Đến nội dung chính

Chương 20

admin 1.622 Chữ Cài Đặt

Cư Tịch An đứng ngoài phòng chờ một lúc. Ban đầu cậu còn kiên nhẫn, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì.

Cậu bắt đầu thấy chán.

Cuối cùng, Cư Tịch An đưa mắt nhìn cánh cửa trước mặt, rồi quyết định đi vào xem thế nào.

Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi máu tanh nồng lập tức xộc thẳng vào mũi, Cư Tịch An khẽ nhăn mặt.

Mùi này… Đúng là không dễ chịu chút nào.

Trong phòng, Trương đại phu đang cúi người xử lý vết thương cho người nằm trên giường, bên cạnh ông là một dược đồng đang phụ giúp.

Dược đồng vừa nhìn thấy Cư Tịch An liền giật mình, vội vàng lên tiếng:

“Trương đại phu, Cư thiếu gia đến.” Động tác của Trương đại phu dừng lại.

Ông quay đầu nhìn sang, thấy Cư Tịch An đang đứng ở cửa thì hơi bất ngờ.

“Cư thiếu gia?”

“Ừm.”

Cư Tịch An bước vào trong, ánh mắt nhìn về phía người nằm trên giường, thuận miệng hỏi:
“Người này thế nào rồi?”

Cậu vẫn giữ cách nói chuyện của nguyên chủ, tùy ý và không xem ai ra gì, chết hay sống không liên quan gì đến bản thân.

“Còn sống không? Chết thì vứt đi.”

Trương đại phu nhìn người trên giường một cái, vừa tiếp tục xử lý vết thương vừa đáp:

“Vẫn còn sống.”

“Nhưng thương thế rất nặng. Trên người có không ít vết thương từ kiếm, đặc biệt là sau lưng có một vết thương kéo dài từ vai đến hông, sâu đến nổi thấy xương, mất máu nhiều, xương cũng có vài chỗ bị gãy.”

Ông nói đến đây, lại quay sang dặn dò dược đồng:

“Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi.”

Dược đồng lập tức gật đầu.

“Vâng.”

Cậu ta nhanh chóng lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại ba người. Cư Tịch An nghe đến câu “thương thế rất nặng”, ánh mắt vốn còn có chút lười biếng bỗng nhìn lại người trên giường rồi hiện rõ vẻ hứng thú, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Bị thương nặng đến mức này mà vẫn chưa chết?

Có chút thú vị.

Cậu im lặng một thoáng rồi gọi hệ thống hiển thị xem thông tin của người này.

Ngay sau đó, một bảng thông tin quen thuộc hiện ra trước mắt.

[Tên: Tiêu Thu Bạch.]

[Tuổi: 15.]

[Thân phận: Thiếu gia Tiêu gia, Thiên Mệnh Chi Tử.]

[Quá khứ: Trưởng tử trên danh nghĩa, mẫu thân xuất thân phàm nhân. Từng có thiên phú tu luyện xuất chúng, nhưng sau một biến cố trở thành phế nhân, hôn ước bị hủy.]

[Tình trạng: Trọng thương, mất máu nghiêm trọng, nhiều chỗ gãy xương. Trong nhẫn có tàn hồn của một tu tiên giả.]

Cư Tịch An nhìn chằm chằm bảng thông tin trước mắt, đặc biệt là chỗ hiện lên bốn chữ “Thiên Mệnh Chi Tử”. Nụ cười trên môi lập tức cứng lại, suy nghĩ bỗng trở nên bất an.

Cậu không ngờ người mình tiện tay cứu về lại là đại nhân vật tầm cỡ này.
Hơn nữa còn là Thiên Mệnh Chi Tử, Cư Tịch An khẽ nhíu mày. Bị thương nặng đến mức này, lại còn lưu lạc đến tận đây…

Chẳng lẽ hắn đang bị người truy sát?

Nếu đúng là vậy, vậy những kẻ truy đuổi hắn có thể sẽ tìm đến đây bất cứ lúc nào. Hơn nữa lại còn tàn hồn trong nhẫn?

Lại thêm một nhân vật lớn nữa, không biết người đó có đang quan sát cậu hay không. Nếu đám người truy sát bị giết sạch thì còn đỡ, nếu không thì lại phiền phức không ngừng tìm đến.

Bình thường người đọc truyện, tiểu thuyết điều biết, đã dính vào Thiên Mệnh Chi Tử thì không bị làm đá lót đường thì cũng bị đồ sát cả tộc giúp vị này bộc phát sức mạnh này kia.

Cậu có cảm giác mình hình như đã bị cuốn vào một kế hoạch nào đó rồi…

Bây giờ đem người về chỗ cũ còn kịp không nhỉ?

Thật ra Cư Tịch An rất muốn mang người đi.

Nhưng nếu vị trong nhẫn kia vẫn đang quan sát thì… Toi

Chậc…

Đúng là làm khó mà.

Thật phiền phức.

Mà Cư Tịch An không hề biết rằng, suy đoán của mình đã hoàn toàn đúng.

Từ lúc cậu cứu Tiêu Thu Bạch về, cho đến tận bây giờ, từng hành động của cậu đều không thoát khỏi sự quan sát của một người.

Chỉ là người kia vẫn chưa lên tiếng. Dường như cũng đang âm thầm quan sát xem Cư Tịch An… rốt cuộc là người như thế nào.

Cư Tịch An nhìn Tiêu Thu Bạch trên giường thêm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định để người ở lại.

Dù sao hiện tại Tế An Đường vẫn an toàn hơn việc tùy tiện đưa một người trọng thương đi nơi khác.

Cậu đành quay sang Trương đại phu rồi nói:

“Để hắn ở đây dưỡng thương một thời gian đi.”

