Tô Hội Cẩm múc thịt vào bát rồi đặt bên bếp lò để giữ ấm, đợi lát nữa họ về sẽ đưa cho.
Nghe thấy lời này, nàng cũng bước ra, vừa rót nước cho họ vừa lén quan sát.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy hình như hài tử kia thoáng run lên khi lão bà bà nhắc đến nương.
Đôi mắt hài tử kia vẫn luôn chứa đựng vẻ kinh hoàng và căng thẳng. Điều này khiến nàng bất giác nhớ tới bé gái mà mình từng cứu.
Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn không kìm được, khẽ bắt chuyện với tiểu cô nương: “Tiểu cô nương, muội tên là gì thế?”
Đúng như dự đoán, nàng không nhận được câu trả lời nào.
Tiểu cô nương vội cúi đầu, chân vô thức di di qua lại, cả người căng cứng dữ dội.
Thậm chí cô bé còn lùi ra sau lưng nãi nãi, trốn rất kỹ.
Lão bà bà vội xoa đầu an ủi nó, cũng không quên quay lại giải vây: “Sau khi nương đột ngột bỏ nhà đi, hài tử này liền trở nên như thế.”
“Bây giờ chỉ còn hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống. Ta chỉ mong con bé mau chóng khỏe lại thôi.”
Tô Hội Cẩm lại nhìn hài tử kia, thấy dáng vẻ của cô bé nên cũng không dám hỏi thêm nữa.
Thấy không ai chú ý đến mình nữa, tiểu cô nương tự mình ngồi xổm xuống, hình như đang dùng cành cây vẽ gì đó.
Lão bà bà quay đầu nhìn thoáng qua rồi cũng không để ý lắm.
Hai bên lại hàn huyên thêm một lúc. Quân Cảnh Lan và Tô Hội Cẩm biết được bà ấy họ Trương nên lễ phép gọi là Trương bà bà.
Hai người cũng nói cho bà ấy biết họ của mình. Trương bà bà liền gọi nàng là Tô nha đầu, lại gọi hắn là Quân tiểu tử.
Hai bên lại trò chuyện khoảng gần một canh giờ, Trương bà bà đứng dậy cáo từ: “Hôm nay muộn quá rồi, ta không ở lại làm phiền đôi tiểu phu thê các cháu nữa.”
“Sau này đều là hàng xóm láng giềng, chúng ta cứ qua lại nhiều hơn nhé.”
Tô Hội Cẩm hoảng sợ khi nghe thấy câu đôi tiểu phu thê này, khuôn mặt lập tức nóng bừng lên.
Nàng vội xua tay bảo: “Không phải, không phải đâu. Bọn ta không phải phu thê.”
Lúc nói chuyện, nàng không kìm được mà nhìn về phía Quân Cảnh Lan.
Làm ơn đi… Hắn cũng phải lên tiếng giải thích một chút chứ…
Trương bà bà hơi khó hiểu: “Hả? Không phải sao? Lúc nãy khi các cháu mở cửa, ta thấy hai đứa đứng sát nhau lắm mà.”
“Hơn nữa, đừng thấy bà già này lớn tuổi mà lầm, ta nhìn ra được hết đấy nhé.”
“Hắn che chở cho cháu kỹ như vậy, sợ ta làm hại đến cháu. Hóa ra không phải phu thê à?”
Tô Hội Cẩm nhất thời nghẹn lời. Nàng vội vàng muốn giải thích nhưng lại chẳng biết gán cho hắn thân phận gì cho phải, cuống đến mức mặt càng đỏ hơn.
Lúc này Quân Cảnh Lan khẽ cười, lên tiếng giải vây: “Trương bà bà, bọn ta thật sự không phải phu thê, ta là… biểu ca của muội ấy.”
“Biểu ca?”
Tô Hội Cẩm lập tức phản ứng lại, vội vàng đáp: “A, đúng, biểu ca, người này là biểu ca của ta.”
Trương bà bà khẽ xua tay, cười vô cùng hiền từ.
Khác với sự nhiệt tình lúc mới vào cửa, sự nhiệt tình lúc này của bà ấy khiến Tô Hội Cẩm liên tưởng đến mấy bà mối thời hiện đại… Khuôn mặt đầy vẻ hóng chuyện…
“Hầy, biểu ca thì tương lai cũng có thể thành đôi mà. Lão bà bà ta nhìn hai đứa, nói không chừng sẽ thành đấy, ta nhìn người chuẩn lắm.”
