Đến nội dung chính

Chương 7

admin 803 Chữ Cài Đặt

Luồng áp lực ấy rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại đủ để khiến cho Tần Như Yên cảm thấy nổi da gà.

Kỷ Hoài Chấp thản nhiên thu tay lại, giọng điệu của hắn vô cùng tùy ý: “Chỉ là khả năng cảm nhận mà thôi, hiện tại cũng chẳng còn giữ lại được bao nhiêu.”

Hắn nói bằng giọng hời hợt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng điều đó lại càng khiến cho Tần Như Yên dâng lên sự cảnh giác cao độ. Nàng biết rất rõ một điều rằng ở thời đại tận thế, loại dị năng nào càng vô hình thì lại càng trở nên đáng sợ.

Đúng lúc này, trong đầu của Kỷ Hoài Chấp bỗng nhiên vang lên tiếng máy móc của hệ thống: [Phát hiện năng lượng tinh thần của mục tiêu dao động bất thường.]

[Đánh giá mức độ nguy hiểm: Cao.]

[Kiến nghị ký chủ nhanh chóng thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với mục tiêu.]
Kỷ Hoài Chấp: “…”

Hắn đưa tay lên day nhẹ mi tâm của mình một cách bất lực. Từ khoảnh khắc hắn tỉnh lại cho đến bây giờ, cái hệ thống chết tiệt này gần như chỉ biết thúc giục hắn phải đi làm người tốt. Thế nhưng khi nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt, hắn bỗng nhiên cảm thấy lời đề nghị hợp tác này suy cho cùng cũng không phải là một ý tưởng tồi. Ít nhất, so với đám người đầy mưu mô ngoài kia, nàng ta trông còn đáng tin cậy hơn nhiều.

Màn mưa phùn ngoài hiên nhà bắt đầu nhỏ dần, không gian trong căn phòng rách nát lại một lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Một lúc sau, Tần Như Yên bỗng nhiên chủ động mở miệng hỏi trước: “Tiếp theo đây ngươi định sẽ làm gì?”

Kỷ Hoài Chấp nghe vậy liền khẽ nhướng mày: “Chuyện đó còn phải hỏi sao?”

Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lười nhác ban đầu dần trở nên lạnh thấu xương.
“Nguyên chủ của thân xác này đã bị người ta đánh chết một cách oan uổng. Nay ta đã chiếm thân thể của hắn để sống lại thì ít nhất ta cũng nên đi đòi lại món nợ máu này trước đã.”

Thế nhưng, ngay khi sát ý trong mắt hắn vừa mới hiện lên, khối cơ thể suy nhược này bỗng nhiên truyền đến một cơn đau nhói dữ dội từ tận sâu trong xương tủy. Cơn đau bất ngờ khiến cho bước chân của hắn trở nên loạng choạng, suýt chút nữa là đã ngã quỵ xuống nền đất. Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng, vội vàng đưa tay vịn chặt vào cạnh bàn gỗ thô ráp để giữ thăng bằng. Các khớp ngón tay của hắn vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch.

Thân xác này hiện tại thật sự quá mức yếu ớt.

Sự thật phũ phàng ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang nóng lên của hắn. Hắn rất muốn đòi nợ, muốn dùng nắm đấm của một kẻ từng xưng bá trên chiến trường đời trước để nghiền nát những kẻ đã tổn hại mình. Thế nhưng ở hiện tại, đến cả việc đứng vững đối với hắn cũng đã tiêu tốn không ít sức lực.
Tần Như Yên hoàn toàn nhìn thấu sự bất lực thoáng qua trong mắt hắn. Nàng không hề có ý định can ngăn, cũng chẳng buông lời mỉa mai, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi nói: “Ngươi muốn đi đòi nợ thì cũng phải tự xem lại bản thân mình trước đã. Bản thân ngươi của hiện tại, e rằng ngay cả một gã gia đinh bình thường ở hầu phủ cũng có thể tùy ý giẫm đạp.”

Lời nói thẳng thắn của nàng đã đánh trúng vào thực tại tàn nhẫn mà hắn đang phải đối mặt.

Kỷ Hoài Chấp không lên tiếng đáp lại lời nàng. Hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, xoay người bước trở lại phía chiếc giường cũ kỹ rồi ngồi xuống. Sát khí lạnh lẽo trên người hắn nhanh chóng rút đi như thủy triều, nhường chỗ cho một sự trầm mặc đến đáng sợ.

Kỷ Hoài Chấp cứ thế im lặng rất lâu.

Ở đời trước, hắn là một người chưa từng tin vào chuyện quỷ thần hay số mệnh. Trong quân đội của Liên Bang, mọi thứ đều được định đoạt bằng số liệu chính xác và thực lực mạnh mẽ. Cái gọi là “vận mệnh” hay “thần linh” đối với thời đại của hắn chỉ là những thứ hư vô dùng để trấn an những kẻ yếu đuối mà thôi.

Thế nhưng vào lúc này, hắn lại phải cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay gầy gò của chính mình.