Đến nội dung chính

Chương 38: Điểm khác biệt

admin 1.230 Chữ Cài Đặt

Tuy Tô Hội Cẩm chưa đói nhưng nghe Quân Cảnh Lan nhất quyết yêu cầu mãi, nàng vẫn ăn đại vài miếng bánh ngọt.

Đương nhiên nàng cũng không quên đốc thúc bệnh nhân nào đó ăn nhiều thêm chút.

Quân Cảnh Lan cũng vô cùng nghe lời.

Sau khi hai người ăn vội chút bánh ngọt, cuối cùng Tô Hội Cẩm cũng nhìn thấy thứ mà hắn bảo Ám Nhất chuẩn bị…

Đó là một tấm bảng vẽ nhẹ nhàng nhưng lại rất chắc chắn. Mặt bảng được phủ một xấp giấy tuyên dày, mép bảng có một cái rãnh nhỏ.

Một cây bút than làm từ ống trúc đang nằm yên trong rãnh.

Nàng cẩn thận mở ngăn ngầm bên cạnh ra. Chỉ thấy một hàng than vẽ được gọt giũa quy củ nằm chỉnh tề, mỗi cây đều khớp khít với ống trúc.

Khi nhìn rõ bộ “trang bị” này là gì, Tô Hội Cẩm vuốt ve ống trúc nhẵn mịn. Niềm vui sướng bất ngờ gợn lên trong đáy mắt nàng.
“Cảnh Lan, thứ này là do huynh đặc biệt chuẩn bị ư?”

Quân Cảnh Lan cười giúp nàng thu dọn những món đồ này, cất vào một cái túi vải nhỏ rồi giúp nàng đeo lên sau lưng.

Sau đó ôn hòa nói rằng: “Trước kia ta từng thấy muội vẽ tranh mấy lần, đều cần dùng đến những thứ này.”

“Ta thấy muội dùng than củi thuận tay hơn bút mực, nên bảo Ám Nhất dựa theo hình dáng bút than lúc trước của muội để chuẩn bị.”

“Ta không biết muội dùng có quen không, nếu có chỗ nào không ổn thì muội cứ bảo ta nhé. Ta sẽ bảo Ám Nhất chuẩn bị lại.”

“Thích hợp lắm rồi! Cảm ơn huynh, Cảnh Lan!”

Tô Hội Cẩm ôm bảng vẽ trước ngực, quay đầu nói vọng ra ngoài rèm xe: “Ám Nhất, cũng cảm ơn ngươi nhiều nhé!”

Nàng cười vô cùng rạng rỡ. Những món đồ cũ quen thuộc này, cảm giác cầm lại bút vẽ này thật sự khiến người ta an tâm…
Giọng nói mang theo ý cười vọng đến từ trên càng xe: “Tô cô nương khách sáo rồi.”

“Đại nhân nhà ta sau vụ án lần trước đã sai thợ thủ công đặt làm bộ dụng cụ vẽ này, thuộc hạ chỉ làm theo dặn dò đi lấy về thôi.”

“Tô cô nương cần sửa đổi chỗ nào, cứ nói với thuộc hạ bất cứ lúc nào.”

Tô Hội Cẩm nhìn sang chỗ khác, vừa khéo chạm phải đôi mắt đang cười của Quân Cảnh Lan.

Một dòng nước ấm thầm sinh ra trong lòng nàng. Người này đúng là chu đáo đến mức tận cùng…

Quân Cảnh Lan rũ mắt che đi sự gợn sóng nơi đáy mắt. Nhưng lại nở nụ cười dịu dàng tựa như hoa xuân nở rộ.

Ý cười này, cũng chỉ có người trước mặt mới có thể nhìn thấy được.

Xe ngựa càng lúc càng xóc nảy, hình như bọn họ đã đi đến nơi khá hẻo lánh. Nhưng may là quãng đường không xa.
Ngay khi Tô Hội Cẩm cảm thấy mình sắp nôn hết số bánh ngọt vừa ăn ra, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước một nông viện hẻo lánh.

Hộ gia đình này là người đầu tiên báo quan lúc trước.

Cả nhà nghe nói người của huyện nha đến, vội vàng khách sáo mời mấy người bọn họ vào trong.

Quân Cảnh Lan ngồi đó hỏi thăm chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Tô Hội Cẩm thì lẳng lặng lấy “trang bị” vừa tới tay ra, ngồi bên cạnh phác họa gì đó.

