Đồng phục của trường Nhất Trung cũng là áo sơ mi kiểu tây âu nghiêm chỉnh. Áo khoác vừa cởi, chiếc sơ mi bên trong dán vào người, tôn lên vòng eo thon gọn. Thẩm Linh Quân tiếp tục cởi cúc áo xuống dưới. Lương Ký An thấy tai cậu đỏ bừng, lan cả xuống gáy, nhận ra dù là câu nói vừa rồi hay khung cảnh trước mắt đều giống hệt như hắn đang ép buộc con nhà lành, quả thực vô cùng không hợp thời. Hắn đột ngột đứng dậy, rồi kéo rèm ra: “Thay xong thì gọi tôi.”
Thẩm Linh Quân thử liền tù tì năm bộ. Phải thừa nhận mắt nhìn âu phục của Lương Ký An rất độc đáo, hơn nữa Thẩm Linh Quân cũng “cân” được hết. Cuối cùng chốt lại một bộ vest phối màu trắng hồng, không quá trầm ổn cứng nhắc cũng không quá lòe loẹt chói mắt, rất hợp với tuổi của cậu.
Chọn xong quần áo, thợ may vào đo kích thước cho cậu. Lần đầu tiên bị người ta cầm thước dây và sổ nhỏ vây quanh ngắm nghía, cậu vỗ vỗ lồng ngực phẳng lì của mình, nảy sinh cảm giác may mắn lần thứ hai trong ngày.
Cũng may chỗ này của cậu gần như không phát triển.
Nếu không chắc chắn sẽ bị Lương Ký An phát hiện ra điều gì đó.
Trên đường đi ăn cơm, Thẩm Linh Quân rõ ràng không còn căng thẳng như lúc đi nữa. Trong xe mở nhạc piano không lời, hai người đều không nói chuyện. Thẩm Linh Quân nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Trong gió mang theo vài hạt mưa lất phất tạt vào mặt, cậu đóng cửa kính xe lại, trên mặt kính nhanh chóng phủ một màn mưa bụi dày đặc.
Màn mưa biến những ngọn đèn trong thành phố thành những mảnh màu rực rỡ. Trên đường xe cộ như mắc cửi, cậu nhớ đến quê nhà yên tĩnh và trầm mặc mỗi khi đêm xuống, rồi lại nhớ đến mẹ.
Cậu cứ tưởng sau khi được sống sung sướng, cậu sẽ oán hận người bố ruột hờ này hoặc Lương Ký An, tại sao không đón cậu về sớm hơn, tại sao lại vứt cậu ở đó không quan tâm ngó ngàng suốt mười tám năm. Nhưng giờ phút này cậu chỉ nhớ mẹ, mẹ cậu đã phải chịu khổ lâu hơn thế nhiều.
Cậu quá im lặng, nên lúc lùi xe, Lương Ký An không nhịn được mà liếc nhìn cậu một cái, lại bị vẻ mặt cô đơn và cực kỳ bình lặng của Thẩm Linh Quân làm cho chấn động, cứ như thể trong lòng đứa trẻ này chất chứa vô vàn cảm xúc không thể nói cùng ai. Hắn đang định nói gì đó thì Thẩm Linh Quân đã hoàn hồn trước, chớp mắt xua đi hơi nước trong mắt, ôm bụng buột miệng làm nũng theo bản năng: “Anh ơi, em đói quá.”
“Sắp đến rồi.” Lương Ký An rất hưởng thụ sự thân thiết này của cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Đang giờ cao điểm nên phía trước hơi tắc đường một chút.”
Quán lẩu gà nước dừa này là quán ven đường nhưng đã lâu đời, dù trời mưa thì khách vẫn đông nườm nượp. May mà Lương Ký An quen biết ông chủ, đã gọi điện trước đó nhờ giữ chỗ.
Nước dùng ngọt thanh, thịt gà mềm mại, hơi nóng của nồi lẩu xua tan cái se lạnh của cơn mưa xuân. Lương Ký An gắp cho cậu một cái đùi gà, Thẩm Linh Quân bưng bát bằng hai tay đón lấy, lời cảm ơn chân thành hơn hẳn lúc mua bộ lễ phục kia: “Cảm ơn anh.”
Cậu là người ăn uống rất chuyên tâm. Lương Ký An vốn định nhân cơ hội hỏi han tình hình học tập hôm nay của cậu, nhưng thật sự chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng chính hắn cũng ăn không ít. Hai người xử lý sạch sẽ một con gà.
Lúc ra về mưa đã ngớt, nhưng chiếc ô vẫn hơi nghiêng về một phía. Thẩm Linh Quân ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng bỗng dâng trào một niềm hạnh phúc khó tả.