới loại thủ đoạn hèn hạ này.

Chỉ tiếc là Sầm Thanh Huệ không hiểu.

Trong khi bản thân còn đang nâng niu, trân trọng những thứ mà Vương Song Di tiện tay đưa tới, thì đối phương đã quẳng những chuyện cỏn con đó ra sau đầu rồi. Vậy nên mới nói, lòng người là thứ giả dối nhất trên đời, mà tâm người lại càng là thứ có thể khiến cho bạn rơi xuống vực sâu thăm thẳm, thần hồn nát tan.

Dù rằng giá trị của những thứ mà Vương Song Di tuỳ tiện đưa cho đó không hề tuỳ tiện một chút nào, thậm chí có thể nói là vô cùng đắt đỏ.