“Nhanh lên.” Chung Niệm Nguyệt nói: “Đừng để di mẫu đợi lâu.”
Lời này vừa thốt ra, Lan cô cô không gánh nổi cái tội bắt nương nương đợi lâu này, đành phải nín nhịn cúi thấp người xuống trước mặt nàng.
Chung Niệm Nguyệt túm váy, nằm bò lên: “Đi thôi.”
Trong lòng Tiền ma ma thầm kêu một tiếng “Ông trời ơi”.
Tính tình cô nương gần đây sao hình như phóng túng hơn nhiều vậy?
Chung Niệm Nguyệt dù sao tuổi cũng chưa lớn, không tính là nặng lắm. Nhưng Lan cô cô cõng nàng đi một đoạn đường cũng đã đủ muốn lấy mạng già rồi.
Trời đông giá rét, Lan cô cô lại toát mồ hôi đầy đầu.
Tiểu thái giám bên cạnh đều nhìn đến ngây người.
Chưa từng có ai dám sai bảo Lan cô cô như vậy đâu!
Ngay cả Huệ phi nương nương cũng quý trọng bà ta lắm.
Từ cổng hoàng cung đến cung Huệ phi, khoảng cách quả thật không ngắn.
May mà tìm được người cõng.
Chung Niệm Nguyệt thầm nghĩ.
Lan cô cô đi mãi đi mãi, lại đột nhiên dừng lại, thở hồng hộc nói: “Cô nương… đợi một chút.”
“Hửm?” Chung Niệm Nguyệt kéo mũ trùm đầu xuống thấp hơn.
Lúc này mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống, tựa như phủ lên tường đỏ ngói xanh một lớp kim quang.
Nhưng đó không phải là thứ thu hút sự chú ý nhất.
Thứ chói mắt nhất ở đằng xa kia là một đoàn người đang chậm rãi đi tới.
Tiền ma ma và Hương Đào nhìn thoáng qua liền vội vàng cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thêm cái nào.
Đó là long liễn.
Trong lòng Lan cô cô tích tụ bực bội, liền muốn nhìn thấy dáng vẻ run lẩy bẩy của Chung Niệm Nguyệt.
Bà ta khó khăn vặn vẹo cổ, ngước mắt nhìn lên, lại thấy Chung Niệm Nguyệt nét mặt không đổi, đang nhìn về phía xa kia, vẻ mặt đầy hứng thú.
Lan cô cô: “Cô nương, đó là hành liễn của Bệ hạ, hay là đừng nhìn lung tung.”
Chung Niệm Nguyệt: “Ồ.”
Tiếng đáp lại vô cùng có lệ.
Bốn phía rộng lớn, ngoại trừ lính gác và vài ba cung nhân, chỉ có đoàn long liễn và bọn họ là đặc biệt bắt mắt.
Lúc Lan cô cô tránh đường, bên kia cũng liếc mắt một cái là nhìn thấy bọn họ.
“Trẻ con nhà ai? Cũng thật kiêu kỳ.”
Người nói là một nam nhân trẻ tuổi đầu đội kim quan, mặc y phục màu đen.
Hắn ngồi tựa trên long liễn, tóc đen như gỗ mun, lông mày như mực vẽ, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, phảng phất như nhân vật bước ra từ tranh thủy mặc.
Dáng vẻ hắn tôn quý, quanh thân không có khí thế sắc bén lạnh lùng nhưng chỉ cần rũ mắt, phất tay, tự nhiên có uy nghiêm không giận mà uy, khiến người ta cảm thấy đứng trước mặt hắn nói to một chút cũng sẽ theo bản năng mà mềm nhũn chân.
Đại thái giám Mạnh Thắng ở bên cạnh nghe tiếng, lúc này mới dám lên tiếng nói theo hai câu: “Nô tài không biết đó là cô nương nhà ai nhưng người cõng nàng, rõ ràng là Lan cô cô trong cung Huệ phi nương nương.”
Ông cũng không nhịn được thầm lẩm bẩm.
Đâu chỉ là kiêu kỳ? Cái này gọi là gan to bằng trời.