Đến nội dung chính

Chương 2: Du thuyền xa hoa

admin 553 Chữ Cài Đặt

Cô đến đây để sống sót.

[Ting! Ký chủ chính thức bắt đầu hành trình đến Học viện Lam Vực. Tiến độ cốt truyện: 0.5%]

[Ghi chú: Trong nguyên tác, “Lâm Tiểu Nhu” – vai diễn của ký chủ – lên đảo bằng chuyến phà công cộng dành cho sinh viên học bổng, không được xếp phòng riêng, phải ngủ chung khoang tập thể tầng hầm với năm người khác. Có vẻ tuyến truyện đã bắt đầu lệch nhẹ.]

[Cảnh báo: độ lệch cốt truyện vượt ngưỡng 3% có thể kích hoạt các sự kiện không xác định.]

Tô Vãn Thư nhướn mày rất khẽ.

Cô không hề yêu cầu được xếp khoang riêng. Có lẽ, đơn giản chỉ vì thân phận “sinh viên diện đặc cách” trong thế giới này khác với những gì cô hình dung – không phải một suất học bổng hạng bét bị nhét vào góc khuất, mà là một danh xưng có trọng lượng riêng, đủ để tự động kích hoạt những đặc quyền nhỏ mà chính cô cũng không lường trước.
Thú vị đây.

Khoang B-12 nằm ở tầng hai, một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, cửa sổ tròn nhìn thẳng ra mặt biển đang dần ngả sang màu cam của hoàng hôn. Tô Vãn Thư đặt vali xuống, không nán lại lâu, mà bước ra boong tàu ngoài trời – nơi gió biển mặn mòi thổi tung những lọn tóc xổ ra khỏi chiếc kẹp giản dị.

Từ đây, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh những vị khách khác đang tụ tập ở khu vực sảnh chính boong trên: những cô cậu tuổi mười tám, đôi mươi, khoác lên người những bộ trang phục mà giá trị của chúng có lẽ đủ nuôi sống một gia đình bình thường trong cả năm trời. Tiếng cười nói, tiếng ly rượu chạm nhau, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ dàn loa giấu kín đâu đó – tất cả hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh xa hoa đến mức phi thực tế.

Cô nhớ rất rõ, trong nguyên tác “Ánh Trăng Sau Vách Kính”, đây chính là buổi tối mà bốn nhân vật nam chính – nhóm được toàn học viện gọi bằng cái tên Tứ Tuyệt Lam Vực – cùng xuất hiện lần đầu trước mắt độc giả, đứng tách biệt hẳn khỏi đám đông ở khu vực boong thượng, nơi chỉ những cái tên có “mã VIP tối cao” mới được phép bước chân vào.
Cô ngước nhìn lên tầng boong cao nhất.

Đúng như dự đoán, bốn bóng dáng đang đứng tựa vào lan can, ánh hoàng hôn hắt lên từng đường nét khiến cả nhóm trông như bước ra từ một tấm poster quảng cáo xa xỉ phẩm.

Tô Vãn Thư không tiến lại gần. Cô chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát – như một khán giả đang xem trước một đoạn trailer của bộ phim mà chính mình sắp phải đóng vai chính diễn xuất.

Người đứng ở vị trí trung tâm, dựa hờ vào lan can bằng thép không gỉ mạ vàng, là Cố Dịch Thần – thiếu gia duy nhất của tập đoàn công nghệ quốc phòng Cố thị, gia tộc nắm giữ gần một phần ba hợp đồng cung ứng vũ khí thông minh cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương.