Đến nội dung chính

Chương 17: Anh ơi

admin 697 Chữ Cài Đặt

Cuộc họp kết thúc, những người ở hàng ghế trước đã có cái nhìn tổng quan về câu lạc bộ Tâm lý, còn Đàm Thanh Vy ngồi hàng sau cũng nắm được kha khá thông tin về Dương Hinh Lâm: Anh sẽ tham gia giải bóng rổ của khoa, anh cũng biết đánh quần vợt, anh thích robot, anh nuôi một chú mèo, thứ bảy chủ nhật thích đến tầng 4 thư viện D để tự học…

Thông tin mà Đàm Thanh Vy thu thập được chẳng khác nào một bản tiểu sử là mấy.

Cuối cùng Đoàn Quốc Cường còn bồi thêm một câu: “Em gái ơi, em thấy nó lạnh lùng thế thôi chứ thực ra cũng khá lắm, còn có lòng trắc ẩn nữa…”

Đoàn Quốc Cường khen Dương Hinh Lâm suốt buổi tối khiến trong đầu Đàm Thanh Vy toàn là những ưu điểm của anh.

Đúng là một “đồng môn” vô cùng xuất sắc!

“Mọi người có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi anh chị hướng dẫn mình, nếu vẫn không rõ thì gửi vào nhóm để cùng nhau giải quyết nhé.”
Nói xong câu cuối cùng, Dương Hinh Lâm tắt PPT, ra hiệu cho mọi người ra về.

10 giờ đêm, đã muộn lắm rồi.

Vừa nghe thông báo giải tán, mọi người đều đứng dậy rời đi. Hạ Lưu Ly cũng ngẩng đầu lên, mắt rời khỏi màn hình điện thoại nhìn ra cánh cửa đang hơi tắc nghẽn ở phía trước rồi nói với Đàm Thanh Vy: “Lát nữa chúng ta…”

Câu nói chưa dứt, cô ấy đã chạm trúng hai đôi mắt sáng rực, Đoàn Quốc Cường còn nháy mắt cực kỳ thân thiện.

Hạ Lưu Ly: “…”

Bên ngoài phòng họp sáng rực ánh đèn, Đàm Thanh Vy và Hạ Lưu Ly lại chạm mặt Dương Hinh Lâm trên đường về ký túc xá một lần nữa.

Dương Hinh Lâm đứng một mình dưới mái hiên, toàn thân chìm trong bóng tối mờ ảo.

Anh đang hóng gió đêm chăng? Hay ra ngoài gọi điện thoại?

Đàm Thanh Vy không biết, cũng chẳng đoán được.
Anh mặc chiếc áo polo màu xanh đậm, quần đen, dáng người dong dỏng. Khoảng cách ngày càng gần, Đàm Thanh Vy cũng nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay anh. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Dương Hinh Lâm khẽ nhíu mày, sau đó anh bước về phía máy bán nước tự động bên cạnh mua đồ.

Mọi thứ diễn ra rất bình thường, ánh sáng từ máy lọc nước chiếu lên người Dương Hinh Lâm, trông anh có vẻ mệt mỏi.

Khi đại não cô tiếp nhận thông tin này, trong lòng chợt dâng lên cảm giác tê tê râm ran.

Sự nhạy cảm bẩm sinh khiến tâm trạng cô chùng xuống.

“Sao thế? Không về ký túc xá à?”

“Chắc hai cậu ấy cũng đánh quần vợt về rồi.”

Học kỳ này họ chọn môn tự chọn là quần vợt, thi cuối kỳ phải đánh trúng tường 20 cái mới đạt điểm tối đa nên phải luyện tập thêm nếu muốn đạt kết quả cao.
“Hả?”

Đàm Thanh Vy hoàn hồn, quay đầu nhìn Hạ Lưu Ly.

Dương Hinh Lâm mua nước xong và đang bước tới, hai người họ đang đứng ngay cửa, vừa khéo đối diện với Dương Hinh Lâm.

Thấy cô ngẩn ngơ, Hạ Lưu Ly liền kéo tay áo cô lôi sang một bên, cười gượng gạo với Dương Hinh Lâm ra hiệu cho anh đi qua trước.

Đàm Thanh Vy lảo đảo ngã sát vào Hạ Lưu Ly.

Dương Hinh Lâm nhỏ giọng nói cảm ơn rồi cất bước rời đi.

Hương hoa thanh khiết quen thuộc lại ùa tới, mùi hương kích thích khuôn mặt nóng bừng, Đàm Thanh Vy nuốt một ngụm nước bọt, lập tức quay đầu lại gọi: “Anh Hinh Lâm ơi.”

Câu nói vừa thốt ra, bầu không khí bỗng nổi lên từng gợn sóng.

Dương Hinh Lâm dừng lại, quay người nhìn cô, môi mỏng mím nhẹ, lông mày vô thức nhíu lại, ánh đèn hắt qua sống mũi cao thẳng, làn da dưới ánh sáng mạnh trông trắng quá mức. Ánh mắt anh nhìn cô chẳng có chút dịu dàng nào, vẻ lạnh lùng xa cách khiến Đàm Thanh Vy nín thinh.