Khương Sanh kiên nhẫn giải thích: “Tôi biết thổi sanh, tôi không phải sao chổi. Mẹ tôi mang thai tôi trước khi bố tôi gặp chuyện. Bà ấy rất yêu bố, tuyệt đối không có chuyện ngoại tình.”
Phía dưới lớp lại nhao nhao cười cợt: “Ơ thế thì chẳng phải là sao chổi à?”
“Này này, thổi cho tụi này một khúc đi, để xem “kỹ năng miệng” thế nào?”
“Cậu nói mẹ cậu không ngoại tình là không ngoại tình à? Ai biết có nói dối không?”
“Sao chổi thổi sanh cho bố, mẹ thì đội nón xanh cho chồng, cả nhà buff đủ combo rồi đấy nhỉ, đúng là gia đình vui nhộn!”
“Nói là sanh là nhạc cụ, ai biết bố cậu có phải… con vịt trời nào đó không?”
Khương Sanh không chịu nổi nữa, lao thẳng xuống bục giảng, đẩy cả người lẫn bàn đối phương ngã dúi dụi: “Tại sao mấy người cứ lôi bố mẹ người khác ra cười cợt? Mấy người không có bố mẹ hay sao? Không được dạy dỗ à?!”
Đối phương bị đẩy ngã, mặt đỏ gay, đứng dậy liền tát cho Khương Sanh một bạt tai. Có kẻ còn nhân cơ hội đạp cô ngã xuống sàn rồi lao vào đánh túi bụi.
Khương Sanh ôm đầu cuộn tròn lại, cố bảo vệ bản thân.
Lúc này Tống Cẩn Hòa đứng dậy can ngăn: “Dừng tay! Mấy người mà còn đánh nữa, tôi sẽ báo với F4 đó!”
Nghe thấy tên Tống Cẩn Hòa, đặc biệt là câu “báo với F4”, cả đám mới chịu dừng tay.
Tống Cẩn Hòa bước tới, ngồi xổm trước mặt Khương Sanh, đỡ cô dậy: “Em ổn không? Để chị đưa em tới phòng y tế nhé.”
Khương Sanh bị đánh đến mức toàn thân lấm lem, mặt mũi xinh xắn dính đầy bụi bẩn, đôi mắt đỏ hoe, không rõ là vì giận hay vì đau.
Nhưng điều khiến cô uất nghẹn nhất… lại là ánh mắt thờ ơ của cô giáo chủ nhiệm, người đã chứng kiến toàn bộ cảnh lớp học cười nhạo, rồi đánh nhau, mà vẫn chẳng buồn can thiệp.
Khương Sanh theo Tống Cẩn Hòa đến phòng y tế. Thầy cô chẳng ai nói gì về vụ đánh nhau trong lớp, điều này ở trường đã quá đỗi bình thường.
Bởi ở nước Hoa Hồng, chỉ khi người cấp cao bị kẻ cấp thấp bắt nạt thì mới được xem là “bị hại”, còn nếu người cấp cao đánh kẻ cấp thấp hay cùng cấp đánh nhau thì… hoàn toàn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.
Người cấp thấp thì không có nhân quyền.
Tới phòng y tế.
Do bác sĩ chưa đến, Tống Cẩn Hòa bèn lấy ít thuốc rồi nhẹ nhàng bôi cho Khương Sanh: “Ở Học viện Hoàng Gia Imperialism này, nếu đã là học sinh lớp F, loại người thấp kém thì em nên học cách nhẫn nhịn mà sống, bằng không, khó mà tốt nghiệp đại học nguyên vẹn lắm đấy.”
“Cảm ơn chị đã nói cho em biết điều này.”
“Em mới vào nên chắc chưa biết đâu, ngoài mấy người ban nãy ra, trường này còn có bốn người, tuyệt đối không được động vào.”
Tống Cẩn Hòa bắt đầu kể về lai lịch F4: “Bọn họ đều là học sinh lớp S, tổng cộng bốn người.”
“Chị nói tới F4 à?”
“Ủa, em biết rồi sao?”
Khương Sanh lúc này mới nhận ra: mình vừa mới chuyển đến, mà lại biết nhiều chuyện thế này… nghe cũng hơi kỳ. Thế là cô vội vàng đánh trống lảng: “À, em có nghe người ta nhắc đến thôi, chứ thực ra cũng chưa rõ gì lắm…”
“Thế thì để chị kể rõ cho em nghe luôn nhé.” Tống Cẩn Hòa bất đắc dĩ thở dài: “Người đầu tiên trong F4 là Thời Yểm, xuất thân từ một gia tộc danh giá chuyên làm giáo dục, đời đời nghiên cứu khoa học, ngành nào cũng có chân.”
“Nhà họ Thời nổi tiếng trong lĩnh vực điều chế thuốc và chế tạo vũ khí, nhưng… càng thiên tài thì lại càng lập dị.”
“Thông minh đến mức siêu phàm, nhưng trên người lại mang gen sát nhân, tên này có thói quen dùng sinh vật sống để làm thí nghiệm, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí, giết người lại khiến cậu ta cảm thấy… hưng phấn.”
“Cậu ta chẳng dễ gần như vẻ ngoài đâu. Đừng để vẻ lịch thiệp đó đánh lừa.”
“Người thứ hai là Phó Hàn Thanh, con cháu dòng dõi làm chính trị. Chờ cậu ta tốt nghiệp xong, sẽ thuận lợi trở thành người đứng đầu đất nước này, nắm quyền sinh sát của tất cả chúng ta.”
“Cậu ta học hành giỏi đến mức đỉnh cao, là học sinh duy nhất của Học viện Hoàng Gia Imperialism được gọi là học thần, môn nào cũng điểm tuyệt đối.”