Đến nội dung chính

Chương 8

admin 767 Chữ Cài Đặt

Nhưng Tô Họa không dừng lại ở đó. Cô biết rằng mình chỉ trả lời đúng “một phần”, nghĩa là còn thiếu một chi tiết quan trọng. Cô nhớ lại lúc hệ thống công bố quy tắc ngày thứ nhất, nó không hề nhắc đến thời gian bắt đầu của ban đêm.

Thiếu thời điểm chính xác. Tô Họa kết luận. Cô quyết định chờ đến khi trời tối hẳn để xác nhận chính xác thời gian, sau đó mới bổ sung phần còn thiếu của câu trả lời.

Cô tiếp tục nghiên cứu chức năng “Tuần tra” ở cột bên phải. Một thông tin nhỏ hiện lên: [Chức năng Tuần tra: Tốn 5 đồng vàng cho mỗi lần sử dụng. Có thể dò tìm vị trí các rương vật tư hoặc nguy hiểm trong phạm vi 5 km.]

Tô Họa nhìn vào túi vải của mình. Hiện tại cô chưa có đồng vàng nào cả. Cô đoán rằng đồng vàng là một loại tiền tệ đặc biệt trong trò chơi này, có lẽ dùng để giao dịch hoặc mua sắm những thứ xa xỉ. Cô không có cách nào để kiếm được đồng vàng vào lúc này, nên đành tạm gác lại chức năng Tuần tra.
Cô quay lại với khung hỏi đáp, suy nghĩ về các quy luật khác. Cô nhớ lại lời giới thiệu của hệ thống: [Người chơi càng quan trọng càng dễ nhận được sự chú ý của Thần.]

Tô Họa tự hỏi: “Sự chú ý của Thần” là gì? Phải chăng đó chính là những phần thưởng hậu hĩnh dành cho người chơi đầu tiên khám phá ra các quy luật? Nếu đúng như vậy, cô phải là người nhanh nhất, thông minh nhất để giành được lợi thế này.

Nghĩ là làm, Tô Họa bắt đầu phân tích kỹ hơn về các vật phẩm và sự kiện trong trò chơi. Cô nhớ lại chỉ số may mắn của mình là 1, và những gì cô nhận được từ các rương vật tư đều là những thứ bình thường nhất. Bánh mì chà bông, miếng dán hạ nhiệt, quạt cầm ta, toàn là những vật phẩm thuộc hạng thấp.

Vậy thì, những người khác có chỉ số may mắn cao hơn sẽ nhận được những vật phẩm tốt hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ có lợi thế tuyệt đối trong việc giải đáp các câu hỏi. Giải đáp câu hỏi đòi hỏi tư duy logic và sự quan sát sắc bén, những thứ mà một tác giả truyện sinh tồn Tô Họa luôn tự tin mình hơn hẳn người khác.
Tô Họa hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Cô sẽ dùng chính trí tuệ của mình để vượt qua tất cả những người chơi khác trong trò chơi này, dù chỉ số may mắn của cô có thấp đến mức nào đi chăng nữa. Cô tin rằng, trong một trò chơi sinh tồn, trí tuệ luôn là vũ khí mạnh nhất.

Tô Họa tiếp tục lái xe trên con đường nhựa vô tận, nhưng trong đầu cô lại không ngừng suy ngẫm về những quy luật ẩn giấu của trò chơi này. Cô biết rằng, với tư cách là một tác giả truyện sinh tồn, cô có một tư duy phân tích vượt trội hơn hẳn những người chơi bình thường khác. Đây chính là lợi thế duy nhất mà cô có thể dùng để bù đắp cho chỉ số may mắn thảm hại của mình.

Cô lại mở khung hỏi đáp lên, nhập một câu hỏi dựa trên sự suy đoán của mình: [Thiên tai đầu tiên trong Sinh Tồn Trên Quốc Lộ là Cực Nhiệt.]
Lời nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu cô: [Chúc mừng! Câu trả lời chính xác! Người chơi đã nhận được: Hệ thống điều hòa trên xe.]

Một luồng gió mát mẻ bất ngờ thổi ra từ phía trước cabin, xua tan đi cái nóng hầm hập của ban ngày. Tô Họa mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể. Đây là một phần thưởng cực kỳ thiết thực trong hoàn cảnh hiện tại, đặc biệt là khi nhiệt độ bên ngoài đang không ngừng tăng lên.

Tô Họa nhớ lại chi tiết mà hệ thống vừa thông báo vào sáng nay – nhiệt độ 30°C. Nếu thiên tai đầu tiên là Cực Nhiệt, thì nhiệt độ sẽ còn tăng cao hơn rất nhiều. Hệ thống điều hòa lúc này chính là cứu cánh của cô, giúp cô duy trì thể lực và sự tỉnh táo trong điều kiện khắc nghiệt.