Trong khung chat thế giới, những tin nhắn hoảng loạn lại tiếp tục tuôn trào. Người chơi bắt đầu nhận ra quy luật của ban đêm, và sự chênh lệch giữa những người có đủ chuẩn bị và những người thiếu thốn bắt đầu hiện rõ. Tô Họa đọc những tin nhắn đó, trong lòng không chút sợ hãi, chỉ có sự lạnh lùng và quyết tâm. Cô là người đầu tiên vượt qua kỳ kiểm tra, và cô sẽ tiếp tục giữ vững lợi thế này trong những ngày sắp tới.
Tô Họa nhìn chằm chằm vào Thẻ mua sắm Cửa hàng Bí ẩn vừa nhận được. Cô chạm vào nó, một thông báo lạnh lùng hiện lên: [Thẻ này hiện chưa đủ điều kiện sử dụng. Người chơi cần đạt yêu cầu đặc biệt để mở khóa.]
Cô thở dài, biết rằng trong thể loại truyện sinh tồn, những vật phẩm đặc biệt luôn cần điều kiện mở khóa. Có lẽ cô cần đạt đến một mốc điểm số nhất định, hoặc hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Cô không vội vàng, mà bắt đầu sắp xếp lại những vật phẩm khổng lồ mà mình đã thu thập được trong ngày hôm nay.
Hệ thống nhắc nhở cô mở khóa ba lô. Cô dùng tấm thẻ mở rộng ba lô, số ô chứa lập tức tăng lên 10 ô. Tô Họa cẩn thận xếp các vật phẩm vào ba lô: gạo, thịt ba chỉ, bít tết, mì gói, quýt, bánh mì, màn thầu… Những món thực phẩm này đủ để cô sống thoải mái trong một thời gian dài. Cô cũng cẩn thận cất bàn chế tác, dao gọt và các khối sắt vào ba lô.
Đúng lúc này, hệ thống tiếp tục đưa ra phần thưởng cuối cùng của ngày: [Phần thưởng hoàn thành mục tiêu ngày 1: 200 đơn vị xăng.]
Tô Họa vô cùng vui mừng. 200 đơn vị xăng là một lượng tài nguyên cực kỳ khổng lồ, đủ để cô chạy xe trong nhiều ngày mà không sợ bị cạn kiệt nhiên liệu. Cô kiểm tra lại bảng trạng thái xe: [Nhiên liệu: 90/100.] Cộng thêm 200 đơn vị xăng trong ba lô, cô có tổng cộng 290 đơn vị xăng. Đây là một tài sản vô giá trong trò chơi sinh tồn trên quốc lộ.
Cô nhớ lại hai tấm thẻ mở rộng không gian trong xe mà mình đã nhận được từ các rương vật tư. Không chút do dự, cô sử dụng cả hai. Một luồng sáng mờ ảo bao phủ chiếc xe sedan, không gian phía sau xe từ từ kéo dài ra khoảng 2 mét. Tô Họa bước vào phía sau xe, nhìn thấy không gian rộng rãi hơn hẳn, đủ để cô có thể nằm ngả thoải mái hoặc thậm chí là xây dựng một không gian sinh hoạt nhỏ. Cô tự trêu chọc mình rằng chiếc xe giờ trông giống như một chiếc limousine hay một con chó xúc xích khổng lồ.
Với không gian xe rộng rãi, điều hòa mát mẻ và ba lô đầy ắp thức ăn, Tô Họa nằm xuống ghế sau, thả lỏng cơ thể. Sự căng thẳng của ngày đầu tiên dần tan biến, và cô chìm vào giấc ngủ sâu trong sự an toàn tuyệt đối.
Khi Tô Họa mở mắt ra, đồng hồ hệ thống đã chỉ sang ngày thứ hai. Một giọng nói cơ giới vang lên trong đầu cô: [Chào ngày mới! Nhiệt độ hiện tại: 30°C. Mục tiêu di chuyển hôm nay: 60 km. Hãy chuẩn bị và tiếp tục hành trình!]
Tô Họa vừa mới tỉnh dậy, khung chat thế giới đã nổ tung với những tin nhắn hoảng loạn.
Mày Sủa Cái Gì: [Không thể nào! Vừa sáng dậy hệ thống đã thông báo có 86.357 người chơi bị xóa sổ vì không hoàn thành mục tiêu 50 km hôm qua! Điều này có nghĩa là họ đã chết thật sao?!]
Thầy Pháp Nắm Đấm: [Chết tiệt! Hệ thống này quá tàn nhẫn! Hơn 86.000 người chết chỉ sau một đêm?!]
Sư Tử Hống: [Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho trò chơi chết tiệt này! Tao muốn về nhà!]
Tô Họa đọc những tin nhắn đó, trong lòng không chút sợ hãi, chỉ có sự lạnh lùng. Cô hiểu rất rõ quy luật của trò chơi sinh tồn: chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Những người bị xóa sổ có lẽ là những kẻ quá hoảng loạn, không thể điều khiển xe hoặc không hoàn thành mục tiêu trong thời gian quy định. Số lượng người chơi giảm đi sau mỗi ngày là điều tất yếu trong bất kỳ trò chơi sinh tồn nào.