Đến nội dung chính

Chương 2: Huỷ Hoại Tất Cả

admin 483 Chữ Cài Đặt

Đến khi trở về nhà nàng vẫn chưa thể hoàn hồn. Điện thoại không ngừng rung lên, tên cha mẹ Nguyễn lặp đi lặp lại trên màn hình nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.

“Bốp.” Tiếng điện thoại va vào vách tường, vỡ toang rồi im bặt, thế giới xung quanh liền yên tĩnh trở lại.

Cánh cửa phòng tắm đóng chặt. Bên trong vang lên tiếng cọ xát chói tai, từng lần, từng lần một như muốn lột bỏ lớp da đã bị vấy bẩn. Dòng nước xối xuống không ngừng, hơi nước mờ đặc, nhưng nàng vẫn cảm thấy trên người mình còn lưu lại dấu vết của đêm qua.

Rốt cuộc nàng đã biến thành cái gì thế này. Vốn dĩ chỉ cần yên phận làm đệ tử của danh họa, đi theo con đường đã được sắp sẵn, trở thành niềm kiêu hãnh của gia tộc. Thế nhưng chỉ vì một câu nói của thầy: “Con bé đó có thiên phú về hội họa hơn con, chỉ tiếc là nó không chọn con đường này.”
Cái tên đã bị đem ra so sánh với nàng suốt bao năm qua, từ miệng người mà nàng kính trọng nhất thốt ra, trở thành mồi lửa đốt sạch toàn bộ lý trí.

Ngày hôm đó, bức tranh nàng dồn hết tâm huyết suốt một năm trời bị chính tay nàng xé nát.

Cuộc thi nàng chờ đợi suốt ba năm để một lần thành danh cũng theo đó mà tan thành mây khói.

Lục lão nổi cơn thịnh nộ. Trong cơn giận dữ đã tuyên bố từ mặt nàng rồi rời khỏi đất nước ngay trong đêm.

Từ thiên tài được nâng niu, nàng rơi xuống thành trò cười của cả giới hội họa.

Cho đến ngày buổi triển lãm hợp tác với Bạch thị diễn ra. Nàng lấy thân phận đại diện bước vào hội trường, còn cô đứng giữa ánh đèn, được vô số người vây quanh, lời tung hô dồn dập như sóng.

Khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí cuối cùng trong nàng đứt phựt.
Men rượu làm mọi thứ trở nên mơ hồ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu đã bị hủy hoại… Vậy thì kéo cô xuống cùng mình.

Nàng bước đến gần cô, mỉm cười, chủ động mời gọi. Ấy vậy mà… Nàng thật sự trao thân cho kẻ mình ghét nhất.

Không chỉ để hủy cô, mà còn để chứng minh rằng, lần này người nắm quyền lựa chọn là nàng.

Cũng chính trong đêm đó, nàng dùng toàn bộ các mối quan hệ của mình, ký xuống từng thỏa thuận đã chuẩn bị từ trước.

Đòn chí mạng giáng xuống tập đoàn Ninh Hi, đế chế mà cô từng kiêu hãnh nhất.

Dòng nước vẫn chảy. Nàng chống tay lên tường, hơi thở run rẩy. Không biết là vì lạnh, hay vì cái tên kia vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu.

Bạch Duệ Hi.