Đến nội dung chính

Chương 18: Phật Tổ còn chưa đủ bản lĩnh sao?

admin 812 Chữ Cài Đặt

“Cô Ba, con quỷ mặt đen lợi hại lắm đấy ạ.”

Tôi lo lắng sự chuẩn bị của cô Ba quá đơn giản: “Bà cụ mà cháu gặp nói, phải tìm một người có bản lĩnh thật sự…”

“Phật Tổ còn chưa đủ bản lĩnh sao?”

Cô Ba nhướng mày: “Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, ngài đã đi thẳng về bốn hướng Đông Tây Nam Bắc mỗi hướng bảy bước, nói một câu “thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn”, cháu nói xem ngài có đối phó được với thứ bẩn thỉu không?”

Tôi thấy lời này có chỗ nào đó không đúng, cô đâu phải là Thích Ca Mâu Ni.

Nhưng tôi không dám phản bác, sợ cô lại lên lớp cho một bài.

“Hủ Hủ, cô Ba của con nói được là được.”

Mẹ tôi nói: “Phật lực trên người cô Ba con không phải là hư danh đâu, cô ấy có bản lĩnh thật sự đấy!”

“Lời này đúng.”

Cô Ba rất hài lòng với thái độ của mẹ, lấy túi của mình ra, từ trong đó lấy một cuốn sách nhỏ bìa gấm đưa cho tôi.
“Hủ Hủ, đây là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, lát nữa cô đọc cho cháu một lần, chữ nào không biết cô sẽ viết phiên âm cho. Hai ngày nay cháu học thuộc lòng đi, tốt cho sức khỏe, có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp.”

Tôi mở ra xem, chữ được in dọc, có khá nhiều chữ tôi không nhận ra.

“Chị Ba, chị bắt Hủ Hủ học thuộc kinh văn à?”

Mẹ ngó đầu vào: “Cái này sao mà thuộc được, em nhìn còn thấy chóng mặt.”

“Tâm Kinh chỉ có hai trăm sáu mươi chữ thôi.”

Cô Ba chép miệng: “Người có ngộ tính cao, đọc chục lần là nhớ rồi, trẻ con học thuộc còn nhanh hơn. Hơn nữa, lợi ích của việc tụng Tâm Kinh rất nhiều, cũng không cần lo lắng gì khác. Chúng ta khoan nói đến việc Tâm Kinh dạy về tính không, khai mở trí tuệ, buông bỏ chấp niệm, nó còn có niệm lực giúp tiêu trừ nghiệp chướng, đạt được tự tại, tăng thêm phúc báo. Đọc nhiều vào, dù không để phòng trừ ma quỷ thì cũng có ích cho giấc ngủ và tính cách.”
“Tính cách?”

Mẹ liếc cô Ba một cái, hắng giọng không dám tranh luận: “Hủ Hủ, cố gắng học thuộc nhé.”

Từ “Quán Tự Tại Bồ Tát” bắt đầu, cho đến cuối cùng là “Bồ Đề Tát Bà Ha”.

Tôi đọc vấp váp, cô Ba rất nghiêm túc giúp tôi ghi phiên âm, sửa phát âm cho tôi.

Đến khi tôi đọc trôi chảy, cô liền bảo tôi học thuộc lòng: “Hủ Hủ, nhất định phải nhớ câu chú cuối cùng, đây là Phật lực. Nếu cháu gặp nguy hiểm, cháu hãy niệm chú, đồng thời hô to “Lương Hồng Ngọc trợ giúp con!”. Cứ hô vài tiếng, cô nhận được niệm lực của cháu, cảm nhận được cháu có hoạn nạn, sẽ lập tức giúp cháu trợ niệm. Phật quang phổ chiếu, xua đuổi mọi tà ma.”

Tôi “vâng” một tiếng, cầm cuốn Tâm Kinh như thể nhận được bí kíp võ lâm.

Cô Ba thấy tôi ngoan ngoãn thì vô cùng hài lòng. Cô lấy từ trong túi ra một chuỗi hạt, nhắm mắt khoanh chân ngồi trên ghế sô pha cạnh giường bệnh của tôi.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, mẹ không dám làm phiền, kiên nhẫn đứng đợi một bên.

Không biết có phải do mùi hương hay không mà tôi rất tỉnh táo.

Chẳng mấy chốc đã học thuộc lòng.

Cô Ba dặn tôi phải học thuộc làu để phòng khi cần đến.

Đợi bố mua đồ về, cô Ba liền dặn dò cặn kẽ các bước gọi vía.

Sau khi trời tối, cô đổ gạo kê vào bát, sau đó dùng miếng vải đỏ che lại, úp ngược chiếc bát đầy gạo kê trong miếng vải đỏ.

Trước tiên cô bảo tôi nằm ngửa, sau đó lại nằm sấp.

Cô dùng chiếc bát bọc vải đỏ xoay liên tục trên ngực và lưng tôi, miệng niệm: “Soi đằng trước, soi đằng sau, hồn vía đâu mau về mau, Lương Hủ Hủ, về đi thôi, Lương Hủ Hủ về đi thôi…”

Bố tôi nghe cô niệm xong liền đứng ở phía trong cửa phòng bệnh phối hợp đáp lại: “Lương Hủ Hủ về rồi đây, Lương Hủ Hủ về rồi đây!”

Tổng cộng đáp lại bảy tiếng cô Ba mới cho dừng.

Tôi lật qua lật lại để phối hợp, cơ thể không có gì bất thường, liếc thấy bố mẹ thì lại đầy vẻ căng thẳng.

Cô Ba và bố phối hợp xong liền mở miếng vải đỏ ra.