Kiệt sức. Có lẽ ngoài hai từ này ra, Dương Nhược Vân chẳng thể tìm thấy từ ngữ nào khác để mô tả tình trạng của bản thân vào lúc này.
Nếu như ngay bây giờ có một vị tiên nữ hạ phàm và ban cho cô một điều ước, cô sẽ chẳng thèm khát những chiếc váy đầm lộng lẫy hay cỗ xe bí ngô lấp lánh như trong truyện cổ tích.
Điều duy nhất cô khao khát lúc này chỉ là một giấc ngủ thật sâu, kéo dài suốt ba ngày ba đêm.
Dù cho giấc ngủ ấy có kéo dài vĩnh viễn, khiến cô chẳng thể tỉnh lại được nữa, cô cũng hoàn toàn tự nguyện.
Chết ư?
Trên đời này, mấy ai ở độ tuổi tươi đẹp nhất lại rơi vào đường cùng đến mức phải nghĩ đến cái chết như cô chứ?
Nếu cô buông xuôi, mọi giông bão cuộc đời có lẽ sẽ chấm dứt. Nhưng còn người bà nội đã già yếu, lưng còng tóc bạc cùng đứa em gái ngây ngô, khờ khạo từ nhỏ thì phải làm sao?
Đôi khi, đứng trước những ngã rẽ u tối, Dương Nhược Vân vẫn thầm trách móc ông trời sao mà bất công đến thế. Tại sao thanh xuân của những cô gái khác lại ngập tràn sắc hoa, rực rỡ và êm đềm, còn thanh xuân của cô lại chỉ toàn một màu xám xịt, u ám đến ngạt thở?
Cô mới tròn hai mươi tuổi. Cái tuổi mà người ta còn đang mải miết trên giảng đường, hẹn hò, yêu đương và đuổi theo những hoài bão bao la. Nhưng đối với cô, hai từ “ước mơ” lại là một thứ vô cùng xa xỉ, đến mức cô chưa từng dám gọi tên.
Mỗi ngày, chỉ cần mở mắt ra nhìn trần nhà bong tróc, cô đã biết mình không được phép sống như một con người bình thường nữa. Cô bắt buộc phải vắt kiệt sức mình như một cỗ máy kiếm tiền không ngừng nghỉ.
Sau khi bàn giao xong ca làm việc với đồng nghiệp ca đêm tại cửa hàng tiện lợi, Dương Nhược Vân kéo chặt chiếc áo khoác đã cũ sần, nhanh chân bước về hướng khu phòng trọ nhỏ hẹp của mình.
Thật ra, đôi lúc trong lòng cô vẫn gợn lên chút biết ơn. Có lẽ ông trời vẫn chưa hoàn toàn dồn cô vào chân tường.
Giữa một thành phố phồn hoa nhưng vô tình và lạnh lẽo này, cô đã may mắn gặp được một người tốt bụng – dì Lâm, chủ nhà trọ.
Biết được gia cảnh thương tâm của cô, dì Lâm đã ưu ái cho thuê một gian phòng áp mái với giá siêu rẻ, chỉ 1 triệu rưỡi một tháng.
Dù diện tích chỗ ở chưa đầy sáu mét vuông, chật hẹp tới mức chỉ đủ kê một chiếc đệm đơn và đặt vài món đồ dùng cá nhân, cô vẫn vô cùng mãn nguyện.
Ở cái khu vực đắt đỏ giữa lòng thành phố này, chỉ 1 triệu rưỡi e là đến một góc nhà vệ sinh người ta cũng chẳng buồn cho thuê, nói chi đến việc có một khoảng trời riêng để che mưa che nắng sau những giờ làm việc kiệt sức.
Trời đêm bắt đầu đổ mưa phùn. Mấy ngày nay nhiệt độ toàn thành phố giảm sâu, từng cơn gió đông bắc luồn lách qua từng con phố, mang theo cái lạnh thấu xương. Dương Nhược Vân khẽ run rẩy, bờ vai gầy guộc co quắp lại dưới lớp áo mỏng manh.
Cô vô thức bước đi nhanh hơn.