“Đó là… Trời ạ!”
Người phụ nữ vỗ đùi một cái: “Tôi biết rồi, là đồ mẹ tôi giấu đi mà! Sau khi bà bệnh nặng đã giấu hết của cải đi, chỉ sợ không có tiền lộ phí qua sông, cuối cùng cũng không nói cho chúng tôi biết. Đợi tôi gọi điện về nhà…”
Bà ấy rút điện thoại ra, gọi xong liền bảo người ở đầu dây bên kia đi xé bức tranh Tết, sau đó liền mở to mắt nhìn tôi: “Tìm thấy thật rồi này! Mẹ tôi cũng thật biết chọn chỗ giấu. Được rồi được rồi, bao nhiêu tiền không quan trọng, anh bảo mọi người một tiếng sau này rút ra chia nhau là được, mật khẩu toàn là số sáu! Sao tôi biết được á? Tôi làm gì có cái đầu đấy! Là cô bé ở giường bên cạnh mẹ tôi nói cho tôi đấy. Ôi, cô bé này lợi hại lắm, xuống dưới rồi lại được mẹ mình đưa lên đấy. À, thôi đợi tôi về rồi nói kỹ hơn nhé, cúp máy đây.”
Cúp điện thoại xong, bà ấy lại đến cảm ơn tôi một hồi, còn để lại tên và số điện thoại: “Chị ơi, em họ Lưu tên Lưu Dĩnh, nếu nhà chị không tìm được thầy xem việc, em có thể giúp liên lạc.”
Sau đó bà ấy vội vã rời đi, để lại mẹ tôi đứng trong phòng bệnh ngây người.
“Người thành phố lớn nói chuyện cũng không kiêng nể gì cả, cái gì mà xuống dưới rồi lại được đưa lên.”
Mẹ hoàn hồn rồi bắt đầu lẩm bẩm: “Con gái tôi sống khỏe mạnh, ai xuống chứ Hủ Hủ nhà tôi không xuống đâu…”
“Mẹ, con thấy thật mà.”
Tôi sợ mẹ không tin: “Con quỷ mặt đen đó nói người tiếp theo là con, nó để mắt đến con rồi. Mẹ ơi, con sợ lắm, con muốn đổi phòng bệnh.”
Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi: “Trời ạ! Mẹ nhớ ra rồi!”
Tôi bị mẹ dọa giật mình: “Nhớ ra cái gì ạ?”
“Hoàng đạo sĩ đã nói rồi!”
Mẹ nắm chặt tay tôi: “Ông ấy nói năm con mười hai tuổi sẽ gặp một kiếp nạn, có lẽ chính là chuyện này!”
“Vậy phải làm sao ạ?”
“Không sao không sao.”
Thái độ của mẹ thay đổi ngay lập tức: “Hoàng đạo sĩ nói chữ nào mẹ đều nhớ như in. Ông ấy nói kiếp nạn này của con không đáng ngại, chắc chắn sẽ thuận lợi qua đi. Yên tâm đi, lát nữa bác sĩ đến mẹ sẽ đổi phòng bệnh cho con. Rồi mẹ sẽ bảo bố con tìm cô Ba của con đến, cô ấy biết xem những cái này, ngày nào cũng tụng kinh, có Phật lực, nhất định sẽ xử lý được cái con quỷ mặt đen mà con nói!”
Tôi yên tâm phần nào, nhưng vẫn nhấn mạnh: “Mẹ, phải đổi đến phòng A902, phải là A902 ạ.”
Chiều hôm đó, tôi được chuyển đến phòng bệnh A902.
Quá trình cũng mất một hồi mới xong.
Sau khi mẹ tôi nêu yêu cầu, bác sĩ nói đó là phòng bệnh của khoa tâm thần, bệnh sốt không liên quan gì đến bệnh tâm thần.
Hơn nữa, A902 là phòng bệnh dịch vụ cao cấp dạng căn hộ, chi phí rất cao lại hoàn toàn tự trả, chưa kể còn đang có bệnh nhân ở.
Tôi không thể vào đó trải chiếu nằm tạm được.
Thấy tôi sốt ruột, mẹ vội nói rằng có lẽ tôi bị sốt cao sinh chứng hoang tưởng, ảo giác rất nghiêm trọng, đến khoa tâm thần kiểm tra một chút bà cũng yên tâm.
Về phần chi phí thì không thành vấn đề, nhà bà muốn thuê phòng dạng căn hộ chính vì môi trường tốt, yên tĩnh, có lợi cho việc hồi phục của tôi!
Bác sĩ vừa nghe ảo giác nghiêm trọng, nhà lại không thiếu tiền thì cũng không nói gì thêm.
Còn về phòng bệnh A902, ông ấy vẫn phải đi hỏi thử.
Nếu đối phương tạm thời chưa thể xuất viện, ông ấy sẽ sắp xếp cho tôi đến một phòng bệnh khác của khoa tâm thần trước.
Tôi căng thẳng vô cùng.
Đi khoa nào không quan trọng, mấu chốt là phòng bệnh!
Đối với một đứa trẻ sắp bị dọa vỡ mật như tôi, lời của bà cụ chính là thánh chỉ cứu mạng.
Thật trùng hợp, bác sĩ vừa ra ngoài một lát đã quay lại báo tin, người bệnh kia đang làm thủ tục xuất viện, tôi có thể dọn vào rồi!
Đến nước này, không cần tôi phải nói, chính mẹ tôi cũng cảm thấy bệnh tình của tôi có phần huyền bí.