Trong phòng ký túc xá chỉ có Đàm Thanh Vy và Hạ Lưu Ly. Hôm nay là ngày nghỉ, hai cô bạn cùng phòng là Diệp Vãn Ninh và Mộng Thảo Nguyên đã rủ nhau đi mua sắm từ sớm. Thế nên Đàm Thanh Vy đành phải lẽo đẽo đi theo Hạ Lưu Ly – người đang bận rộn với công tác tuyển quân ra ngoài. Cô nhất định phải tra ra cái người tên Dương Hinh Lâm kia là thần thánh phương nào!
“Dương Hinh Lâm là sinh viên năm ba, học chuyên ngành Cơ điện tử, được tuyển thẳng nhờ đạt giải Nhất cuộc thi Olympic Vật lý, năm ngoái đội của anh ấy đã giành giải Nhất Cuộc thi Robot thông minh do các trường đại học tổ chức.”
Hạ Lưu Ly đang vội nên đành kéo theo Đàm Thanh Vy đi cùng, vừa đi vừa giải đáp thắc mắc của cô.
Ánh nắng bị tán lá cây long não cao lớn xum xuê che khuất. Đàm Thanh Vy mặc quần ống rộng sọc ca rô đen trắng cùng chiếc áo thun trắng trơn không một họa tiết, đôi dép lê dưới chân phát ra tiếng lách cách theo nhịp bước chân. Nghe xong lời giới thiệu của Hạ Lưu Ly, cô thốt lên: “Khoan đã, sao anh ấy giỏi thế mà tớ lại không biết nhỉ?”
Cô vẫn luôn nhớ được người đứng nhất khối hồi cấp ba nhé, dù không nhớ tên nhưng vẫn nhớ mặt, ngoại hình của vị ấy đúng chuẩn học sinh xuất sắc khoa tự nhiên.
Đi qua vòm cây lớn, không còn lá cây che nắng, ánh nắng mặt trời hắt thẳng xuống, chiếu lên chiếc vòng tay đá quý đủ màu sắc trên cổ tay trái của Đàm Thanh Vy, những tia sáng ngũ sắc lập tức tỏa ra xung quanh.
Hạ Lưu Ly thản nhiên cất lời: “Trên lớp cậu thường làm gì?”
“Đọc tiểu thuyết.”
“Tan học cậu thường làm gì?”
“Đọc tiểu thuyết.”
“Sao không tham gia câu lạc bộ?”
Giọng Đàm Thanh Vy nhỏ dần: “Đọc… tiểu thuyết.”
Mọi đáp án đều đã có lời giải. Toàn bộ quãng đời sinh viên của Đàm Thanh Vy chính là “một lòng đọc tiểu thuyết”. Người trong cùng một lớp thì chỉ nhớ mặt hoặc nhớ tên, còn “ghép mặt với tên” thì cô chịu thua, chẳng bao giờ đúng nổi. Còn ai nổi tiếng trong trường, hoạt động lớn của trường… gì đó lại càng mù tịt.
Hạ Lưu Ly bất lực hỏi ngược lại: “Người đẹp ơi, cậu tính kết hôn với tiểu thuyết luôn hả?”
Đàm Thanh Vy lí nhí phản bác: “Nhưng tiểu thuyết hay thật mà.”
…
Hai người nhanh chóng đến nơi, những mái lều xanh đỏ trải dài ngút ngàn, dòng người đông như nêm chen chúc dưới ánh nắng lọt thẳng vào mắt Đàm Thanh Vy. Cô vô thức nhíu mày, mím môi, cô không tài nào hiểu nổi tại sao mọi người lại sẵn sàng dành phần lớn thời gian để tham gia mấy hoạt động xã hội như thế.
Một người mắc chứng sợ xã giao nhẹ như cô hoàn toàn không hiểu nổi.
“Cậu muốn quen Dương Hinh Lâm lắm cơ mà.”
“Cũng không hẳn là thế…” Đàm Thanh Vy không tìm được từ nào hay hơn để miêu tả niềm khao khát đối với Dương Hinh Lâm nên đành bất lực gật đầu. Thôi thì coi như quen biết, sau này sẽ tiện mua tiểu thuyết của anh hơn, đằng nào thì… anh cũng có tận hai cuốn cơ mà.
Hạ Lưu Ly mở điện thoại xem lại vị trí được ghim trong nhóm, kéo Đàm Thanh Vy bước vào trong: “Dương Hinh Lâm là chủ tịch câu lạc bộ Tâm lý.”
Nghe xong, Đàm Thanh Vy thầm nguýt một cái. Hứ! Cứ làm như sắp đỗ công chức đến nơi không bằng.
Đàm Thanh Vy ngẩn ngơ bước theo Hạ Lưu Ly vào trong, cho đến khi đến trước một chiếc lều màu xanh. Hạ Lưu Ly dừng lại, giơ tay chỉ về bóng người cao gầy đang ngồi giải đáp thắc mắc cho các bạn sinh viên: “Đó chính là Dương Hinh Lâm.”
Nghe vậy, Đàm Thanh Vy nhìn sang, khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt ấy, cô ngẩn người mất một nhịp.
Hoàn toàn không phải hình tượng học sinh xuất sắc khoa tự nhiên như trong tưởng tượng của cô, nói là trái ngược cũng chẳng ngoa chút nào.
Anh ngồi đó, chiếc áo thun ngắn tay màu đen làm nổi bật làn da trắng ngần, mái tóc suôn mượt dính vài giọt mồ hôi, anh đang nói chuyện nhưng biểu cảm rất lạnh lùng, nụ cười mang theo chút khách sáo, đôi mắt phượng ngập tràn vẻ khó đoán.
Góc nghiêng hoàn mỹ khiến cô thoáng chốc ngây dại, trái tim đập rộn ràng khiến cô bàng hoàng đến mức chẳng biết phải làm sao.
Thấy cô ngẩn ngơ, Hạ Lưu Ly bật cười trêu chọc: “Đẹp trai không?”
Ánh mắt Đàm Thanh Vy vẫn dán chặt vào người anh, ngây ngốc thốt lên: “Đẹp.”
Tiếng cười của Hạ Lưu Ly càng lớn hơn.
Đẹp trai chứ sao không? Người cùng gu với cô mà!