Chung Niệm Nguyệt đặt cuốn sách trong tay xuống, thầm nghĩ chẳng phải sao.
Chung Niệm Nguyệt nguyên tác chính là quá vồn vã bám lấy người ta. Nàng rõ ràng gia thế xuất chúng, trưởng bối yêu thương, lại sinh ra vô cùng xinh đẹp nhưng lại cứ bị người ta bàn tán sau lưng, ngay cả biểu ca Thái tử của nàng cũng coi thường nàng rất nhiều.
Tại sao lại nói là Chung Niệm Nguyệt nguyên tác?
Bởi vì thiếu nữ đang ngồi trên giường lúc này, trước khi ngủ vẫn là một học sinh ba tốt vừa nhận được kết quả thi đại học, ngủ một giấc dậy đã biến thành nữ phụ tốt thí trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cổ đại sủng ngọt mà nàng từng đọc.
Nữ phụ này cùng tên cùng họ với nàng, cũng được cưng chiều từ nhỏ.
Chỉ là nàng chưa bao giờ thích biểu ca của mình.
Còn Chung Niệm Nguyệt này lại vô cùng ái mộ biểu ca Thái tử.
Biểu ca Thái tử này chính là nam chính của cuốn sách.
Còn nữ chính của cuốn sách thì sao?
Lại là một cô nương có thân thế trắc trở, chịu đủ sự bắt nạt của đích mẫu, vừa đáng thương lại vừa kiên cường.
Chung Niệm Nguyệt chẳng qua chỉ là một hòn đá kê chân trên con đường tình yêu của bọn họ.
Nữ chính thấy dung mạo khuynh thành của Chung Niệm Nguyệt thì tự ti mặc cảm, không dám tin Thái tử sẽ để mắt đến mình. Thế là Thái tử điên cuồng vả mặt Chung Niệm Nguyệt, dùng cách đó để chứng minh chân tâm của mình.
Người ngoài bàn tán Chung Niệm Nguyệt sắp làm Thái tử phi, Thái tử liền bày mưu tính kế khiến Chung gia sụp đổ, mất đi gia thế tương xứng. Lại khiến mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ với Chung gia, cắt đứt luôn cả tình thân…
Tóm lại, sự tồn tại của nhân vật Chung Niệm Nguyệt này chính là để làm nổi bật việc Thái tử sủng ái nữ chính đến mức nào.
Trong sách, ngay cả đại ca của Chung Niệm Nguyệt cũng bị phong thái của nữ chính làm cho mê mẩn.
Cho dù sau khi Chung gia sụp đổ, Đại công tử nhà họ Chung vẫn ái mộ nữ chính như cũ, đồng thời hắn chán ghét sâu sắc muội muội ruột của mình. Cho rằng cô yếu đuối, không học vấn không nghề nghiệp, một thân toàn thói hư tật xấu do được nuông chiều, phụ mẫu nên bỏ mặc nàng, để cô nếm chút giáo huấn…
Nhớ lại tình tiết trong sách đến đây, Chung Niệm Nguyệt đã cảm thấy giận sôi máu não rồi.
Mẹ, nó, chứ.
Chung Niệm Nguyệt thầm chửi thề ba lần trong lòng, lúc này mới miễn cưỡng đè nén tâm trạng đang cuộn trào xuống.
Tiền ma ma là vú nuôi của Chung Niệm Nguyệt, chính vì nhìn nàng lớn lên nên đối đãi với nàng rất thân thiết.
Tiền ma ma thật sự một lòng suy nghĩ cho nàng, lúc này lại lải nhải nói: “Nếu cô nương thật sự thích, những chuyện này cứ giao cho phu nhân là được. Phu nhân thương yêu cô nương nhất, tự nhiên sẽ nghĩ cách chiều theo ý cô nương. Cần gì phải vội vàng chứ?”
“Sau này cứ việc danh chính ngôn thuận gả cho Thái tử điện hạ…”
Nếu là Chung Niệm Nguyệt nguyên tác nghe được lời này, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, e thẹn nhờ Tiền ma ma đi nói với mẫu thân.