Đến nội dung chính

Chương 4

admin 603 Chữ Cài Đặt

Nói rồi, không đợi Dương Nhược Vân kịp từ chối, luật sư Hứa bước tới một bước, lịch sự và nhẹ nhàng đặt tấm danh thiếp vào bàn tay đang lạnh ngắt vì sương đêm của cô.

Trên danh thiếp in nổi những dòng chữ mạ vàng lấp lánh, nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả chính là biểu tượng riêng biệt của họ Tiêu – dòng họ quyền lực bậc nhất thành phố.

Sau khi trao xong danh thiếp, người phụ nữ cúi đầu chào cô một cách chuẩn mực, xoay người bước lên chiếc xe BMW sang trọng rồi nhanh chóng khuất dạng trong màn mưa đêm, để lại Dương Nhược Vân đứng ngẩn ngơ giữa con phố vắng với một đầu những câu hỏi không lời đáp.

Cô chỉ từng nghe người ta đồn đại chuyện thuê luật sư tốn kém ra sao, chứ chưa từng thấy có vị luật sư nào lại chủ động tìm đến để… trả tiền cho người khác bao giờ.
Chuyện này thật sự quá đỗi vô lý và kỳ quặc.

Cúi đầu nhìn tấm danh thiếp ép kim sang trọng thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền trong tay, Dương Nhược Vân bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Liệu ngày mai cô có nên mang theo sự hiếu kỳ này để đến gặp người phụ nữ tên Hứa Ngôn đó hay không?

Khi Dương Nhược Vân về đến khu nhà trọ chật hẹp, cô đã thấy dì Lâm đứng dầm chân dưới hiên nhà, vẻ mặt đầy bồn chồn và lo lắng.

“Nhược Vân, cháu về rồi đấy à!”

Vừa thấy bóng dáng gầy guộc của cô, dì Lâm vội vàng bước tới nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt, ngó nghiêng kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới:

“Cháu không sao chứ? Trên đường về có gặp phải người kỳ lạ hay chuyện gì bất thường không?”

Người kỳ lạ và chuyện bất thường? Không lẽ dì Lâm cũng biết chuyện gì sao?
Chưa đợi cô kịp cất lời, dì Lâm đã tuôn một hơi không ngừng:

“Mấy ngày nay dì thấy quanh khu mình cứ có chiếc xe ô tô đắt tiền xuất hiện suốt, lại còn rất thích đậu ngay chỗ cột điện đối diện cổng nhà mình nữa chứ. Ban đầu dì cũng không chú ý lắm, nhưng hôm nay lúc đi chợ về qua đó, dì lại thấy một người phụ nữ ăn mặc vô cùng lịch thiệp đứng cạnh xe. Chị ta cầm máy ảnh chụp liên hồi về hướng phòng cháu. Dì tiến lại gần hỏi, chị ta không những không bỏ chạy mà còn thản nhiên đưa ra một tấm ảnh của cháu rồi bắt chuyện, hỏi dì vài chuyện riêng tư nữa.”

“Chị ta hỏi gì vậy dì?” Dương Nhược Vân nhíu mày.

“Thì hỏi ngày tháng năm sinh của cháu, rồi trong nhà hiện tại còn những ai!”

“Dì nói cho chị ta biết rồi sao?”

“Tất nhiên là chưa rồi!”

Dì Lâm vỗ ngực, ra vẻ cẩn trọng:
“Dì đâu có dại. Chỉ là dì thấy kỳ lạ lắm, sao người phụ nữ đó lại có ảnh của cháu, nhưng người trong ảnh nhìn lại chẳng giống cháu chút nào?”

“Ý dì là sao ạ?”

Nhược Vân ngơ ngác không hiểu.

“Tại vì người trong tấm ảnh đó nhuộm tóc đỏ rực, trang điểm đậm lè, ăn mặc lại hở hang, chơi bời lắm. Nhưng từ lúc quen biết cháu đến giờ, dì chưa bao giờ thấy cháu đụng đến phấn son… Haiz, mà tốt nhất cháu cũng đừng trang điểm làm gì, tô son điểm phấn vào nhìn chẳng hợp chút nào, trông lại già đi cả chục tuổi ấy.”