Nam chủ nhân nhớ lại: “Đêm hôm đó ta đang ngủ mơ màng thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào. Ta mở mắt ra nhìn thì thấy một bóng đen chạy ra ngoài.”

“Hắn ta vừa chạy vừa ném đồ đạc, chạy trốn với vẻ vô cùng hoảng hốt. Thậm chí còn va phải đồ đạc trong nhà ta làm lộn xộn hết cả lên.”

“Lúc đó ta sợ đến ngây người, đợi đến khi phản ứng lại đuổi theo thì người đó đã sớm mất hút rồi.”

Ngòi bút Tô Hội Cẩm hơi dừng lại, phác họa ra một bóng dáng chạy trốn lảo đảo trên giấy, sau đó lẳng lặng đánh dấu ở bên cạnh.

Nghi ngờ lần đầu gây án, hành động thiếu tự nhiên…

Tiếp đó bọn họ đến một nhà dân ở thôn khác. Một vị đại nương tiếp đón bọn họ.

Đại nương nhíu mày, vẫn còn sợ hãi kể lại: “Hôm đó nửa đêm ta thức dậy thì phát hiện có người vào nhà.”

“Ta sợ quá hét to lên gọi người nhà mau tới. Tên đạo tặc Hoa Mai kia chạy loạn lên giống như con thỏ bị hoảng sợ vậy.”

“Tường viện nhà ta cao như thế, vậy mà hắn lại có thể nhảy phắt cái ra ngoài luôn. Thật sự khiến ta sợ muốn chết.”

Tô Hội Cẩm nghe xong lông mày nhíu chặt hơn, điểm khó hiểu trong lòng càng nhiều.

Nàng trải tờ giấy khác vẽ bóng đen cao hơn vài phần, động tác cũng khỏe khoắn hơn nhiều.

Sau đó, bọn họ lại đi thăm một vị hương thân hơi giàu có chút.

Phu nhân hương thân nhớ lại: “Hôm đó, thiếp thân vừa nghe thấy tiếng động đi ra thì người đó đã cảnh giác bỏ chạy rồi.”

“Ta chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt hẹp dài, dáng người còn cao hơn thiếp thân một chút.”

Tô Hội Cẩm quan sát một lượt. Vị phu nhân này cao hơn nữ tử bình thường một chút, khoảng chừng năm thước.

Nếu theo lời nàng ấy nói, thế thì tên trộm ít nhất cũng phải cao hơn năm thước.

Điều này lại không khớp với suy đoán hung thủ có dáng người không cao trong vụ án ở Trần phủ.

Hơn nữa mắt hung thủ hẹp dài, hình như cũng không giống lắm với những gì Vương quản sự nhìn thấy….

Trên xe ngựa lúc trở về, Tô Hội Cẩm tập trung suy nghĩ trước ba bức phác thảo.

Bút than vạch nhẹ trên giấy, đặt ba bóng dáng hoàn toàn khác nhau cạnh nhau để so sánh.

Quân Cảnh Lan ngồi yên lặng một bên, không quấy rầy nàng.

Nhưng khi hắn nhìn lướt qua những điểm mâu thuẫn ngày càng rõ ràng kia, vẻ nghi ngờ khó hiểu cũng dần dần hiện lên trong ánh mắt.

Xe ngựa từ từ dừng lại bên ngoài huyện nha.

Vì vụ án vẫn chưa phá được, nên Lưu Tri Dẫn sắp xếp cho hai người ở tại phòng khách trong hậu viện nha môn.

Tuy nhận ra Quân đại nhân rất coi trọng Tô cô nương kia, nhưng Lưu Tri Dẫn không dám tự quyết định. Hắn vẫn theo quy củ chuẩn bị hai gian phòng gần nhau.

Tô Hội Cẩm mải bận tâm đến điểm đáng ngờ trong vụ án, thế nên không để ý sự sắp xếp này.

Ngược lại Quân Cảnh Lan trầm ngâm nhìn hai cánh cửa đối diện nhau.

Hắn nhớ tới những ngày sống cùng dưới một mái nhà với nàng nửa tháng qua, một tia buồn bã như có như không thoáng lướt qua nơi đáy lòng.

Nhưng hắn cũng biết sắp xếp như vậy mới hợp lý.

Quân Cảnh Lan đành kìm nén chút ảm đạm trong lòng xuống, dặn dò nàng có chuyện gì thì có thể gọi hắn bất cứ lúc nào.