Tô Hội Cẩm nào dám để bà ấy nói tiếp nữa, vội vàng bưng bát thịt từ trong bếp ra.
Sau một hồi Trương bà bà năm lần bảy lượt từ chối, nàng cũng nhét được vào lòng bà ấy, sau đó đỏ mặt tiễn người ra cửa.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, nàng quay đầu nhìn thấy ý cười bên khóe miệng Quân Cảnh Lan như không sao kìm nén được. Khuôn mặt nàng càng nóng dữ dội hơn.
Cũng may trời tối đen nên không nhìn ra mặt nàng đang đỏ bừng.
Nếu không thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống cho xong…
Thật ra Quân Cảnh Lan cũng cảm thấy hơi không được tự nhiên.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ dậm chân sốt ruột của cô nương này, hắn lại thấy hơi đáng yêu.
Nhất thời hắn quên mất chuyện phải xấu hổ, chỉ bất giác nhận ra… Hình như ánh mắt mình dừng lại trên người nàng hơi lâu.
Tô Hội Cẩm thấy hắn nhìn chằm chằm nên càng thêm không được tự nhiên, muốn vào nhà để tránh ánh mắt đó.
Thế nhưng khóe mắt nàng chợt phát hiện hình như trên mặt đất có vài vết tích. Nhìn kỹ lại thì giống như do hài tử ban nãy để lại.
Thế là Tô Hội Cẩm tò mò ghé sát vào xem. Kết quả càng xem nàng càng cảm thấy… hình như chỗ nào đó không ổn lắm…
Quân Cảnh Lan thấy nàng nheo mắt nhìn chằm chằm mặt đất, đôi mày nhíu lại, nhìn nửa ngày cũng không lên tiếng.
Hắn không khỏi sinh lòng tò mò, cũng nhích ghế lại gần xem thử.
Đến gần hơn chút hắn mới phát hiện hình vẽ trên đất tựa như một ngôi nhà nhỏ, có lẽ do hài tử ban nãy để lại.
Nhưng Quân Cảnh Lan quan sát hồi lâu, cũng không nhìn ra bức vẽ nguệch ngoạc lộn xộn này có chỗ nào lạ thường.
Cho nên hắn khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Hội Cẩm, muội đang nhìn gì vậy?”
Tô Hội Cẩm đang chìm đắm trong suy nghĩ, nghe vậy thì vô thức vươn ngón tay chỉ nhẹ vào ngôi nhà nhỏ kia, mở miệng nói: “Huynh đã nghe nói về trắc nghiệm nhà cây người chưa?”
Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận ngay. Còn thầm trách bản thân hồ đồ, sao lại đi nhắc đến khái niệm tâm lý học hiện đại với một người cổ đại chứ?
Nhưng lời đã nói ra rồi, hơn nữa Quân Cảnh Lan phản hồi cực kỳ nhanh chóng: “Chưa từng, mong được nghe chi tiết.”
Nàng vô cùng bất lực, đành phải giải thích rằng: “Trắc nghiệm nhà cây người này thực chất là một loại kiểm tra tâm lý con người.”
“Tranh vẽ tùy theo cảm xúc của mỗi người, sẽ thể hiện ra những hình dáng khác nhau.”
“Nói đơn giản là thông qua việc quan sát ngôi nhà, cây cối và nhân vật mà một người vẽ ra… Ta có thể thấu hiểu suy nghĩ, tình cảm sâu kín trong lòng, thậm chí cả những bí mật trong tiềm thức của người đó.”
Nàng dừng lại một thoáng, lần nữa nhìn xuống bức vẽ nguệch ngoạc kia. Hơn nữa vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.
“Huynh nhìn ngôi nhà nhỏ mà hài tử này vẽ đi. Đường viền xiêu vẹo, nét vẽ mảnh mai nhạt nhòa. Cửa nẻo chẳng những nhỏ bé, mà vị trí còn hơi cao.”
“Trong tình huống thông thường, cách vẽ này ám chỉ nội tâm cô bé cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Hơn nữa đang bị nỗi sợ hãi to lớn bao trùm…”