Đến nội dung chính

Chương 25: Xe lăn

admin 1.198 Chữ Cài Đặt

“Khoan đã.” Quân Cảnh Lan chợt giơ tay lên. Ánh mắt thâm thúy của hắn thoáng lộ vẻ suy tư, sau đó hắn liền đổi mệnh lệnh:

“Ám Nhất, ngày mai ngươi hãy đến vị trí đó đào nông vài chỗ trước, chỉ cần để lộ chút dấu vết là được.”

“Sau đó hai người các ngươi cải trang thành thợ săn đến báo án, cứ nói rằng tình cờ phát hiện ra điểm khác thường.”

“Việc này ngoài mặt tuyệt đối không được để lộ dấu vết của Đại Lý Tự, tránh để những kẻ hung ác cùng cực kia lần theo manh mối mà tìm đến tận đây.”

Hắn khựng lại một chút rồi nhìn sang Ám Ngũ: “Còn về Ám Ngũ, đêm nay ngươi hãy lẻn vào phủ nha, bí mật liên lạc với tri huyện rồi tiết lộ thân phận.”

“Đồng thời chuyển lời của ta rằng, đợi khi ngỗ tác nghiệm thi thì ta cần phải có mặt.”

Tô Hội Cẩm đứng bên cạnh nghe đến đây thì hai mắt sáng lên, buột miệng hỏi rằng: “Quân Cảnh Lan, ta có thể đi cùng không?”
Ánh mắt Quân Cảnh Lan hơi ngưng lại, đáy mắt hắn hiện lên vài phần không tán đồng.

Cái xác đó đã chôn hơn một tháng, mùi hôi thối bốc lên không phải thứ người thường có thể chịu đựng được đâu.

Dù Hội Cẩm bản lĩnh hơn người, nhưng hắn thật sự không muốn để nàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Ánh mắt nàng trong veo, mang theo vẻ chấp nhất lẫn cầu khẩn: “Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của huynh mà. Tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho huynh đâu.”

Kể từ khi nàng kiên quyết muốn điều tra chuyện này, thì chẳng thể thoát khỏi liên quan đến vụ án bí ẩn này rồi.

Sự khát cầu đối với chân tướng, còn cả tiếng hét thất thanh của nữ hài tử kia cứ luôn vang vọng trong đầu. đã không cho phép nàng chỉ làm một người đứng xem từ xa nữa…
Quân Cảnh Lan khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng: Ta nào có bao giờ sợ muội gây phiền phức chứ…

Thấy nàng kiên quyết như vậy, cuối cùng hắn cũng gật đầu: “Được, đến lúc đó muội đi theo sau lưng ta, mọi sự đều phải cẩn thận nhé.”

Ám Nhất và Ám Ngũ đồng thanh nhận lệnh. Sau đó hai người lặng lẽ lui ra, tiếng bước chân dần hòa vào màn đêm đen kịt.

Sau khi Quân Cảnh Lan đồng ý, Tô Hội Cẩm lập tức lôi tấm vải mới mua từ chợ hôm trước ra.

Vốn dĩ nàng định may mấy bộ y phục để mặc, nhưng ngặt nỗi nàng thật sự không giỏi nữ công, nên đành phải tạm thời gác lại. Không ngờ lúc này lại dùng đến.

Thấy nàng lấy kim chỉ ra, cắt vải thành những dải rộng rồi lại may dây buộc ở bên cạnh, Quân Cảnh Lan không khỏi cất tiếng hỏi: “Hội Cẩm, muội đang làm gì vậy?”
Tô Hội Cẩm không ngẩng đầu lên, động tác trên tay vẫn không ngừng, chỉ khẽ giải thích rằng: “Ta đang may khẩu trang.”

“Đúng rồi, hôm đó đi cùng chúng ta chỉ có Ám Nhất và Ám Ngũ thôi đúng không? Vậy may bốn cái chắc đủ rồi nhỉ?”

“Khẩu trang?” Quân Cảnh Lan khẽ lặp lại.

Cái tên này nghe qua liền biết công dụng, chỉ là… hắn lại một lần nữa nhận ra đây vẫn là vật mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ.

