“Nơi mà dù sóng gió bên ngoài có lớn đến đâu, em vẫn biết mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi…”
Câu nói trầm thấp của Lục Ngôn Châu vang vọng trong tâm trí Trí Nguyệt như một tiếng chuông ngân, thức tỉnh toàn bộ tư duy đang bế tắc của cô.
Đúng vậy! Bấy lâu nay cô đã đi sai hướng. Cô vốn là một tiểu thư lớn lên trong sự bao bọc tuyệt đối, chưa từng trải qua giông bão, nên khi nhìn vào đề bài, cô chỉ mải mê dựng lên những công trình lộng lẫy, xa xỉ nhưng lại vô hồn. Cô quên mất rằng, thứ thực sự chạm đến trái tim con người không phải là lớp vỏ hoàn hảo bên ngoài, mà chính là sự ấm áp, cảm giác an toàn tuyệt đối khi tìm về một mái nhà.
Những vạt mây mù trong đầu Trí Nguyệt lập tức bị xé tan. Đôi mắt trong veo của cô vụt sáng lên những tia sáng rực rỡ như vì sao đêm. Cô ngẩng đầu nhìn vị trợ giảng trước mặt, sự rụt rè ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười thuần khiết, rạng rỡ từ đáy lòng:
“Em hiểu rồi! Em biết mình phải làm gì rồi! Cảm ơn thầy Lục rất nhiều ạ!”
Nhìn ngắm nụ cười rạng ngời như nắng hạ của cô gái nhỏ dưới ánh đèn đường, đôi mắt đằng sau gọng kính kim loại của Lục Ngôn Châu khẽ chao đảo. Một ngọn lửa dịu dàng, sâu thẳm nhen nhóm nơi đáy mắt anh. Anh thầm siết nhẹ xấp tài liệu trên tay, cố nén lại ý muốn đưa tay ra xoa đầu cô như cách anh vẫn luôn khao khát suốt nhiều năm qua.
Lục Ngôn Châu khẽ nhếch môi, khôi phục lại vẻ thâm trầm điềm tĩnh vốn có, giọng nói hạ xuống vô cùng dịu dàng: “Hiểu rồi thì mau về phòng ngủ đi. Đêm muộn sương lạnh, đừng đứng dưới sân trường nữa.”
“Vâng ạ! Thầy Lục cũng về nghỉ sớm nhé!”
Trí Nguyệt ngoan ngoãn cúi chào anh, ôm chặt lấy túi đồ án rồi xoay người chạy vội về phía dãy nhà ký túc xá. Bước chân cô nhẹ nhàng, gạt bỏ hoàn toàn sự ủ rũ ban nãy.
Lục Ngôn Châu đứng đút tay vào túi quần, đè nén hơi thở trầm đục, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Anh đứng yên ở bờ hồ lộng gió cho đến khi căn phòng ở tầng bốn sáng đèn, bóng dáng cô thấp thoáng bên cửa sổ, anh mới thong thả quay lưng bước đi trong màn đêm.
Trở về căn phòng ký túc xá tĩnh lặng, Trí Nguyệt không hề cảm thấy buồn ngủ. Cô ngồi ngay vào bàn học, bật ngọn đèn vàng dịu nhẹ lên. Bàn tay thon nhỏ cầm lấy cây cọ vẽ, không còn chút gượng ép hay ngập ngừng nào.
Từng nét phác thảo thanh thoát, uyển chuyển bắt đầu trải dài trên mặt giấy trắng: một không gian kiến trúc có cấu trúc như chiếc tổ chim nhỏ gọt giũa bằng gỗ ấm, ánh sáng dịu nhẹ ôm trọn lấy từng góc nhỏ. Đó không chỉ là một bài vẽ đồ án, mà chính là hiện thân cho sự bình yên và điểm tựa vững chắc mà cô đang cảm nhận được. Trí Nguyệt say sưa vẽ cho đến tận khi bình minh hé những vệt sáng đầu tiên qua khung cửa sổ.
Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua rèm cửa sổ, rọi xuống góc bàn học ngập tràn những vệt màu và bản đồ án phác thảo tỉ mỉ đã hoàn thành.
Vì say sưa dồn toàn bộ tâm trí cùng cảm xúc vào bức vẽ sau lời gợi mở của Lục Ngôn Châu, mãi đến gần sáu giờ sáng Trí Nguyệt mới chịu buông cọ chợp mắt.
Sáng hôm nay không có tiết học nào, cô chìm vào giấc ngủ sâu vô cùng êm đềm, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chiếc điện thoại đang nằm im lìm ở chế độ yên lặng nơi góc bàn.