Trước kia, tôi không tin vào chuyện ma quỷ, không phải vì tôi là người duy ý chí, mà chỉ đơn giản vì tôi chưa từng gặp thôi. Giờ gặp rồi, đương nhiên tôi tin sái cổ. Nên nhóm Trương Thành Nam nói gì, tôi đều gật đầu đồng ý.
Sau khi trở về căn phòng của Phương huyện lệnh và hai người lính đang nằm, Trương Thành Nam cho người đóng hết các cửa sổ và cửa chính lại, sau đó năm huynh đệ cùng bước vào phòng. Chúng tôi canh giữ bên ngoài.
Trời đêm dần trở lạnh. Ánh trăng cũng dần dần nhô lên, thấp tha thấp thỏm khoe ánh vàng. Bầu trời cũng trở nên quang đãng và sâu hơn. Khung cảnh bình yên đến lạ lùng.
Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí ngắm cảnh. Hơn một ngày một đêm không được nghỉ ngơi đúng nghĩa, khiến cơ thể tôi rệu rã. Tôi cố đứng canh gác, nhưng không tài nào chịu nổi nữa, nên đành bàn giao lại cho các anh lính khác. Một mình lê lết đến thư phòng, mở khóa bí mật, chui vào căn phòng dưới tầng hầm. Sau đó, ngã nhào ra chiếc giường quen thuộc, bỏ quên đất trời.
Có lẽ ở trong sự yên bình quá lâu, hoặc cũng có thể vì quá mệt mỏi nên cơ thể tôi rơi vào trạng thái thả lỏng, mà không hề biết rằng, trong một góc nào đó của căn phòng bí mật, có một đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt ấy lướt khắp các ngóc ngách trong gian phòng, sau đó nhìn lại người ngủ yên trên chiếc giường nhỏ. Dáng người nhỏ bé, cuộn tròn trong chăn càng trở nên nhỏ bé hơn.
______________
Hắn đã đứng đây rất lâu, lâu đến nỗi bản thân hắn cũng quên mất mình là người bình thường, bằng xương, bằng thịt, cũng biết mệt mỏi, cũng có cảm xúc mềm lòng.
Nhìn người con gái cuộn tròn trong chăn, tự nhiên lòng hắn cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ.
Đêm trước, hắn đã bí mật trở về, nhưng không gặp nàng, cũng không gặp huyện quan. Nghe nói nàng và quan huyện cùng đi thị sát dân tình, nhưng dừng chân ở thôn Mộc Bài một đêm, sau đó lại nghe nói họ trở về, nhưng tất cả đều bị bệnh lạ, ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Giờ nhìn thấy nàng bình yên trở về, lòng hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn đến chỉnh lại lớp chăn cho nàng, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mai. Nàng ngủ say quá, nên không hay biết việc hắn đang ngồi liền bên.
Khuôn mặt nàng vẫn còn hóa trang nên trong ánh đèn lờ mờ, hắn không nhìn thấy những biểu cảm phong phú trên gương mặt ấy.
Khuôn mặt thật của nàng thực sự rất đẹp, đến nỗi trong mỗi giấc mơ, hắn đều dịu dàng nhìn ngắm, nhớ mãi khôn nguôi. Nhưng từ ngày đến đây, nàng chưa bao giờ rời khỏi lớp hóa trang, nên có thể đó cũng là may mắn của hắn và cũng là bất hạnh của hắn. May mắn vì hắn là người duy nhất từng được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt vời của nàng. Còn bất hạnh vì.. hình như lâu rồi, nàng chưa bao giờ để mặt mộc nữa. Ẩn trong lớp hoá trang quá lâu, có lẽ nàng cũng dần quên dáng vẻ yêu kiều của nàng mất rồi.
-“Xin lỗi tiểu thư, đã để nàng chịu khổ rồi. Hãy chờ ta một thời gian nữa, ta sẽ đường đường chính chính trở về” – Người đàn ông ngồi bên cạnh nàng thì thầm.
Đêm này là đêm rằm, ánh trăng trên cao sáng soi mọi ngóc ngách trên bầu trời, làm cho những ngôi sao cũng trở nên e thẹn và ngại ngùng thu bớt vẻ lấp lánh lại. Chỉ còn mình trăng độc chiếm một góc trời.
Nhưng ánh trăng cũng không thể chiếu xuống tận căn phòng dưới tầng hầm. Chỉ có ánh đèn loe loét thẫn thờ soi bóng dáng cho một người nằm yên ngủ say và một người ngồi cạnh bên, ánh mắt dịu dàng, nhu hoà như chứa cả vầng trăng…