Đến nội dung chính

Chương 21: Kiếp này nàng sẽ bảo vệ mẫu thân và đệ đệ của mình

admin 736 Chữ Cài Đặt

Mẫu thân biết là vậy, nên kiên quyết không nhận.

Còn về thế tử Hầu phủ, nàng biết Lan di nương có cách để con mình là nam nhi duy nhất trong nhà.

Các di nương có thai, sinh con gái thì không sao.

Kiều di nương từng sinh non lúc bảy tháng, là một nam hài nhưng quá yếu ớt, sống không quá một tháng.

Về sau có mẫu thân nàng sảy thai, cũng là một nam hài, mới hơn năm tháng.

Lại nói, các di nương khi thấy đại phu nhân gọi lang trung thì mỗi người một vẻ mặt.

Lúc lang trung đến thì phụ thân cũng lật đật theo vào.

Lão cha gặp lang trung ngoài cổng, nghe nói đại phu nhân có bệnh thì cũng tỏ ra quan tâm chính thê.

Linh Ngọc nhìn lang trung bắt mạch, tay hắn hơi run, mí mắt cũng hơi giật giật. Có một lúc rất nhanh, nàng thấy hắn hơi liếc về phía Lan di nương.

Nàng hiểu đây là hắn đang suy tính.

Nếu đúng mẫu thân có thai, hắn sẽ vẫn nói ra thôi.
Hắn không có lựa chọn.

Nếu hắn nói không, thì chỉ một thời gian ngắn sau mẫu thân cũng sẽ biết mình mang thai. Một lang trung mà không thể bắt ra hỉ mạch thì cũng đến lúc đập bảng hiệu được rồi.

Hắn và Lan di nương cũng không có biện pháp động tay vào đồ ăn thức uống mẫu thân.

Cho nên, nếu mẫu thân có hỉ mạch, hắn chỉ có thể nói sự thật. Vì cả quá trình dài sau đó, hắn và Lan di nương còn nhiều thời gian tìm cách tác động cho mẫu thân sảy thai.

Và kiếp trước, bọn chúng đã làm được.

Quả nhiên, lang trung đứng lên, vái lạy phụ thân.

“Chúc mừng Hầu gia, phu nhân có hỉ mạch.”

Mặt lão cha sáng rực, không kém gì ngày Lạc Vương ghé thăm.

Nói gì thì nói, lão cha vẫn rất mong chờ con trai của chính thê. Bởi vì chỉ có con của chính thê mới có trăm ngàn thứ lợi.

Lão cha hớn hở hỏi kỹ lang trung cần để ý gì, rồi thưởng lớn cho toàn bộ gia nhân Hầu phủ.
Sau đó, đuổi hết di nương ai về viện người ấy.

Đỡ hiền thê vào giường nằm, hỏi han chăm sóc.

Linh Ngọc nhân tiện lúc ông đang cao hứng, nhẹ nhàng nói:

“Chúc mừng phụ thân, đúng là người có lòng, trời không phụ…”

Về đến viện của mình, Linh Ngọc cảm thấy tâm trạng rất tốt.

Kiếp trước, mẫu thân mang thai khi nàng đã gả ra ngoài, nàng có lòng nhưng vô lực.

Về sau, khi bà xảy ra chuyện, nàng có về nhưng cũng quá muộn.

Đệ đệ thì mất rồi.

Những gì cần tiêu hủy, bọn chúng cũng đã làm xong.

Kiếp này, mẫu thân mang thai khi nàng còn ở Hầu phủ, đến khi mẫu thân sinh đệ đệ, nàng còn chưa gả đi.

Nàng có thể tận lực chăm sóc bà.

Mẫu thân cũng mang thai sớm ba năm. Kiếp trước, khi bà đã ba mươi sáu, kiếp này bà chỉ ba mươi ba.

Càng sớm sẽ càng bớt nguy hiểm.

Khi nãy, đơn thuốc lang trung đưa, nàng đã sai Đào Chi sao chép một bản, dù nàng biết mấy đơn thuốc đầu tiên này hắn sẽ chưa dám động tay động chân.
Hắn còn phải bàn kỹ với vị Lan biểu muội kia sao cho không một kẽ hở.

Nàng đoán chúng cũng sẽ không đợi lâu, vì hôm nay lúc phân việc, nàng cố tình để Lan di nương không được quyền lợi nào.

Ả ta không dám tranh giành trực tiếp với mẹ nàng, nhưng với hai vị di nương kia thì chưa chắc.

Ba người đó cứ đấu với nhau đi, cho mẹ nàng được yên.

Nàng khẽ gọi :

“Nguyệt, ngươi mang đơn thuốc này tìm chỗ tin cậy hỏi xem. Chỉ là cẩn thận. Cũng tìm hiểu xem lang trung Vạn Mãn Đường có quan hệ gì với Lan di nương.”

Không ai trả lời nàng, nhưng sáng hôm sau, đơn thuốc trên bàn đã không còn.

Nàng : “…”

Quả nhiên, ngày nào nàng cũng nghe quản sự thông báo ba người kia gây chuyện với nhau. Ngay lúc thỉnh an, mẹ nàng cũng bị mỉa mai châm chọc, rồi lớn tiếng làm bà động thai khí.

Lão cha cấm luôn chuyện thỉnh an, nói các nàng ở yên trong viện làm việc của mình, không được qua quấy rầy phu nhân.

Nàng : “…”