Đến nội dung chính

Chương 13

admin 1.047 Chữ Cài Đặt

Tô Họa vừa lái xe vừa tổng kết lại những vật tư mà mình vừa thu thập được từ 6 rương màu trắng và 2 rương màu đỏ trong hành trình ngày thứ hai. Kết quả thu được khá ấn tượng, dù cô biết rằng chỉ số may mắn = 1 của mình thường không mang lại những vật phẩm cao cấp, nhưng số lượng dồi dào vẫn là một sự an ủi lớn.

[10 chai nước khoáng 500ml.]

[50 đơn vị xăng.]

[3 khối sắt.]

[2 cơm tự sôi.]

[1 cốt lẩu.]

[2 gói muối.]

[10 đôi đũa.]

[5 gói mì.]

Tô Họa nhìn vào đống vật tư, ánh mắt khẽ sáng lên. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Với không gian xe đã được mở rộng thêm 2 mét, cô hoàn toàn có thể biến nó thành một căn bếp nhỏ tạm thời.

“Chắc chắn phải ăn một bữa no nê trước khi tiếp tục hành trình.” Cô lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy quyết tâm.

Cô kéo xe vào một khúc đường vắng, tắt máy và bước xuống phía sau xe. Không gian rộng rãi khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với việc ngồi bó gối trong cabin xe nhỏ hẹp. Cô lấy ra chiếc nồi điện mini mà mình đã nhận được từ phần thưởng trả lời câu hỏi của hệ thống.
Tô Họa đổ nước vào nồi, đặt cốt lẩu vào, đợi cho nước sôi rồi lần lượt thả mì, cơm tự sôi, và vài khối sắt còn dư thừa vào nấu chung. Cô nhận ra khối sắt là vật liệu chế tạo, nhưng thịt ba chỉ và bít tết mà cô có từ ngày hôm qua mới là thứ chính để nấu. Mùi thơm của lẩu thịt bắt đầu tỏa ra, hòa quyện với mùi mì gói quen thuộc, khiến cô bất giác nuốt nước bọt. Cô nhớ lại những bữa cơm vội vã trong phòng trọ chật chội, những lần gọi đồ ăn nhanh khi deadline dồn dập. Tất cả đều phai nhạt trước bữa ăn nóng hổi này, một sự xa xỉ mà cô từng cho là đương nhiên.

Cô thêm một chút muối vào nồi để nêm nếm, khuấy đều rồi gắp một miếng thịt ba chỉ vừa chín tới lên. Cô thổi nhẹ để làm nguội, rồi cắn vào. Vị béo ngậy của thịt hòa quyện với vị mặn ngọt của nước lẩu lan tỏa trong miệng.
“Thật ngon.” Cô lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy sự biết ơn đối với những vật tư mà mình đã thu thập được.

Mỗi miếng thịt, mỗi sợi mì cô ăn vào không chỉ là sự no đủ, mà còn là một lời khẳng định cô vẫn còn sống, và cô sẽ tiếp tục sống. Trong thế giới này, sự sinh tồn không chỉ đơn thuần là tồn tại, mà còn là tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống, dù chỉ là một bữa lẩu mì thịt đơn giản.

Khi tô mì cuối cùng cũng được ăn xong, Tô Họa lau miệng bằng một chiếc khăn giấy. Cô cảm thấy tràn đầy năng lượng, cả về thể chất lẫn tinh thần. Sự căng thẳng của những ngày đầu tiên dần được xua tan, thay vào đó là một sự tỉnh táo và quyết tâm sắt đá.

Sau nhiều ngày căng thẳng, lo lắng sinh tồn, việc được ngồi trong một không gian ấm áp, mát mẻ và ăn một bữa lẩu nóng hổi khiến Tô Họa cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô ăn ngấu nghiến từng sợi mì, từng miếng thịt, tận hưởng cảm giác no nê tràn đầy cơ thể.
Sau bữa ăn, Tô Họa không nghỉ ngơi ngay mà tiếp tục lấy chiếc bàn chế tác mà cô vừa nhận được từ phần thưởng trả lời câu hỏi ra nghiên cứu. Đây là một vật phẩm cực kỳ quan trọng, cô biết chắc chắn rằng nó sẽ là chìa khóa giúp cô vươn lên trong trò chơi này.

Bàn chế tác là một tấm bảng kim loại phẳng, bề mặt khắc đầy những ký hiệu kỳ lạ. Khi Tô Họa đặt tay lên nó, một giao diện ảo lập tức hiện ra trước mắt cô, được chia làm ba chức năng chính.

[1: Chứa các bản thiết kế để chế tạo hoặc hợp thành vật phẩm.]

[2: Dùng vật liệu để chế tạo vật phẩm theo bản vẽ.]

[3: Dùng vật phẩm cấp thấp hợp thành vật phẩm cấp cao.]

Tô Họa chạm vào mục 1. Một danh sách dài hiện ra, trong đó có rất nhiều bản vẽ đã bị khóa màu xám xịt. Cô lướt qua từng mục, chỉ có ba bản vẽ có thể kích hoạt được trong giai đoạn hiện tại.

[Bình xịt làm mát.]

[Tủ lạnh mini trên xe.]

[Rìu.]

Tô Họa nhíu mày, suy nghĩ. Cô thử chạm vào bản vẽ Rìu. Một thông tin chi tiết hiện lên: [Rìu (Cấp 1): Công cụ chặt cây/Vũ khí thô sơ.]

[Nguyên liệu cần: 4 khối sắt.]

[Thời gian chế tác: 1 phút.]

“Lá chắn cuối cùng trong tay không thể bảo vệ mình, chỉ có vật phẩm do mình chế tác ra mới là an toàn nhất.” Tô Họa thầm nghĩ.

Cô kiểm tra lại túi vải của mình, hiện tại cô chỉ có 3 khối sắt. Cô không có đủ nguyên liệu để chế tạo rìu ngay lập tức. Nhưng cô không hề nản lòng, thay vào đó, cô nảy ra một ý tưởng khác.

“Nếu mình có đủ nguyên liệu, mình có thể chế tạo hàng loạt rìu. Trong trò chơi sinh tồn này, vũ khí là thứ cực kỳ khan hiếm. Hầu hết người chơi đang phải chịu đựng sự đói khát và sợ hãi, họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ.”

Tô Họa mỉm cười, ánh mắt trở nên sắc bén: “Nếu mình bán rìu cho những người chơi khác, đổi lấy xăng, nước, nhựa, linh kiện… đó chắc chắn là một thương vụ béo bở.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, con đường nhựa vẫn kéo dài vô tận, bầu trời tối sẫm báo hiệu một đêm nữa sắp đến. Cô biết rằng, khi màn đêm buông xuống, sự hỗn loạn và tuyệt vọng của những người chơi khác sẽ đạt đến đỉnh điểm. Và đó cũng là lúc thương vụ của cô sẽ mang lại hiệu quả cao nhất.