Vãn Ninh xuống xe với tâm trạng nặng nề, đêm qua mất ngủ đã đành, hôm nay lại còn phải di chuyển liên tục nhiều giờ khiến nàng có chút không trụ được. Vừa đặt vali xuống trước cửa, nàng đã bị tiếng ồn phía sau lưng thu hút.
Bên kia đường dường như có ai đó gặp chuyện, Vãn Ninh lờ mờ thấy đám đông đứng cách xa chỗ đó một đoạn ngắn mà quay chụp. Có người hình như còn đang gọi xe cứu thương.
Nàng vốn không muốn bận tâm nhưng ánh mắt lại lướt qua người đang nằm trên đất vùng vẫy. Là bộ âu phục tối màu quen thuộc cùng dáng người không thể nhầm lẫn. Trong đầu nàng như có một tiếng nổ lớn.
“Duệ… Duệ Hi.” Vãn Ninh lắp bắp, chìa khóa trong tay mất khống chế mà rơi thẳng xuống chân.
Vãn Ninh không màng xe cộ còn đang di chuyển, ánh mắt hướng thẳng người kia mà lao tới. May mắn là phương tiện qua lại không nhiều, nàng vẫn an toàn sang bên đó.
“Đừng chụp nữa.” Vãn Ninh xô đẩy đám người đang lại gần cô.
Không biết sức lực từ đâu ra, nàng đỡ Duệ Hi đang gào thét đứng dậy rồi đưa về. Mặc kệ cho cô có xô đẩy, cào cấu mình.
Đám đông cũng nhanh chóng được người của Vãn Ninh gọi đến xử lý toàn bộ hình ảnh quay chụp, đồng thời kiểm soát chặt chẽ mạng xã hội những ngày này. Bảo đảm không có bất kì một tin tức bất lợi nào liên quan đến chuyện này được tung ra. Nàng xử lý nhanh, gọn, dứt khoát như cách Duệ Hi đã từng làm cho mình.
Vãn Ninh nhìn người trên sô pha dần bất động. Cũng may nàng có chuẩn bị một vài liều thuốc an thần phòng ngừa trường hợp này, chỉ là từ trước đến giờ vẫn chưa phải dùng đến.
Bạch Gia có lực lượng y tế hùng hậu, lại có rất nhiều nhân tài y khoa phục vụ cho nghiên cứu. Vãn Ninh từng nghĩ sẽ nhờ cha Bạch giúp một tay hoặc ít nhất sẽ điều động giúp nàng một vài người. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không gọi, giác quan thứ sáu mách bảo Vãn Ninh tuyệt đối không được làm vậy…
“Tôi nghe. Vãn Ninh.” Giọng Elara bên kia truyền đến.
Lúc này nàng cũng chỉ còn duy nhất người này là có thể nhờ vả trong im lặng. Vãn Ninh không định giấu giếm, dù sao Duệ Hi cũng đã từng đặt hết lòng tin nơi người này, lại còn là người đưa nàng về từ cửa tử.
Nghe xong mọi chuyện, Elara thở dài một hơi rồi quyết định sẽ trực tiếp gặp Vãn Ninh để nói rõ tình hình. Dường như người kia đã biết được gì đó…
Cúp máy, tâm trạng nàng vẫn còn là một mảnh hỗn loạn. Duệ Hi lại đang nằm một góc đó, gương mặt nhăn nhó vì khó chịu nhưng toàn thân lại tê liệt không thể cử động. Cơn đau phải lớn đến mức nào mới có thể khiến thuốc mê giảm tác dụng nhiều đến vậy?
Vãn Ninh ngồi xuống bên cạnh, cánh tay nhỏ run rẩy đặt lên trán cô, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên đó. Trong đầu là hàng ngàn lần tự trách bản thân mình.
“Nếu không vì em. Chị vẫn là một con người đứng trên đỉnh cao của quyền lực… Chúng ta vốn không cùng một xuất phát điểm… Đúng không? Chị Duệ Hi.”
Nàng cúi xuống ôm lấy người đã bất tỉnh hoàn toàn kia, nước mắt rơi lã chã ướt hết một mảng lớn áo ngoài. Vẫn không có câu trả lời cho nàng.
Không biết qua bao lâu, Vãn Ninh mới sực nhớ ra camera giám sát trước nhà. Mang theo một tia kì vọng ít ỏi, nàng nhanh chóng xem lại không bỏ sót một chi tiết nào.
Từ lúc Duệ Hi nhìn về phía nhà nàng cho đến lúc cô bé kia chạy đến, từng cử chỉ nhỏ đều được Vãn Ninh tỉ mỉ tua chậm.
Nàng nhanh chóng lau đi mặt mũi, lại lần nữa gọi cho Elara kể rõ tình hình.
Chuông điện thoại reo hai, ba nhịp, bên kia lập tức có người bắt máy. Elara dường như đoán được Vãn Ninh sẽ nhanh chóng gọi lại.
“Tôi sắp xếp xong thủ tục mất ba ngày, thêm một ngày di chuyển. Có lẽ tuần sau mới đến được.” Giọng Elara trấn an.
“Vậy…”
“Vãn Ninh.”
“Tôi đây.”
“Đừng vội! Tôi không chắc hành động của Duệ Hi có phải đã nhớ lại cô không, nhưng tôi chắc chắn hành động của đứa trẻ mới là chìa khóa của vấn đề.”
Elara điềm tĩnh phân tích, cô ấy dù có là thiên tài cũng không thể dựa vào chút hành động mơ hồ mà phán đoán chắc chắn. Vậy nên dù biết Vãn Ninh đang mong chờ điều gì, Elara cũng không thể vì an ủi mà cho cô một niềm tin vô căn cứ.
“Hành động sao? Tôi cứ nghĩ là do đứa bé chạm vào vết thương của chị ấy.” Nàng đáp.
“Không! Tính theo thời gian, người bình thường cũng đã hồi phục hoàn toàn. Riêng Duệ Hi đã gấp ba thời gian, tức là đã bình phục hơn 70%. Đừng nói một đứa trẻ, có là một người trưởng thành cố ý xô ngã cũng không ảnh hưởng nhiều. Ngược lại, có thể ký ức của Duệ Hi ở một mốc nào đó đang bị kẹt lại, đột nhiên chịu kích thích mạnh nên bùng phát…”
Phần tiếp theo, Elara không nói hết. Vãn Ninh cũng thừa hiểu, chỉ là một cái chạm từ đứa trẻ lại khiến Duệ Hi chịu đả kích nặng. Nếu sự thật được làm rõ, những gì nàng nghe được rất có thể sẽ ngoài sức tưởng tượng của bản thân.
Hai bên im lặng một khoảng ngắn, Vãn Ninh mở lời cảm ơn trước rồi tắt máy.
Elara bên kia cũng nhanh chóng thu xếp, ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn lên bức ảnh trên tường. Là ảnh chụp của Elara lúc còn trẻ và một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, cả hai nở nụ cười rất tươi. Trùng hợp thay, người kia lại có khuôn mặt giống Duệ Hi đến tám phần…
“Xin lỗi.” Elara cúi đầu trước bức ảnh, dường như đang hạ một quyết tâm rất lớn.