Kim đồng hồ nhích dần về con số mười hai, hiện tại đã là 10 giờ khuya.
Căn phòng của Hạ Miên im ắng chỉ còn lại tiếng bút sột soạt và hơi thở khe khẽ. Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, lưng cô bắt đầu mỏi, đôi mắt cay xè, hàng chữ trong sách cũng trở nên nhòe đi.
Hạ Miên ngẩng đầu, khẽ thở dài một hơi rồi từ tốn sắp xếp vở và tập đề ngay ngắn trên bàn. Hai tay xoa bóp bả vai, cô lười biếng vươn người một chút như muốn xua tan cơn mỏi mệt.
Định bụng đứng dậy đi ngủ, nhưng khi với tay tắt đèn bàn, Hạ Miên chợt khựng lại. Cô nhận ra căn phòng bên cạnh vẫn im lìm bất thường.
Trong mấy ngày qua, thường thì giờ này Mạc Quân đã về, Hạ Miên để ý lúc thì tiếng cửa phòng “cạch” một cái, lúc thì tiếng bước chân nặng nề vang vọng hành lang. Nhưng hôm nay, cả tầng lầu yên ắng đến lạ, như thể trong nhà ngoài cô ra chẳng còn ai khác.
Hạ Miên nghiêng đầu, lắng tai nghe ngóng. Ngoài tiếng tích tắc đồng hồ treo tường, không có bất cứ âm thanh nào lọt ra từ căn phòng kia.
Cô cắn môi, bồn chồn thấp thỏm. Giờ này hắn vẫn chưa về sao? Hay là có chuyện gì rồi?
Bất chợt, Hạ Miên nhớ lại lời Mạc Quân từng nói với cô trong lần đầu gặp mặt:
“Hả, câm rồi sao? Cô có biết phép lịch sự tối thiểu là khi vào phòng người khác phải gõ cửa không”
Ký ức ấy khiến Hạ Miên không bao giờ quên được, hai bàn tay xoắn vào nhau, cuối cùng cô lấy hết can đảm, bước đến trước cửa phòng hắn, khẽ giơ tay gõ “cốc, cốc” vài tiếng.
Nhưng bên trong hoàn toàn im lìm, không hề có hồi đáp.
Hạ Miên chờ thêm một lát, lại gõ thêm lần nữa, âm thanh vang lên rõ ràng hơn.
Vẫn không có ai trả lời!!!
Một dự cảm bất an dâng lên. Do dự giây lát, Hạ Miên xoay người bước xuống cầu thang đi xuống phòng khách
Phòng khách tối om, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn bàn. Đến khi bước xuống gần hơn, ánh mắt Hạ Miên bất chợt khựng lại.
Trên sofa, Mạc Quân ngả người nằm dài, một cánh tay vắt ngang trán, hơi thở đều đều tựa như đã ngủ thiếp đi từ lâu.
Hạ Miên sững sờ, trái tim như đập lỡ một nhịp. Hóa ra Mạc Quân nằm ở dưới đây! Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm
Hạ Miên tiến gần về phía hắn, trong ánh đèn lờ mờ, gương mặt lạnh lùng thường ngày của Mạc Quân dịu đi hẳn.
Khuôn mặt thường ngày lúc nào cũng lạnh lùng, đôi môi hay buông ra những lời cay nghiệt giờ lại khẽ mím, nhợt nhạt thiếu sức sống.
Hạ Miên khẽ mím môi, bước chân ngập ngừng. Cô không biết có nên đánh thức hắn dậy hay cứ lặng lẽ quay về phòng mình.
Do dự giây lát, cuối cùng Hạ Miên hít sâu một hơi, rón rén cúi người xuống gần hơn.
“Mạc… Mạc Quân?” – cô khẽ gọi, giọng vô cùng dè dặt
Không có phản ứng!
Ha Miên đưa tay định chạm vào vai hắn, rồi lại vội rụt về. Trong đầu chợt vang lên giọng nói khinh miệt của vậu thiếu niên…Hạ Miên lưỡng lự, hay cứ kệ để hắn nằm vậy?
Ánh mắt Hạ Miên dừng lại trên đôi môi tái nhợt kia, cô cắn chặt môi, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn, khẽ lay:
“…Mạc Quân”
Lần này, cơ thể thiếu niên khẽ giật, mi mắt động đậy. Khi hắn hé mắt nhìn cô, thay vì sự sắc bén thường ngày, chỉ còn lại sự mơ hồ xen lẫn mệt mỏi rã rời.
Hạ Miên cúi thấp xuống hơn, giọng nhỏ nhẹ:
“…Mạc Quân, cậu bị sao vậy?”
Chưa kịp chạm tay lần nữa, một lực mạnh bất ngờ hất cánh tay cô ra.
“Cút ra! Đừng chạm vào tôi!”– giọng hắn khàn đặc nhưng lời vẫn lạnh lùng, gai góc như lưỡi dao.
Hạ Miên khựng người, bàn tay vừa bị hất ra vẫn còn tê rát. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra hơi nóng hầm hập tỏa ra từ người hắn, khác thường đến mức khiến cô rùng mình.
“…Cậu đang sốt?” – Hạ Miên thì thầm, tim đập thình thịch.
Không chần chừ nữa, cô vội chạy đi lấy nhiệt kế trong tủ thuốc rồi quay lại. Mặc cho thái độ Mạc Quân chán ghét đến cùng cực, Hạ Miên nhanh nhẹn lấy nhiệt kế đặt vào miệng hắn.
Đến khi nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình, tim cô suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
39,5 độ!!!
“Cậu điên rồi à, sốt thế này mà còn nằm đây…” – cô lẩm bẩm, gần như quên mất bản thân đang nói với ai.
Vội vàng chạy vào bếp, Hạ Miên lấy khăn sạch thấm nước mát rồi mau chóng trở lại phòng khách. Khi cô cúi xuống, bàn tay vừa chạm vào trán hắn đã bị gạt phắt đi.
“Đừng… đụng vào tôi.Cút đi!!”– giọng Mạc Quân khàn đặc, yếu ớt nhưng sức phản khảng vẫn vô cùng mạnh mẽ
“Im đi! Cậu mà còn sốt thế này sẽ nguy hiểm lắm.” – Hạ Miên cắn răng, gạt phắt bàn tay hắn đang cố xua mình ra, ép khăn ướt đặt lên trán.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hạ Miên ánh lên vẻ kiên quyết hiếm có, bất chấp bị xua đuổi, cô không thể bỏ mặc hắn lúc này