Trương đại phu hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu.

“Được.”

Bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh, cậu đành phải trả tiền khám và tiền thuốc nhưng còn chưa kịp làm gì, trước mắt cậu đã hiện lên một dòng chữ.

[Khoản nợ hiện tại: 30 văn.]

[Ngài đừng có quên, ta sẽ không cho mượn nữa đâu.]

“…”

Cư Tịch An nhìn chằm chằm dòng chữ kia.

Bàn tay vừa định đưa vào tay áo chậm rãi rút trở về.

Suýt nữa thì quên mất.

Cậu hiện tại… còn đang nợ hệ thống 30 văn.

Một lúc sau, Cư Tịch An mới bình tĩnh lên tiếng:

“Tiền thuốc…”

Cậu dừng lại một chút.

“…tính cho phụ thân ta.”

Trương đại phu: “…”

Cư Tịch An mặt không đổi sắc, trong lòng lại âm thầm thở phào.

May mà phản ứng đủ nhanh.

Suýt nữa thì mất mặt rồi.

Dù sao đường đường Cư thiếu gia mà đến tiền thuốc cũng không trả nổi thì…

Thôi.

Không nghĩ nữa.

Càng nghĩ càng đau lòng.

Nói xong, Cư Tịch An cũng không định ở lại lâu hơn. Cậu xoay người, chuẩn bị rời khỏi phòng.

Chờ ở đây lâu như vậy, cậu bắt đầu cảm thấy có chút mệt rồi. Về phủ ngủ trưa một chút, chiều còn phải ra ngoài chạy nhảy…

À không.

Đi dạo.

Cư Tịch An vừa bước được hai bước, phía sau bỗng truyền đến giọng của Trương đại phu:

“Cư thiếu gia, vết thương sau đầu của ngài thế nào rồi?”

Bước chân Cư Tịch An khựng lại trong thoáng chốc.

Nhưng cậu không quay đầu chỉ tiếp tục bước về phía cửa, đồng thời tùy ý vẫy vẫy tay.

“Không sao, không cần quan tâm.” Nói xong, cậu trực tiếp bước ra ngoài.

Trương đại phu nhìn theo bóng lưng cậu, nhất thời không biết nên nói gì.

Người này…

Rõ ràng trước đó còn hôn mê tận ba ngày, vậy mà bây giờ lại chẳng coi vết thương trên đầu ra gì.

Ông khẽ thở dài, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường.

Tiêu Thu Bạch vẫn nằm im, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Trương đại phu kiểm tra lại mạch tượng một lần nữa để xác nhận lại người đã được ổn định.

Mặc dù đã được cầm máu, nhưng thương thế trên người hắn thực sự quá nặng. Muốn tỉnh lại e rằng còn phải chờ thêm một thời gian.

“Ngươi cứ nghỉ ngơi đi.”

Trương đại phu thấp giọng nói, sau đó tiếp tục xử lý những vết thương còn lại trên người hắn.

Trong lúc đó, ông hoàn toàn không nhận ra bên trong chiếc nhẫn trên tay Tiêu Thu Bạch, một luồng thần thức đang lặng lẽ đảo qua căn phòng.

Một giọng nói già nua vang lên trong thức hải.

“Nơi này an toàn…”

Chỉ một câu nói rất khẽ, sau đó hoàn toàn im lặng.

Người trong nhẫn không tiếp tục dò xét.

Thương thế của Tiêu Thu Bạch quá nặng, thần thức của ông cũng đã suy yếu. Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là để Tiêu Thu Bạch dưỡng thương.

Còn người vừa rồi…

Cứ quan sát thêm đã.

Cư Tịch An bước ra khỏi Tế An Đường, hai hộ vệ lập tức theo sát phía sau. Ba người cùng nhau đi về phía Cư phủ.

Trên đường trở về, Cư Tịch An không khỏi cảm thấy có chút chán chường. Vốn dĩ cậu định đi đường nhỏ để giảm xốc nảy nhưng ai ngờ lại tiện tay nhặt về một người bị thương nặng.

Vốn có lòng tốt cứu người nhưng mà người này còn không phải người bình thường.

Thiên Mệnh Chi Tử.

Nghĩ đến đây, Cư Tịch An càng cảm thấy đau đầu. Nếu không có vị trong nhẫn kia…

Cậu đã sớm đem người ném trở lại chỗ cũ rồi.

Đáng tiếc, hiện tại có thêm một vị tu tiên giả không biết có đang quan sát mình hay không, khiến cậu làm gì cũng phải cẩn thận hơn một chút.

Đúng là tự nhiên rước về một quả bom hẹn giờ.

Cư Tịch An thở dài trong lòng.

Thôi.

Chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ mặc cho số phận đi. Cậu vừa đi vừa tùy ý liếc nhìn hai người phía sau.

Hai người này đã đi theo cậu từ sáng đến giờ, vậy mà đến tận bây giờ cậu còn chưa biết tên.

Cư Tịch An im lặng một lát rồi thuận miệng hỏi:

“Đúng rồi, hai người tên gì?”

Hai hộ vệ nhìn nhau một cái. Người đi bên trái, tức là người kêu dừng lại khi phát hiện mùi máu trong không khí lập tức đáp:

“Thuộc hạ Kỷ Thành.”

Người còn lại cũng theo đó lên tiếng:

“Thuộc hạ Tạ Vân.”

“Kỷ Thành, Tạ Vân…”

Cư Tịch An lẩm bẩm nhắc lại một lần, xem như nhớ tên hai người.

“Ừm, biết rồi.”

Nói xong, cậu lại tiếp tục bước về phía trước. Hai hộ vệ cũng im lặng đi theo phía sau.