Đến nội dung chính

Chương 34: Liên Hôn

admin 1.098 Chữ Cài Đặt

Ngày xưa, có một gia đình bốn người ở vùng núi xa xôi hẻo lánh, lại trọng nam khinh nữ, cổ hủ đến cùng cực. Cô bé đó là con út, vốn được sinh ra chỉ để hiến tủy cho anh trai, không được học hành hay đối xử tử tế.

Từ lúc có nhận thức, ngoài bốn bức tường tranh mục nát cùng mùi ẩm mốc hôi thiu thì chỉ còn lại đám chuột, gián đến bầu bạn. Mỗi ngày cô bé đều nghe thấy tiếng chửi bới, cãi vã hoặc những trận đòn tróc da nếu dám không ăn hết phần của mình.

Họ nuôi nấng cô bé như thể một loài gia súc chờ ngày lấy thịt, hoàn toàn không có chút nào gọi là tình thân hay tình người. Vùng núi xa xôi, hộ dân thưa thớt, lệnh vua vẫn thua lệ làng, chẳng ai muốn rước họa vào thân mà can thiệp.

Hằng ngày, ngoài tiếng mắng mỏ, chửi bới và đánh đập, cũng chỉ có phần cơm lớn đầy ụ nhưng bốc mùi khó ngửi được đẩy vào.
Rồi ngày đó cũng đến. Cô bé nhỏ nhắn bị đưa lên bàn mổ ở một nơi tối tăm ẩm thấp, trang thiết bị rỉ sét nhiều chỗ. Người gọi là ba mẹ kia lại tươi cười đưa cho ông chú mặc áo trắng một xấp tiền, nghe đâu là dành dụm cả đời.

Rồi một thứ gì đó bịt lại mũi, miệng. Cô bé chìm sâu vào giấc ngủ, tưởng chừng chẳng còn có thể tỉnh lại.

Ngày ấy là ngày cô bé không thể nào quên. Khi mở mắt ra lần nữa, sống lưng đau nhói nhưng cảm giác xung quanh lại dễ chịu vô cùng. Có những bạn nhỏ khác cũng như cô bé, nằm ở những chiếc giường xung quanh. Duy nhất chỉ không thấy bố mẹ và người anh trai thường xuyên bắt nạt mình.

Sau này, cô bé ở cô nhi viện được nhận nuôi, được đi học, hoàn toàn thoát khỏi quá khứ đau thương. Đến khi trưởng thành, cô bé lục tìm những bài báo cũ, biết được chiến dịch giải cứu năm đó có tên của một người chỉ hơn mình vài tuổi. Cũng chính nhà họ Bạch đã tài trợ cho các cô nhi viện và hỗ trợ tối đa các chiến dịch giải cứu, cưu mang trẻ em khốn khó.
Câu chuyện kết thúc, mắt cả hai đã đỏ hoe, nàng lại thêm chút nghẹn nơi cổ họng.

“Cô bé đó… Là em sao?” Nàng hỏi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc áo khoét sâu phần lưng khi Tống Noãn ngồi dậy.

Bình thường cô bé luôn ăn mặc kín kẽ, không ai biết tất cả những điều đó chỉ để che giấu vết sẹo dữ tợn như một con rết lớn đang bò trên tấm lưng mảnh khảnh. Đã từng rất nhiều lần bố mẹ nuôi ẩn ý muốn cô bé làm tiểu phẫu che sẹo nhưng Tống Noãn không muốn. Đây là tuổi thơ bất hạnh, cũng là thứ duy nhất tạo nên động lực để có Tống Noãn ngày hôm nay.

“Phải!” Cô gái nhìn nàng, ánh mắt đã không còn lớp sương mờ che phủ.

Tống Noãn của hiện tại không còn là đứa “tiện chủng” trong mắt người khác. Cô bé là viên ngọc quý của nhà họ Tống, là bảo vật mà cả nhà họ cưng chiều.
Lúc đang suy nghĩ lại về cuộc đời mình, như chạm phải công tắc nào đó, đầu nàng lại đau như búa bổ. Nàng ôm đầu, dòng chất lỏng nóng ấm cũng nhanh chóng trào ra từ hai cánh mũi. Tống Noãn lập tức dẹp nỗi buồn sang một bên, nhích tới xem xét tình hình.

“Không sao! Chị quen rồi.” Nàng bình tĩnh xử lý, xong lại nhét vào miệng một viên thuốc.

Tống Noãn cau mày, dường như đã từng gặp những triệu chứng thế này ở đâu đó nhưng lại quên mất.

“Tất cả mọi người ở công ty có vẻ ngưỡng mộ Duệ Hi lắm nhỉ?” Nàng hỏi. Trực giác mách bảo nàng rằng những người này đối với Duệ Hi không đơn thuần chỉ là cấp trên và cấp dưới.

“Vâng! Chị ấy là ân nhân của tất cả mọi người.” Nhắc đến Duệ Hi, Tống Noãn rạng rỡ hẳn lên.

“Ân nhân… Tất cả?” Nàng thắc mắc.

Tống Noãn như bắt được nhịp, lấy lại tinh thần mà kể về chiến tích huy hoàng của Duệ Hi với từng người trong công ty. Nàng càng nghe càng cảm thán, đúng thật là mỗi người có mỗi nỗi đau riêng mà không muốn để ai nhìn thấy. Phía sau những bông hoa rực rỡ, chưa chắc đã là cầu vồng muôn màu.

Đợi Tống Noãn kể xong, ngón tay nàng đã xiết chặt đến bật máu, mồ hôi trên trán cũng rịn ra dù trong phòng đã bật máy lạnh hết công suất. Cơn đau lần này không giống như mọi khi, không chỉ một viên thuốc là giảm.

Vãn Ninh sợ cô gái lo lắng, bèn bảo sẽ xuống sảnh mua chút đồ ăn vì lúc tới nơi nàng có để ý rằng Tống Noãn không hợp đồ ăn ở khách sạn.

Ở đất nước xa lạ, nàng một mình đi bộ trên con đường tấp nập người qua lại. Cơn đau đầu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nàng đành ngồi nghỉ bên một chiếc ghế ven đường.

Trùng hợp thay, đối diện là màn hình của tòa nhà cao tầng đang phát trực tiếp tin tức đính hôn của hai gia tộc lớn trong và ngoài nước.

Duệ Hi xuất hiện cùng một chàng trai anh tuấn, trông hai người như một cặp trai tài gái sắc, được rất nhiều người khen ngợi.

Phía dưới là cả ngàn bình luận chúc phúc. Nếu nàng là người ngoài cuộc, chắc cũng không tiếc một câu chúc mừng. Nếu là trước kia, nàng còn mong Duệ Hi sớm tìm được người liên hôn để nàng có thể danh chính ngôn thuận thừa kế toàn bộ tài sản của ông mình. Bây giờ khi thật sự nhìn thấy điều mình muốn… Nàng lại có chút không thể thích nghi.

Rất nhanh, nhiều người lại lôi chuyện cũ của nàng cùng Duệ Hi lên diễn đàn trò chuyện. Đa phần cho rằng hai người có hiểu lầm hoặc trước kia bị người ta hãm hại. Dù sao bây giờ cũng rầm rộ tin đồn hai người hòa thuận cùng nhau làm việc ở Tinh Thần. Số người trước kia chán ghét nàng và Duệ Hi cũng quay xe không ít.