“Đúng vậy.” Nàng vẫn may thoăn thoắt, tự nhiên giải thích: “Mùi xác chết có hại cho cơ thể lắm.”

“Nếu chúng ta đoán không sai, thế thì thi thể kia đã chôn được một tháng rồi.”

“Trong mùi hôi thối do sự thối rữa sinh ra có chứa lượng lớn vi khuẩn vi rút, hít vào có thể gây bệnh nữa đấy.”

“Nghiêm trọng hơn thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Thế nên phòng trước vẫn hơn.”

Quân Cảnh Lan lại âm thầm ghi nhớ những từ ngữ lạ lẫm mà nàng vừa nói. Lại thầm tự nhủ sau này nhất định phải tra xem những cách nói này bắt nguồn từ đâu.

Nhưng ngoài mặt hắn chỉ cười ôn hòa: “Hội Cẩm hiểu biết nhiều thật đấy.”

Động tác trên tay Tô Hội Cẩm khựng lại.

Có lẽ do vẻ mặt hắn quá mức ôn nhu vô hại nên nàng luôn vô thức buông lỏng cảnh giác trước mặt hắn.

Thấy hắn không truy hỏi đến cùng, nàng cũng mím môi không nói gì thêm.

Nhưng cuối cùng người nhiệt tình như Tô Hội Cẩm cũng không giấu được chuyện trong lòng. Đợi đến khi may xong bốn chiếc khẩu trang, nàng chợt nhớ tới một việc.

Quân Cảnh Lan muốn đích thân đến hiện trường nghiệm thi, nhưng với thân thể hiện giờ của hắn thì đi kiểu gì được?

Có lẽ… có thể nhờ mấy người Ám Nhất giúp làm một chiếc xe lăn chăng?

Mà chắc thời đại này đã có xe lăn rồi nhỉ? Nàng nhớ mang máng ở thời không của mình, thời Nam Bắc triều đã có ghi chép về xe lăn rồi.

Hơn nữa Quân Cảnh Lan đường đường là Đại Lý Tự khanh của kinh thành, hẳn phải kiến thức rộng rãi…

Vậy thì đề nghị này chắc cũng không tính là quá đường đột đâu ha?

Nghĩ đến đây, nàng liền quay đầu hỏi Quân Cảnh Lan đang đọc sách ở bên cạnh: “Cảnh Lan, huynh… có xe lăn không?”

Quân Cảnh Lan ngước mắt nhìn sang, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu: “Xe lăn là gì?”

Tim Tô Hội Cẩm đánh thịch một cái. Hỏng rồi, thế mà thời đại này lại thật sự không có xe lăn.

Nàng ấp a ấp úng giải thích: “Chính là… một loại ghế có gắn bánh xe, có thể để người khác đẩy huynh ra ngoài ấy…”

Giọng nàng càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng gần như nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Quân Cảnh Lan thu hết dáng vẻ cẩn thận dè dặt của nàng vào đáy mắt.

Thế nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ ôn hòa đáp: “Trước kia ta chưa từng bị thương nên không biết trên đời còn có vật dụng như vậy. Có lẽ do ta kém hiểu biết rồi.”

“Nghe muội nói như vậy, nếu có thể dùng để đi lại thay cho đôi chân thì tốt quá. Hội Cẩm có biết cách làm không?”

Đôi mắt Tô Hội Cẩm sáng bừng lên: “Ta, ta có thể thử xem!”

Tuy trong lòng nàng cũng hơi không chắc chắn lắm, nhưng cứ bắt chước làm theo hình dáng thì chắc là… cũng sẽ không quá tệ đâu nhỉ?

Quân Cảnh Lan nhìn ánh sáng rạng rỡ chợt bừng lên trong mắt nàng, khóe môi cong lên nở nụ cười ôn hòa.

Đồng thời hắn cũng không hỏi thêm nữa, mà nhìn nàng dặn dò: “Vậy đợi mấy người Ám Nhất về, cứ để bọn họ giúp muội một tay.”

“Muội chỉ cần bảo bọn họ cách làm là được, cẩn thận đừng để tay bị thương.”

“Được.” Nàng nhoẻn miệng cười.