Chung đại nhân nói đến khô cả miệng lưỡi.
Cuối cùng, nghe thấy tiểu thái giám quỳ xuống đất nói: “Bệ hạ, Trang phi nương nương cầu kiến.”
Lúc Trang phi ra cửa có tám phần khí thế kiêu ngạo, lúc này bước vào Cần Chính điện, lại chỉ còn lại chưa đến một phần.
Nàng ta thả lời hung ác thì dứt khoát nhưng thật sự đến trước mặt Tấn Sóc Đế lại là không dám giở thói đanh đá.
Trang phi đi đến trước mặt, quỳ xuống đất, gạt nước mắt, nói: “Bệ hạ, thần thiếp vừa rồi nghe người bên dưới nói, Hoàng nhi bị Chung gia cô nương đánh vỡ đầu rồi, việc này còn mời cả Thái y đi nữa…”
Chung đại nhân nghe xong lời này, ngược lại trong lòng càng thêm bình ổn.
Ừm, kẻ địch ra chiêu rồi, vậy thì không cần hoảng hốt nữa.
Lại nghe thấy Mạnh công công đằng kia kinh ngạc nói: “Chung gia cô nương đánh?”
Trang phi vừa nghe lời này cảm thấy không đúng, sao hả? Còn không thể là nó sao?
Mạnh công công vội nhìn sắc mặt Tấn Sóc Đế.
Đáy mắt Tấn Sóc Đế cũng lướt qua một tia kinh ngạc, trên mặt ngược lại không có vẻ gì là đồng tình thương xót Tam hoàng tử.
Mạnh công công ngày đó nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt vì sao lại kinh ngạc? Chỉ vì, vị Chung gia cô nương này lúc mới mấy tuổi, ông đã từng gặp qua. Ồ không chỉ ông, lúc ấy Bệ hạ cũng ở đó.
Chung cô nương kia gan nhỏ, nhìn thấy Bệ hạ liền sợ đến ngất đi.
Đương nhiên, ở trước mặt Bệ hạ, người gan lớn thật sự cũng chẳng có mấy ai.
Trang phi khóc đến đáng thương, giống như nhi tử đã chết vậy, muốn đi túm vạt áo Tấn Sóc Đế, lại không dám túm, liền chỉ có thể thê thảm gọi: “Cầu Bệ hạ làm chủ…”
Tấn Sóc Đế liếc nhìn Chung Ngạn trước một cái: “Hóa ra Chung Thị lang là vì chuyện này.”
Chung đại nhân khom người: “Vâng.”
Trang phi: “…”
Trước mặt cha người ta mà cáo trạng nữ nhi người ta, ít nhiều có chút xấu hổ.
Nhưng người bị đánh chính là Hoàng tử!
Trang phi mấp máy môi, còn định nói thêm gì đó, lại nghe thấy Tấn Sóc Đế không nhanh không chậm, dường như cười nói: “Ồ, Chung gia cô nương này gan cũng lớn thật.”
Trang phi nghe xong không biết vì sao co rúm lại một chút.
Luôn cảm thấy ý tứ trong lời nói của Tấn Sóc Đế giống như đang nói, Tam hoàng tử, đồ phế vật không có gan.
“Mạnh Thắng, ngươi đi một chuyến, cùng đưa Tam hoàng tử, Chung gia cô nương, cùng với những người có mặt lúc đó tới đây đi.”
Thái y chạy bước nhỏ một mạch đến Quốc Tử Giám, vội vàng đặt hòm thuốc xuống, bán quỳ trước mặt Tam hoàng tử, liền bắt đầu bôi thuốc cho hắn.
Lúc bôi thuốc tay ông ta đều run rẩy, sợ làm đau vị tiểu tổ tông này.
Đương kim Tấn Sóc Đế không nhiều con nối dõi, trong cung đã lâu chưa từng truyền ra tin vui, đây là ai còn dám đánh Hoàng tử tôn quý như vậy?
“Kẻ này sao lại dám?” Thái y run giọng nói.
Ngày thường trận trượng như vậy, đó đều là thể hiện thân phận địa vị của Tam hoàng tử.
Nhưng hôm nay… sắc mặt Tam hoàng tử xanh mét hỏi: “Mẫu phi ta biết rồi?”