Đến nội dung chính

Chương 9: Làm thân

admin 729 Chữ Cài Đặt

Dương Hinh Lâm đồng ý lời mời kết bạn của cô, lý do rất đơn giản: Đàm Thanh Vy đã vượt qua buổi phỏng vấn cuối cùng của câu lạc bộ Tâm lý, vì cô là sinh viên năm hai không thể do sinh viên năm hai hướng dẫn nên Đoàn Quốc Cường đã phân cô cho anh phụ trách.

Đàm Thanh Vy: [Chào anh nha! Làm phiền anh dẫn dắt em nhé!]

Kèm theo đó là một nhãn dán động hình chú thỏ đang lắc lư hỗn loạn.

Dương Hinh Lâm cầm điện thoại, vẫn chưa trả lời.

Múp nhảy chồm lên đùi anh khiến suy nghĩ bị cắt đứt, anh cúi đầu nhìn chú mèo nhỏ, chỉ thấy cục mỡ nặng năm cân này liếc anh một cái rồi cuộn tròn cơ thể lại, miệng phát ra tiếng gừ gừ rồi chìm vào giấc ngủ.

Dương Hinh Lâm bất lực cười nhẹ, tay trái vuốt ve lông nó, tay phải cầm điện thoại trả lời, vừa gõ được chữ “c”, điện thoại lại rung lên.
Đàm Thanh Vy: [Anh ơi, anh có sở thích gì không?]

Người này như bị cài đặt hệ thống gì đó, cứ gửi một câu là phải kèm theo một nhãn dán. Lần này dùng nhãn dán chú rồng ngốc nghếch nằm bò trên bàn, phía sau còn có những trái tim bay bay…

Dương Hinh Lâm bấm dấu “x” rồi trả lời cô mà không cần suy nghĩ.

Bên trong ký túc xá 202, Đàm Thanh Vy ngồi xổm trên ghế ôm chặt điện thoại với vẻ mặt thấp thỏm, trong lòng liên tục cầu xin bản thân tha thứ cho sự bẽ mặt của mình.

Ting, điện thoại truyền đến tin nhắn.

Đôi mắt Đàm Thanh Vy sáng rực lên giống như nhìn thấy bản thảo tuyệt vời của tác giả mình yêu thích.

Chấp niệm: [Không có.]

Vì trong lòng luôn vương vấn cuốn tiểu thuyết ấy nên anh mới đặt tên này.

Nhìn thấy tin nhắn, khuôn mặt Đàm Thanh Vy bỗng chốc lạnh tanh.

Trải qua một hồi lâu, cô mới ngồi ngay ngắn lại, đầu tựa vào thanh sắt bên cạnh, đôi mắt vô hồn, miệng lẩm bẩm: “Từng giấc mơ bay tận trời mây, từng khoảnh khắc muốn xuyên về quá khứ, dù mưa có lớn đến đâu, cuối cùng cũng phải về nhà.”
Buổi trưa ăn cơm xong, nhân lúc tán gẫu, Đàm Thanh Vy kể chuyện mình quyết định tiếp cận Dương Hinh Lâm cho ba người bạn cùng phòng nghe.

Kể xong, Diệp Vãn Ninh dời tầm mắt khỏi bộ đề thi máy tính cấp hai trên màn hình máy tính của mình, không nhịn được nhíu mày hỏi: “Cậu thực sự vì một cuốn tiểu thuyết mà làm thân với người ta á?”

Đàm Thanh Vy nghịch chú mèo bằng len trên tay, vô cùng chán nản đáp “ừm” một tiếng.

Nghe vậy, Hạ Lưu Ly thò đầu ra từ sau tấm rèm: “Chỉ vì một cuốn tiểu thuyết mà vào câu lạc bộ Tâm lý rồi làm thân với anh Hinh Lâm cơ à?”

“Đúng vậy!”

“Đợi chút đã… Hai cậu đang nói gì thế?”

Mộng Thảo Nguyên vừa đánh game xong chưa bắt kịp tiến độ của ba người họ.

Đàm Thanh Vy bất lực nhún vai, nắm chặt món đồ trong tay, cô kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong mấy ngày qua cho cô ấy nghe, duy chỉ có… chuyện bị từ chối là bị cô tự động lược bỏ.
Kể xong, khóe môi Đàm Thanh Vy nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn các cô bạn chờ đợi sự hiến kế từ hội cùng phòng.

Mộng Thảo Nguyên: “Sao không hỏi anh ấy luôn? Chẳng phải cậu muốn mua sao?”

Lại không phải đi mượn, có gì mà phải ngại chứ.

Đàm Thanh Vy giơ tay làm dấu X: “Không được, nếu làm vậy tớ sẽ bị từ chối thẳng luôn đấy.”

Mộng Thảo Nguyên khó hiểu hỏi ngược lại: “Tại sao?”

“Bởi vì tiểu thuyết bản cứng là thứ rất trân quý đối với chúng tớ, bình thường sẽ không cho bất kỳ ai mượn đâu, huống chi đây lại là cuốn tiểu thuyết đã ngừng xuất bản trên toàn cầu.” Càng nói về sau, giọng điệu của Đàm Thanh Vy càng trở nên chán nản: “Nếu tớ mà có cuốn này, tớ tuyệt đối tuyệt đối không bán cho một người xa lạ đâu.”

Nói xong, Đàm Thanh Vy còn lắc đầu.