Hệ thống lại một lần nữa thét lên chói tai:b[A!!]
“Bây giờ ngươi mới biết sợ sao?” Nàng lạnh nhạt lên tiếng hỏi.
Kỷ Hoài Chấp thì chống cằm ngồi nhìn cảnh tượng ấy, hiếm khi hắn không ra tay ngăn cản. Ngược lại, hắn còn cảm thấy tình huống này trông khá thú vị.
Hệ thống run lẩy bẩy dưới áp lực tinh thần lực: [Ta… Ta cũng đâu có muốn mọi chuyện thành ra thế này chứ… Đây vốn dĩ là phần thưởng trọng sinh dành riêng cho ký chủ Kỷ Hoài Chấp mà! Ai mà ngờ được hắn lại sở hữu luồng tinh thần lực mạnh mẽ đến như vậy…]
Nó nói tới đây thì đột nhiên khựng lại, giống như bản thân vừa mới phát hiện ra một chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Một giây sau, hệ thống trực tiếp phát ra tiếng gào thét méo mó cả âm điệu: [Không đúng!! Điều này hoàn toàn không hợp với quy tắc vận hành chút nào cả!! Dữ liệu gốc của nguyên chủ không hề có năng lực tinh thần cấp cao!! Vì sao ngươi lại sở hữu thứ sức mạnh khủng bố này chứ?!]
Khối ánh sáng đen run rẩy một cách dữ dội, rồi nó đột ngột quay sang phía Tần Như Yên: [Còn có cả ngươi nữa!! Tinh thần lực của ngươi cũng vượt xa mức giới hạn của nhân loại ở thế giới này!! Các ngươi rốt cuộc là cái thứ quái thai gì thế này!!]
Tiếng thét cuối cùng của nó gần như đã biến thành những dòng mã loạn xạ. Vô số dòng dữ liệu hỗn loạn chạy đầy trong vùng đầu của hai người.
Kỷ Hoài Chấp và Tần Như Yên cùng rơi vào trạng thái im lặng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai người bọn họ gần như đồng thời nhớ lại đêm cuối cùng ở đời trước của mình.
Hắn nhớ tới chiếc chiến hạm khổng lồ đã nổ tung giữa bầu trời mờ mịt, nhớ tới vô số chiến sĩ thuộc hạ còn chưa kịp rút lui. Còn nàng thì lại nhớ tới bức tường thành loang lổ đầy máu tươi, trận tuyết lớn lạnh giá phủ kín những xác người, cùng với tiếng gào khóc vô vọng cuối cùng ở khu an toàn số bảy.
Bọn họ vốn dĩ đều là những kẻ đáng lẽ ra nên chết rồi, nhưng hiện tại lại mở mắt ra ở nơi này, mượn thân xác của người khác để tiếp tục sống tiếp.
Phải một lúc lâu sau, Kỷ Hoài Chấp mới nhàn nhạt lên tiếng: “Xem ra hai người ban đầu của thế giới này quả thực đã không còn tồn tại nữa rồi.”
Tần Như Yên khẽ rũ mắt xuống. Nàng lục tìm trong mảnh ký ức còn sót lại của nguyên chủ, nhớ tới một cô nương gầy yếu bị gia đình ép gả, để rồi cuối cùng phải chết bệnh cô độc trong mùa đông lạnh giá nhất. Nàng cũng nhớ tới gã thiếu niên tội nghiệp bị người ta thẳng tay đánh chết bên bờ sông, rồi nhẫn tâm ném xác xuống dòng nước lạnh.
Bọn họ khi chết đi đều mang theo nỗi oán hận không cam lòng. Có lẽ, chính thứ oán niệm sâu nặng ấy đã vô tình kéo hai kẻ vốn không thuộc về thế giới này tới đây.
Hệ thống vẫn còn đang chìm trong sự hỗn loạn dữ liệu: [Không thể nào hiểu nổi… Quy tắc của thế giới này không nên xuất hiện loại sai lệch nghiêm trọng đến mức này chứ. Trừ khi…]
Nói đến đây, nó bỗng nhiên im bặt.
Kỷ Hoài Chấp khẽ híp mắt lại, ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm: “Trừ khi cái gì?”
Hệ thống rùng mình một cái, lần này thì nó thực sự im lặng, hiển nhiên là không hề có ý định sẽ nói tiếp câu chuyện.
Gương mặt của Tần Như Yên lập tức lạnh xuống, luồng tinh thần lực của nàng vừa mới khẽ động đậy thì hệ thống đã lập tức hét to lên cầu xin: [Đừng đánh nữa!! Xin các vị đừng đánh nữa!! Ta nói! Ta nói hết ra là được có phải không!!]