Đến nội dung chính

Chương 20: Nói dối

admin 974 Chữ Cài Đặt

Thẩm Linh Quân đang tính, hay là cứ nói bừa rằng mình để quên ở trường, ngày mai tìm người kia đòi lại là xong.

Nhưng người ta chưa chắc đã chịu trả lại cho cậu.

Hơn nữa, một lời nói dối sẽ luôn cần vô số lời nói dối khác để lấp liếm. Giống như việc cậu hứa sẽ học hành chăm chỉ nhưng chỉ bỏ ra một nửa nỗ lực, hay nói mỗi ngày chỉ chơi game một tiếng nhưng thực tế lúc nào cũng chơi gấp đôi. Những lúc đêm khuya thanh vắng, thi thoảng cậu cũng nghĩ, thật ra dù sống một cuộc sống sung túc như hiện tại nhưng dường như lúc nào cậu cũng phải nơm nớp lo sợ mà tận hưởng, nhưng cậu lại càng sợ phải quay về những ngày tháng đói khổ thất thường trước kia hơn.

Có lẽ vì cậu im lặng quá lâu, Lương Ký An nheo mắt, giọng có chút kỳ lạ: “Sao thế?”

Thẩm Linh Quân lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay vào sau lưng áo, quyết định vẫn là nên thành thật khai báo: “Anh… xin lỗi anh.”
“Em bán mất cái máy học tập rồi.”

Lời vừa thốt ra, bầu không khí trong thư phòng như tụt xuống độ âm. Lương Ký An gập màn hình máy tính lại, trông có vẻ không tức giận lắm, giọng điệu vẫn ôn hòa: “Không phải nói sẽ học hành chăm chỉ sao?”

“Sao lại bán máy học tập đi?”

Thẩm Linh Quân bị câu hỏi không chút cảm xúc này dọa cho run bắn người. Lương Ký An đương nhiên biết cậu đang nói dối, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết tại sao cậu lại bán máy, nhưng hắn cứ nhất quyết bắt Thẩm Linh Quân phải tự mình nói ra. Thấy cậu nửa ngày không chịu ho he tiếng nào, sự kiên nhẫn của hắn cuối cùng cũng cạn kiệt, bèn lạnh lùng ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”

Thẩm Linh Quân kiên trì ngẩng đầu chạm mắt với hắn. Lương Ký An không bị cận thị, lúc này tháo kính xuống, không còn lớp kính che chắn, ánh mắt nhìn cậu sắc bén chẳng khác nào chim ưng: “Sao không nói gì?”
Thẩm Linh Quân mím môi, đầu óc rối tung chẳng dám trả lời câu nào, chỉ biết đỏ hoe mắt nhìn hắn, ấp úng muốn xin lỗi.

Nhưng Lương Ký An không cho cậu cơ hội, cười khẩy một tiếng rồi tuyên án: “Nói dối.”

“Cũng không giữ lời hứa.”

Mặc dù đây là việc do chính cậu làm, bằng chứng rành rành không thể chối cãi, nhưng khi nghe Lương Ký An nói ra, Thẩm Linh Quân cảm giác như thanh gươm treo trên đầu rốt cuộc cũng giáng xuống một đòn chí mạng, không còn đường xoay chuyển.

Lương Ký An không vạch trần cậu đã nói dối những gì, cũng không hỏi tại sao cậu lại bán máy học tập, thậm chí còn không có lời trách mắng quá đáng nào, nhưng Thẩm Linh Quân đã không chịu nổi. Cậu thà rằng Lương Ký An mắng cậu một trận, như vậy ít nhất chứng tỏ hắn còn quan tâm đến cậu. Còn thái độ bình tĩnh thế này chỉ khiến cậu cảm thấy Lương Ký An đã thất vọng tột cùng về mình, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ cảm thấy cậu không xứng đáng làm em trai hắn.
Cậu chủ động bước lên vài bước, đứt quãng giải thích: “Xin lỗi anh, em không biết trong đó có tài liệu học tập anh chuẩn bị cho em… Em bán máy đi là vì muốn mua trang phục game, em không muốn dùng lý do này để xin tiền anh.”

“Nếu em không mua thì bạn bè cũ sẽ cười nhạo em.”

Lương Ký An nghe vậy khựng lại một chút mới nói: “Bạn bè cũ.”

“Là người đi cùng cậu về nhà tối hôm đó?”

Thẩm Linh Quân gật đầu.

Lương Ký An giận quá hóa cười. Hắn vẫn cho Thẩm Linh Quân quá nhiều tự do, đáng lẽ nên cài thiết bị giám sát vào điện thoại để theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Hắn cứ tưởng mình đơn phương chặn đường liên lạc của Kỷ Vũ Hiên với Thẩm Linh Quân là xong chuyện, nào ngờ lại đánh giá thấp khả năng liên lạc của bọn trẻ ranh bây giờ.

Câu hỏi tối hôm đó lại được lôi ra hỏi lại theo một cách khác: “Rốt cuộc là bạn hay là bạn trai?”

Thẩm Linh Quân không dám giấu giếm nửa lời: “Là bạn trai ạ.”

“Anh đừng giận, em sẽ chia tay với cậu ta sớm thôi.”

Thẩm Linh Quân chẳng biết từ lúc nào đã quẳng Kỷ Vũ Hiên ra sau đầu, nên cũng quên béng mất chuyện chia tay. Nhưng Lương Ký An chỉ cảm thấy một ngọn lửa vô danh bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Thẩm Linh Quân quá thiếu sự dạy dỗ, bất kể là cách đối nhân xử thế hay phẩm hạnh tu dưỡng, tuy chưa đến mức hư hỏng nặng nhưng tuyệt đối không phải là đứa trẻ ngoan. Ngay cả hiện tại, ai biết được cái gọi là chia tay kia là thật tâm nhận lỗi hay chỉ là giả vờ cúi đầu cho qua chuyện?

Lương Ký An vốn không tán thành việc đánh trẻ con, nhưng giờ phát hiện trong nhà thật sự có một đứa nhóc như thế này, không đánh một trận thì thật khó mà hả giận. Đạo lý hay sự kiên nhẫn gì đó đều bị vứt lên chín tầng mây, giọng nói lạnh lùng như rơi ra băng vụn: “Qua đây.”

Thẩm Linh Quân lê từng bước đến trước bàn, Lương Ký An vẫn chưa hài lòng, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn ra hiệu cho cậu đứng bên cạnh mình: “Xòe tay ra.”