Thế gia quý tộc nào có ai nghĩ như vậy? Không nói đến việc vào Quốc Tử Giám, những nhà cầu kỳ còn đặc biệt mời danh nho về dạy dỗ nữ nhi. Có đầy bụng học thức, kiến thức rộng rãi, những cửa cao nhà rộng kia mới tranh nhau cầu cưới.
Đợi Chung Niệm Nguyệt lại để Thu Hòa cõng nàng ra khỏi cung, Tiền ma ma cũng không cảm thấy cô nương nhà mình kiêu căng nữa, ngược lại còn kích động muốn gạt lệ.
“Cô nương lớn rồi, cô nương lớn rồi…” Bà cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.
Hương Đào không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến lớn hay không lớn, dù sao cô nương vui thì nàng ấy cũng vui.
Chỉ có Thu Hòa mồ hôi đầy đầu, trái tim cứ trầm xuống rồi lại trầm xuống.
Trên đường về ngược lại không gặp long niễn nữa.
Nhưng lại đụng phải Thái tử.
Kỳ Hãn bước lên một bước, đợi nhìn rõ Thu Hòa đang cõng Chung Niệm Nguyệt trên lưng: “…”
Kỳ Hãn: “Biểu muội.”
Chung Niệm Nguyệt: “Hửm?”
Mỗi lần Chung Niệm Nguyệt rời khỏi chỗ mẫu phi hắn đều sẽ quấn lấy hắn chặt hơn.
Kỳ Hãn đợi một lúc, lại không đợi được Chung Niệm Nguyệt mở miệng nữa.
Ngược lại Thu Hòa hai chân run rẩy, như sắp đứng không vững, nhìn Kỳ Hãn bằng ánh mắt tràn đầy đau khổ.
Kỳ Hãn: “…”
Kỳ Hãn: “Hôm nay mẫu phi nói gì với muội?”
Chung Niệm Nguyệt mở miệng liền nói: “Nói Cẩm Sơn…”
Thu Hòa sợ chết khiếp, vội vàng nói: “Không nói gì đâu ạ, Huệ phi nương nương chỉ hỏi thăm vài câu về sức khỏe cô nương, lại nói, nói hôm nào sẽ mời Cẩm Sơn Hầu chơi cùng cô nương thôi ạ.”
Sắc mặt Kỳ Hãn hơi khó coi.
Cẩm Sơn Hầu gì chứ?
Sao lại còn bảo người này chơi cùng Chung Niệm Nguyệt?
Chung Niệm Nguyệt lười biếng ngáp một cái, nói: “Ừm, biểu ca, muội về phủ trước đây.”
Thu Hòa hận không thể cõng người đi như bay, lập tức mượn gió bẻ măng, liên tục cáo lui.
Kỳ Hãn: “…”
Kỳ Hãn đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác phức tạp vô cùng.
Lần này Chung Niệm Nguyệt đi ra không hề quấn lấy hắn. Nàng không nói với hắn thêm một câu nào. Còn cái gì mà Cẩm Sơn Hầu… Mẫu phi hắn làm sao vậy?
Kỳ Hãn há miệng.
Tiểu thái giám thấy nét mặt hắn không tốt lắm, không khỏi rụt rè lên tiếng: “Điện hạ tâm trạng không tốt, có phải là do lúc nãy ở Thượng Thư phòng nô tỳ nói sai gì không ạ?”
Kỳ Hãn đương nhiên sẽ không tiếp lời này, chỉ rũ mắt nói: “Lúc nãy… quên nói với biểu muội là ta đã bóc cho muội ấy rất nhiều hạt thông.”
Tiểu thái giám nghe mà ngây người.
Điện hạ lại còn nhớ chuyện này? Chẳng lẽ thật sự để Chung cô nương trong lòng, muốn bắt đầu dỗ dành nàng rồi?
Khi Chung Niệm Nguyệt về đến nhà, Đại công tử nhà họ Chung cũng vừa khéo trở về.
Nàng dừng bước, ngồi xuống trong hoa sảnh, vừa bưng chén trà uống vừa nói: “Mời ca ca ta qua đây…”
Đám hạ nhân tưởng mình nghe nhầm.
Chung Niệm Nguyệt rất ít khi hỏi đến huynh trưởng của mình, đối với huynh trưởng thì sợ hãi nhiều hơn là thân thiết. Chuyện này đều là do Đại công tử quá giống lão gia.