Hạ Lưu Ly đứng bên cạnh liếc cô vài cái, giơ tay chọc chọc Diệp Vãn Ninh bên cạnh. Diệp Vãn Ninh ngẩng đầu lên, tắt điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn xung quanh theo bản năng, sau khi chắc chắn không có ai nhìn mình, cô ấy mới nhíu mày nhìn Hạ Lưu Ly.
Hạ Lưu Ly giơ tay ra hiệu bảo cô ấy nhìn Đàm Thanh Vy.
Diệp Vãn Ninh: “…”
Đứa nhỏ cứ thẫn thờ cười ngờ nghệch thì phải làm sao đây?
Có ai chữa được bệnh này không?
Diệp Vãn Ninh kiễng chân nhìn đám đông tụ thành một cục ở phía trước, ho nhẹ một tiếng rồi gọi Đàm Thanh Vy: “Thanh Vy ơi.”
“Hả?”
Diệp Vãn Ninh cười đầy ẩn ý.
Đàm Thanh Vy lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành.
Diệp Vãn Ninh: “Trước 30 tháng 4 phải nộp bài kiểm tra học thuộc lòng đấy nhé.”
“Không phải học thuộc bình thường đâu, mà phải tải video nhắm mắt đọc thuộc lên hệ thống đấy.”
Khuôn mặt Đàm Thanh Vy xụ xuống.
Cả phòng ký túc xá đều rất quan tâm đến tình hình học tập của cục cưng Đàm Thanh Vy. Chỉ còn mỗi mình cô là chưa học thuộc nổi, thế mà ngày nào cũng cười hớn hở. Không phải bọn họ ép cô, mà vì bài văn này rất quan trọng, giáo viên đã nhấn mạnh đây là phần sẽ thi cuối kỳ nhiều lần rồi.
Đàm Thanh Vy bĩu môi nhìn sang sân quần vợt có đèn đường rực sáng: “Tớ sẽ học thuộc mà.”
Ngày mai lúc đi xem thi bóng rổ, cô sẽ cầm tờ giấy chép tay để vừa đi vừa học thuộc cho xem.
Không phải là không mang sách, cũng không phải sách nặng, chủ yếu là phần lớn chữ trong sách cô đều không biết.
“Này! Mày đánh bóng đến điên rồi à?”
Đoàn Quốc Cường quát một câu về phía Dương Hinh Lâm đối diện rồi ném vợt xuống, lại quay người đi nhặt bóng.
Bùi Đức Cảnh đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh dùng khuỷu tay huých Trịnh Quốc Huy một cái, Trịnh Quốc Huy giật mình làm văng nước dính đầy người. Anh ta cạn lời thở dài, đặt ly nước xuống đất với tâm trạng cực kỳ bình ổn, lấy khăn giấy lau sạch sẽ rồi mới thong thả quay đầu nhìn Bùi Đức Cảnh.
Bùi Đức Cảnh không để ý tới những việc lặt vặt ấy, bèn mở lời: “Dạo này bọn mày áp lực lắm à?”
Sao anh ấy cứ có cảm giác người bạn nối khố này của mình có gì đó rất kỳ lạ nhỉ?
Anh ấy và Dương Hinh Lâm không học cùng trường, nhưng trường của họ ở trong cùng một khu nên hễ rảnh rỗi là lại đến tìm Dương Hinh Lâm trêu mèo của anh, “thông đồng” với đám bạn cùng phòng của anh ăn trộm mì gói.
Trịnh Quốc Huy ngước mắt nhìn hai người đang đánh đối kháng, cất lời: “Bình thường mà.”
Dù sao tính đi tính lại cũng chỉ có mấy chuyện đó, chẳng có gì khác biệt cả. Dương Hinh Lâm không phải kiểu người thích gánh áp lực thay người khác, trông anh giống kiểu người đi gây áp lực cho kẻ khác thì đúng hơn.
Bùi Đức Cảnh im lặng không nói gì.
Anh ấy ngước mắt nhìn Dương Hinh Lâm, biết bạn từ nhỏ của mình đang bất thường, từ lúc Dương Hinh Lâm quyết định dọn ra khỏi ký túc xá là đã có gì đó bất thường rồi, Dương Hinh Lâm không phải người sẽ chủ động cắt đứt các mối quan hệ.
Trừ khi bị vứt bỏ, nếu không anh sẽ không chủ động rời đi.
Gia đình chính là như vậy, bố mẹ anh đã ly hôn khi anh còn nhỏ, mẹ không dẫn anh đi, ông bố bạo lực thì mặc kệ, tất cả đều nhờ ông bà nội nuôi dạy.
Bùi Đức Cảnh không biết quan hệ giữa anh và mẹ thế nào, nhưng anh ấy từng nghe mẹ mình kể, bây giờ mẹ của Dương Hinh Lâm sống rất hạnh phúc, còn có thêm một đứa con gái.
Bùi Đức Cảnh hơi không biết Dương Hinh Lâm nghĩ thế nào nên mới thường xuyên đến trường của anh.
Hiện tại, việc anh ấy không phát hiện ra điểm bất thường chính là điểm bất thường lớn nhất.