Vận may của Tô Họa lúc này có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao rực rỡ nhất. Kể từ khi đeo chiếc lắc tay may mắn lên cổ tay, gương mặt vốn bị gắn mác đen đủi của cô dường như đã được gột rửa sạch sẽ hoàn toàn, thậm chí còn tỏa ra vầng hào quang chói lọi của một “Thánh đỏ” thực thụ.
Nằm gọn gàng, ngay ngắn trên sàn xe lúc này là một loạt chiến lợi phẩm đáng kinh ngạc, thành quả của một buổi sáng càn quét: 6 chiếc rương trắng, 3 chiếc rương đỏ, và đặc biệt nhất chính là một chiếc rương màu cam rực rỡ đang tỏa ra ánh kim loại quý phái.
Rương kho báu màu cam! Lần trước Tô Họa có được nó là nhờ phần thưởng độc quyền dành cho người đứng đầu toàn máy chủ, không ngờ lần này cô lại có thể tự tay “nhặt” được một chiếc bằng chính vận may của mình. Cảm giác kích thích này quả thực là…
Quá đỗi sung sướng và thỏa mãn!
Tô Họa tự thưởng cho mình một ly nước trái cây có ga ướp lạnh lấy ra từ tủ lạnh, tiếng nước chảy “ực ực” trôi xuống cổ họng nghe thật sảng khoái, đã khát. Sau khi uống cạn ly nước ngọt ngào và lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô mới hào hứng tiến về phía sau khoang xe để bắt đầu màn khai rương hoành tráng, kích thích nhất từ trước đến nay.
Hàng loạt thông báo vật phẩm của hệ thống hiện ra liên tục khiến cô hoa cả mắt: [1 chiếc chăn bông họa tiết hoa nhí ấm áp, 3 suất lẩu tự nóng tiện lợi, 1 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân cao cấp (bàn chải, kem đánh răng), 5 mảnh vỡ nâng cấp xe sơ cấp, 5 miếng dán hạ nhiệt sa mạc, 1kg nho tươi mọng nước, 1 viên Năng Lượng Thạch huyền bí, 1L dầu ăn thượng hạng, 5 chiếc đùi gà béo ngậy, 10 chai nước khoáng tinh khiết 500ml, 10 chiếc bánh mì kiểu Pháp giòn rụm, 1 chiếc nồi cơm điện đa năng, 1 xấp vải vụn, 1 linh kiện máy móc chính xác, 3 chiếc đĩa sứ trắng, 2 chiếc bát canh lớn, 2 chiếc thùng gỗ dung tích lớn và 1 con dao phay bằng thép đúc mới tinh.]
Ánh mắt của Tô Họa đột ngột dừng lại, găm chặt vào một vật phẩm có cái tên vô cùng đặc biệt: [1 viên Năng Lượng Thạch huyền bí.]
[Năng Lượng Thạch huyền bí: Trợ thủ đắc lực giúp nâng cao giới hạn năng lượng của thiên phú đặc thù. Từ nay về sau, mẹ không còn phải lo lắng con yêu sẽ bị “hết pin” vào những thời khắc mấu chốt, sinh tử nữa.]
Đây chẳng phải là thứ thần vật mà cô đang khao khát đến cháy lòng hay sao! Nhưng vấn đề nan giải là món đồ này phải sử dụng như thế nào?
Dường như cảm nhận được tâm ý đang dao động của chủ nhân, cây Thần Bút vốn đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên phát ra tiếng vút nhẹ, bay lao ra khỏi lòng bàn tay Tô Họa. Nó chủ động áp sát ngòi bút mềm mại, trắng muốt của mình lên viên đá năng lượng đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Chỉ trong tích tắc, viên tinh thạch bắt đầu co rút lại rồi biến mất hoàn toàn, như thể đã bị cây bút thần kỳ nuốt chửng vào trong bụng.
Sau khi hấp thụ xong nguồn năng lượng dồi dào, Thần Bút bay vòng quanh rồi dừng lại ngay trước mặt Tô Họa, khẽ lắc lơ ngòi bút một cách đầy đắc ý như một đứa trẻ đang chờ đợi được người lớn khen thưởng.
“Giỏi lắm! Đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Không có bạn hướng dẫn thì tôi chắc còn phải loay hoay nghiên cứu chán mới biết cách dùng. Bạn là tuyệt vời nhất, trợ thủ số một của tôi!”
Dù ở thế giới cũ không mấy mặn mà với trẻ con, nhưng kỹ năng “dỗ dành” của một đại tác giả như Tô Họa thì đúng là đã đạt đến trình độ thượng thừa. Lời hay ý đẹp, ngọt ngào cứ thế tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn không ngớt. Cây Thần Bút tỏ ra vô cùng hưởng thụ màn tâng bốc này, nó nhún nhảy mạnh mẽ hơn trong không trung, thậm chí những đường hoa văn cổ xưa trên thân bút còn bắt đầu nhấp nháy, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, tràn đầy thần lực.
Tô Họa cười thầm, không mảy may để tâm đến vẻ “say sưa” quên lối về của cây bút thần nữa, cô bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho bữa trưa. Việc bận rộn lái xe và khuân vác rương suốt cả buổi sáng khiến dạ dày của cô đã bắt đầu phát ra những tiếng biểu tình dữ dội.
Cô mở tủ lạnh, xếp gọn gàng những thực phẩm vừa nhận được vào từng ngăn bên trong, sau đó lấy ra một miếng thịt bít tết bò lớn, vân mỡ đều đặn. Cô đặt nó lên đĩa sứ rồi mang ra ngoài cabin xe, tận dụng cái nắng gay gắt như lò lửa của sa mạc bên ngoài để rã đông miếng thịt một cách tự nhiên và nhanh chóng nhất.
Tiếp theo, Tô Họa lấy ra những củ khoai tây tròn trịa đã tích trữ được từ trước. Cô dùng dao nạo khéo léo gọt sạch lớp vỏ mỏng bên ngoài của bốn củ khoai lớn. Sau đó, cô hào phóng rót hẳn một chai nước khoáng vào thùng gỗ mới, tỉ mỉ rửa sạch lớp bùn đất còn sót lại trên thân củ.
Đặt những củ khoai tây đã trắng sạch, nhẵn nhụi lên chiếc bàn gỗ đã được lau chùi kỹ lưỡng, Tô Họa cầm con dao phay mới nhận được từ rương, bắt đầu trổ tài thái sợi.